HLV Zlatko Dalic: 'Brazil là cửa trên, nhưng Croatia không phải kẻ ngoài cuộc'

PHƯƠNG MINH (theo HNS)
Từ 14:28 ngày 09-12-2022
Tham vọng lọt vào trận chung kết World Cup thứ hai liên tiếp của Croatia đang bị đe dọa khi trước mặt họ là một Brazil hùng mạnh. Nhưng dù phải đối mặt ứng cử viên số 1, họ vẫn sẽ thi đấu với tinh thần không sợ hãi như tuyên bố của HLV Zlatko Dalic...

- Phóng viên: Hẳn Brazil mới là đội phải chịu sức ép ở trận này nhỉ?

- HLV Zlatko Dalic: Đúng vậy, Brazil là đội hay nhất và cũng mạnh nhất ở kỳ World Cup này. Họ có một đội hình với chất lượng và chiều sâu đáng gờm. Đây sẽ là một thử thách khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ không đầu hàng hay sợ hãi. Dù rõ ràng, việc phải gặp họ ở tứ kết là quá sớm và sẽ tốt hơn nếu đây là trận chung kết.

- Croatia sẽ chơi với hàng công như thế nào ở tứ kết?

- Cầu thủ nào cũng sẽ có cơ hội, vì không có ai là số 1. Croatia giờ không còn những chân sút khoác áo Juventus hay Atletico, mà họ đến từ Dinamo Zagreb, Hajduk Split và Osasuna. Vì thế, đừng sống ở trên mây mà nên hài lòng với những gì mình có.

- Ông thấy sao về những màn trình diễn của Brazil ở Qatar?

- Tôi đã xem tất cả các trận đấu của Brazil. Thụy Sỹ có chiến thuật hợp lý nhất và gây ra nhiều khó khăn nhất cho họ, Serbia cũng làm được vậy trong hiệp 1 cho đến khi bị thủng lưới. Cameroon đã thắng, nhưng Brazil chỉ tung ra đội hình B. Có lẽ chúng tôi sẽ học hỏi lối chơi của Thụy Sỹ.

- Liệu Croatia có cơ hội chiến thắng trước Brazil?

- Brazil là cửa trên, chúng ta phải thành thật với nhau như thế. Họ có sự tự tin và những cầu thủ hàng đầu. Vì thế, chúng tôi phải chơi một cách khôn ngoan. Sẽ thật ngớ ngẩn nếu cố ăn miếng trả miếng, để rồi lộ ra những khoảng trống cho họ. Đây không phải là một trận đấu 50-50, nhưng Croatia cũng không phải là kẻ ngoài cuộc.

HLV Dalic sẽ không để Croatia chơi đôi công, bởi dễ lộ khoảng trống cho Brazil khai thác

- Kể từ năm 2002, Brazil luôn bị một đội châu Âu loại ở World Cup đấy?

- Nhưng hiện tại, Brazil đang là đội bóng mạnh nhất tại Qatar về mọi mặt.

- Bầu không khí ở đội bóng hiện thế nào sau khi lọt vào tứ kết?

- Đội bóng sống như một đại gia đình tại Doha, nơi chúng tôi ở cùng nhau trong 20 ngày. Sau chiến thắng trước Nhật Bản, tôi nói với các cầu thủ rằng họ đã đi vào lịch sử. Vì hãy nhìn xem, cả Đức, Bỉ, Tây Ban Nha, Đan Mạch và Uruguay giờ đều đã về nhà.

- Ivan Perisic đã ghi hơn một nửa số bàn thắng trong triều đại HLV của ông nhỉ?

- Cậu ấy là cầu thủ rất quan trọng, người luôn lên tiếng ở những thời điểm khó khăn. Ivan đã ghi bàn ở các trận bán kết và chung kết của World Cup 2018 trước Anh và Pháp, và gỡ hòa trước Nhật Bản. Tuy nhiên, cậu ấy cũng chỉ là một phần của đội bóng.

- Và ông sẽ nói gì về Josko Gvardiol?

- Josko mới 20 tuổi và tôi sẽ nhắc lại rằng cậu ấy là một trong những trung vệ hay nhất thế giới, với lối chơi rất thông minh.

- Ông có lo lắng về thế hệ kế cận của Croatia không?

- May mắn là thế hệ cầu thủ mới đang được sát cánh cùng Modric, Perisic, Brozovic, Kovacic... và sẽ học hỏi được rất nhiều từ họ. Chúng tôi là một nước nhỏ vì trong khi Brazil có tới 200 triệu dân thì Croatia chỉ có 4 triệu, ngang vùng ngoại ô của một thành phố lớn ở Brazil. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ thiếu tài năng mà việc xếp thứ ba và giành ngôi á quân World Cup trong 24 năm gần nhất là minh chứng.

 

“Sút luân lưu không hẳn là trò may rủi”

HLV Dalic khẳng định rằng việc Croatia chiến thắng ở ba lần sút luân lưu trong hai kỳ World Cup gần nhất không phải nhờ may mắn. Chiến lược gia này nhận xét: “May mắn rất quan trọng, nhưng không chỉ vậy. Loạt sút luân lưu còn đòi hỏi cả sự tự tin, bản lĩnh và lòng dũng cảm”. Dalic cũng tiết lộ ông không hề lo lắng vì thủ thành Livakovic luôn bắt phạt đền rất tốt trong các buổi tập.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x