Hazard suýt chia tay ĐT Bỉ 11 năm trước vì... một chiếc Hamburger

Trung Nghĩa
Từ 14:28 ngày 09-12-2022
Eden Hazard đã tuyên bố chia tay ĐT Bỉ ngay sau thất bại trước Morocco. Nhưng thậm chí, anh có thể còn nói lời từ giã sớm hơn, chỉ vì một chiếc bánh hamburger.

Hazard là một trong những ngôi sao nổi bật nhất trong lứa Thế hệ vàng của bóng đá Bỉ những năm qua. Dù hiện tại đã sa sút đi rất nhiều nhưng trước đó, anh từng là một trong những ngôi sao hàng đầu thế giới. Thậm chí từng có thời điểm cầu thủ này được coi là có thể cạnh tranh với Messi và Ronaldo trong cuộc đua Quả bóng vàng.

Ngôi sao sinh năm 1991 từng ghi dấu ấn đậm nét trong màu áo của Chelsea nhưng sau đó không chứng tỏ được nhiều kể từ khi chuyển sang Real Madrid năm 2019 với mức giá kỷ lục của đội bóng này.

Với ĐT Bỉ, Hazard luôn được coi là ngôi sao sáng nhất và được trao chiếc băng đội trưởng từ năm 2015 đến 2022. Mới đây, anh đã tuyên bố từ giã ĐTQG sau khi đội bóng dừng chân ngay từ vòng bảng của World Cup 2022.

Tuy nhiên, không nhiều người biết rằng Hazard từng suýt chút nữa chia tay ĐT Bỉ từ cách đây 11 năm. Cầu thủ hiện tại của Real Madrid khi đó được coi là thần đồng hiếm có. Nhưng tính cách phức tạp và không dễ dàng tiếp nhận những lời chỉ trích khiến anh đã có những sai lầm khi còn trẻ.

Bằng chứng về điều này xảy ra vào tháng 6 năm 2011, khi Hazard đang ở đỉnh cao phong độ tại Lille. Anh vừa cùng đội bóng giành chức vô địch Ligue 1 và Cúp quốc gia Pháp, đồng thời bước những bước đầu tiên vào đội tuyển Bỉ.

Được một số câu lạc bộ hùng mạnh ở châu Âu theo dõi nhưng Hazard lại chưa thể hiện được nhiều trong màu áo tuyển. Anh đã bị báo chí chỉ trích sau cuộc đọ sức của Bầy Quỷ đỏ với Thổ Nhĩ Kỳ, ở vòng loại EURO 2012. Ở trận đấu này, HLV của Arsenal khi đó là Arsene Wenger cũng có mặt trên khán đài để theo dõi cầu thủ tấn công sinh năm 1991.

Đáng tiếc là ở trận đấu này, Hazard đã thi đấu không tốt và bị thay ra ở phút thứ 15 của hiệp hai và khiến Bỉ chỉ có trận hòa 1-1 trên sân nhà. Bực mình với việc bị rút ra sớm, Hazard đã có hành động mà anh đã phải rất hối hận.

Khi đó, Hazard được cha Thierry, người quản lý và bạn bè đưa đi ăn vặt gần SVĐ Rei Balduíno, ở Brussels. Cả nhóm đã bị cánh săn ảnh bắt gặp đang ăn vặt trong lúc trận đấu còn đang diễn ra.

Hình ảnh Hazard bên chiếc hamburger sau khi bị thay ra sớm năm 2011

“Ngày hôm đó Eden thi đấu không tốt nên HLV của chúng tôi, Georges Leekens, đã rút cậu ấy ra khỏi sân. Không nói với bất kỳ ai, Eden đi thẳng vào phòng thay đồ mà không ngồi trên băng ghế dự bị. Cậu ấy thay quần áo, rời đi và đi ăn một chiếc bánh hamburger tại một quán ăn nhanh gần SVĐ”, Igor de Camargo, cựu tiền đạo của Genk và từng chơi cho ĐT Bỉ, nhớ lại.

“Sau đó, hãy đoán xem chuyện gì đã xảy ra? Ai đó đã nhìn thấy Eden, chụp một bức ảnh để đăng tải lên các trang báo và mọi người đã đổ xô vào chỉ trích cậu ấy. Họ đã bịa ra một câu chuyện đáng sợ dù đó chỉ là hành động bồng bột của một chàng trai trẻ mà thôi”, Igor nói thêm.

Hazard sau đó đã phải đưa ra lời xin lỗi, thừa nhận mình đã có phản ứng không tốt nhưng cuối cùng vẫn bị HLV Leekens treo giò 3 trận và không được gọi vào các trận tiếp theo của ĐT Bỉ.

Igor cho biết thêm: “Cuối cùng, cậu ấy đã bị HLV đuổi khỏi đội. Tất nhiên là chẳng ai muốn tạo ra những tranh cãi không đáng có. Và tôi có thể hiểu cho quyết định này của ông ấy”.

Sau đó, Leekens đã phải chịu rất nhiều áp lực bởi “vấn đề Hazard” và rời đội tuyển quốc gia để chuyển sang phụ trách CLB giàu truyền thống Club Brugge. Marc Wilmots được bổ nhiệm thay thế dẫn dắt Thế hệ vàng của ĐT Bỉ và ông đã nhanh chóng triệu tập Hazard trở lại. Tiền vệ này ngày càng trưởng thành hơn trong đội, được trao cho chiếc áo số 10 và tấm băng đội trưởng. Sau khi Wilmots ra đi và Roberto Martínez lên thay thế, Hazard vẫn là một trong những trụ cột khó thay thế của đội bóng. Tuy nhiên, Hazard vẫn luôn bị trêu chọc bởi những người bạn thân nhất của mình vì “chiếc bánh Hambuger gây tranh cãi”.

“Từ sau vụ việc đó, chúng tôi luôn bày trò đùa này với cậu ấy trong phòng thay đồ. Mọi người bảo cậu ấy nên cẩn thận khi bị thay ra và không được rời sân sớm. Xe chở đồ cũng có đồ ăn trưa đấy”, Camargo hài hước kể lại. “Cậu ấy luôn thích vui đùa với mọi người. Một chàng trai thực sự tốt. Một anh chàng hiếu động. Cậu ấy luôn muốn giành chiến thắng. Mọi cầu thủ vĩ đại đều cần phải có ý chí đó”.

Sau tất cả, Hazard đã có 14 năm khoác áo ĐT Bỉ từ năm 2008 đến 2022, ghi được 33 bàn sau 126 lần ra sân. Dù thành tích cao nhất chỉ là giành hạng Ba tại World Cup 2018 nhưng anh vẫn được coi là một trong những ngôi sao lớn nhất của bóng đá nước này.

Chia tay trong bất ổn

Báo chí Bỉ nghi ngờ Eden Hazard chính là “nội gián” của đội tuyển nước này ở World Cup 2022. Cụ thể, truyền thông cho rằng chính Hazard là người tuồn tin “nội bộ tuyển Bỉ lục đục” cho một người phóng viên thân cận trước trận gặp Croatia ở vòng bảng. Chưa biết độ xác thực của thông tin này ra sao nhưng rõ ràng là Hazard đã có những bất đồng với các ngôi sao khác, điển hình là Kevin de Bruyne.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x