1 bàn thắng ở trận chung kết World Cup là ước mơ của hầu như tất cả các cầu thủ chuyên nghiệp, dĩ nhiên nó phải rất khó khăn. 10 trận chung kết World Cup gần nhất (từ 1982 đến nay) đã có cả thảy 25 bàn thắng được ghi trong 90 phút và 2 hiệp phụ.
Khi Perisic và Mandzukic lần lượt sút thủng lưới Pháp trên sân Luzhniki, họ thêm lần nữa chứng minh cái duyên đặc biệt của 2 đội bóng hàng đầu Italia trong các trận chung kết World Cup. Từ năm 1982 đến nay có đến 12/25 bàn thắng (xấp xỉ 50% tổng số bàn ở chung kết!) ở 10 trận chung kết World Cup được thực hiện do công của cầu thủ thuộc biên chế Inter và Juve, không kể pha phản lưới nhà của Mandzukic ở trận cầu tối 15/7 vừa qua.
Cái duyên đó bắt đầu từ trận chung kết Espana 1982, khi Alessandro Altobelli (Inter) cùng Paolo Rossi và Marco Tardelli (Juventus) ghi 3 bàn giúp Italia thắng CHLB Đức 3-1. Truyền thống đó được tiếp nối ở 2 trận chung kết năm 1986 và 1990, đều do những tuyển thủ CHLB Đức khoác áo Inter. Zinedine Zidane đang thuộc biên chế Juve vào thời điểm France ’98, cũng ghi 2 bàn vào lưới Brazil ở trận cuối cùng đều bằng đánh đầu, vốn bị xem là sở đoản.
Những đội xếp ngay sau 2 CLB Italia trong thống kê này đều cùng chỉ có 2 người ghi bàn ở chung kết World Cup: Bayern (Paul Breitner 1982 và Mario Goetze 2014) và Real Madrid (Jorge Valdano 1986 và Zidane 2006). Vậy mới thấy cái duyên ghi bàn của cầu thủ Inter và Juve ở chung kết World Cup ghê gớm thế nào!
