HLV Herve Renard 'Pháp phải đẩy Messi càng xa khung thành càng tốt'

PHƯƠNG MINH (theo L’Equipe)
Từ 09:12 ngày 18-12-2022
HLV Herve Renard đã ghi dấu ấn đậm nét ở World Cup 2022, khi Saudi Arabia của ông đang là đội duy nhất thắng được Argentina trên đất Qatar. Và trước trận chung kết, ông thầy người Pháp đã dành cho tờ L’Equipe cuộc phỏng vấn mà trong đó, ông mách nước Les Bleus về cách phong tỏa Lionel Messi...

- Phóng viên: Ông đã chuẩn bị những gì cho trận đấu với Argentina, nhằm giảm tầm ảnh hưởng của Messi?

- HLV Herve Renard: Chúng tôi không tập trung vào Messi, mà là vị trí của anh ấy trong đội hình Argentina. Bạn phải phân tích khu vực ảnh hưởng của Messi nằm ở đâu, và bóng đến chân anh ấy bằng cách nào. Trên hết, bạn cần gây sức ép với Rodrigo De Paul, một trong những cầu thủ hay nhất của Argentina và một trong những người hỗ trợ tốt nhất cho Messi.

Vai trò của De Paul rất quan trọng, vì cậu ấy gần như bao nguyên cánh phải và sự hy sinh của cậu ấy giúp Messi được giải phóng khỏi rất nhiều nhiệm vụ. Mỗi khi Argentina mất bóng, De Paul sẽ lập tức xuất hiện và làm thay công việc phòng ngự của Leo.

- Ông có thể giải thích cụ thể hơn không?

- Khi Argentina mất bóng, những cầu thủ khác sẽ làm thay công việc của Messi. HLV Lionel Scaloni đã giải phóng Messi khỏi việc phòng ngự. Khi Argentina chơi với bốn tiền vệ, ba trong số đó sẽ phải làm việc rất nhiều để giành lại bóng và chuyền nó cho Messi. Hiện tại, Leandro Paredes đang được bố trí ở trung tâm, Enzo Fernandez đá lùi hơn một chút còn Alexis Mac Allister thì hỗ trợ phòng ngự bên cánh trái.

Họ làm tất cả với mục tiêu tạo đột biến bên cánh phải nhờ mối liên kết giữa De Paul với Messi và cả Julian Alvarez, như chúng ta thấy trong trận gặp Croatia. Đó là chìa khóa trong lối chơi của Argentina. Tôi biết De Paul từ trước, nhưng vẫn ấn tượng vì cường độ hoạt động của anh ấy ở World Cup này.

ĐT Saudi Arabia của HLV Renard (ảnh nhỏ) đang là đội duy nhất khiến Messi và ĐT Argentina phải cúi đầu tại World Cup 2022

- Ở trận thắng Argentina, kế hoạch ban đầu của ông dành cho Messi là gì?

- Ưu tiên của tôi là đóng lại mọi khoảng trống theo trục dọc. Tôi cũng yêu cầu hậu vệ trái của mình liên tục bám sát Messi, với sự hỗ trợ từ ít nhất một tiền vệ. Đó chính là anh chàng mà tôi đã xạc cho một trận trong giờ nghỉ. Cậu ta đã đứng quá xa Messi, trong khi yêu cầu của tôi là phải tranh chấp ngay ở thời điểm Leo nhận bóng.

Messi không được phép tự do. Và bạn phải đẩy vị trí nhận bóng của cậu ấy cách khung thành từ 35-40 mét, vì Argentina không thường tấn công theo chiều dài như thế. Họ có xu hướng kiểm soát và chủ yếu tấn công ở trung lộ. Nhưng Pháp có những nhân tố để chặn lại con đường này, với Adrien Rabiot và Aurelien Tchouameni.

- Chiến thuật tấn công ưa thích của Argentina trong điều kiện tốt nhất là gì?

- Họ sẽ tìm cách đưa bóng thật nhanh đến vị trí của Messi, và chúng ta phải cắt những đường chuyền này. Vì nếu bóng đến chân Leo, cậu ta có thể làm bất cứ điều gì. Bàn thắng thứ ba trước Croatia là một ví dụ. Khi ai cũng nghĩ Messi sẽ cắt vào trung lộ, thì cậu ấy lại đột phá ở biên phải rồi chuyền ngược ra.

- Sự trở lại của Rabiot là rất quan trọng?

- Không chỉ Rabiot, mà cả Theo Hernandez và Dayot Upamecano hoặc Ibrahima Konate đều phải quan tâm tới Messi. Nhưng vai trò của Rabiot là quan trọng nhất vì cậu ấy phải lập tức theo sát Messi, ngay khi đội nhà mất bóng. Tôi nghĩ Rabiot có thể lặp lại những công việc mà Blaise Matuidi từng thực hiện thành công năm 2018.

- Ông có xem Messi thi đấu ở những trận khác không?

- Tôi đã xem hai trận gần nhất của Argentina, gặp Hà Lan và Croatia. Đó là những trận đấu mà Messi thể hiện hình ảnh hoàn toàn khác so với trận thua chúng tôi. Theo tôi thì ở trận chung kết, HLV Scaloni sẽ tung ra đội hình giống trận gặp Hà Lan, với ba trung vệ, hai cầu thủ chạy cánh, ba tiền vệ trung tâm và Alvarez chơi phía trên Messi. Argentina sẽ gây sức ép ở hai cánh, đặc biệt là cánh phải.

- Vậy Les Bleus không nên rơi vào cái bẫy nào ở trận chung kết?

- Nghĩ rằng Argentina chỉ có một mình Messi.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x