Sắc thái World Cup 2018 hội tụ ở chung kết

Ngọc Trung
Từ 14:30 ngày 16-07-2018
Trận chung kết quy tụ mọi sắc thái cần có để tạo ra sự hấp dẫn của cả World Cup 2018.

Trận chung kết ngập tràn bàn thắng

Những trận chung kết World Cup gần đây thường xuất hiện rất ít bàn thắng và càng về cuối trận sự căng thẳng càng tăng cao. Bằng chứng là số bàn thắng xuất hiện trong trận chung kết World Cup 2018 bằng tổng số bàn thắng xuất hiện ở 4 trận chung kết trước. Trận chung kết gần nhất xuất hiện trên 2 bàn thắng là vào năm 1998, giải đấu cũng chính Les Bleus đăng quang.

Đây cũng là trận chung kết chứng kiến nhiều bàn thắng nhất kể từ năm 1958, khi Brazil đánh bại Thụy Điển với tỷ số 5-2.

Bình luận sau trận đấu, cựu danh thủ Rio Ferdinand đánh giá: “Đôi khi những trận đấu kiểu này bị biến thành trận đấu cờ nhàm chán nhưng trận chung kết World Cup 2018 là ngoại lệ. Croatia xứng đáng được ngợi khen vì cách đội bóng này tạo áp lực lên ĐT Pháp”.

Alan Shearer thì đưa ra quan điểm: “Dẫn trước ở hiệp 1 là kết quả may mắn cho ĐT Pháp. Sang hiệp 2 họ đã lột xác hoàn toàn. Họ tìm cách để đẩy bóng cho Antoine Griezmann và Kylian Mbappe dùng tốc độ đột phá ở bên trên còn bên dưới thắt chặt đội hình”.

World Cup 2018 chứng kiến khá nhiều bàn thắng
World Cup 2018 chứng kiến khá nhiều bàn thắng

Nhờ 6 bàn thắng xuất hiện ở trận chung kết, World Cup 2018 này đã chứng kiến 169 bàn thắng, cách 2 bàn so với kỷ lục 171 được thiết lập Brazil năm 2014 và World Cup 1998.

Dấu ấn VAR

Đây là kỳ World Cup đầu tiền sử dụng VAR (Video assistant referee, tổ trợ lý trọng tài bằng video). Sau khi được sử dụng thường xuyên tại vòng bảng, tần suất xuất hiện của VAR tại vòng đấu loại trực tiếp đã giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, đến trận chung kết, VAR lại tỏa sáng để đem về cho ĐT Pháp một quả phạt đền.

Khi bóng chạm tay Ivan Perisic trong vòng cấm sau pha đá phạt góc của Griezmann, trọng tài không có một phản ứng nào. Tuy nhiên, sau khi trao đổi với tổ VAR, ông quyết định chỉ tay vào chấm 11m. Nhiều ý kiến chỉ trích quyết định của ông Nestor Pitana dù trọng tài người Argentina này xem đi xem lại rất kỹ băng ghi hình.

Shearer cho rằng đó là “một quyết định vô lý”. “Thật đáng xấu hổ khi trận đấu được quyết định bởi pha bóng ấy. Đó không phải là một tình huống cố tình dùng tay chơi bóng nên không thể thổi phạt đền. Trọng tài không thổi phạt ngay từ đầu, nhưng sau khi dùng VAR ông lại đổi ý. Tôi không đồng tình với quyết định này”, cựu thủ quân ĐT Anh cho biết.

VAR tiếp tục để lại những tranh cãi
VAR tiếp tục để lại những tranh cãi

Trong khi đó, Ferdinand chỉ trích: “Hai quyết định kém cỏi đã đảo lộn trận đấu. Perisic không thể phản ứng kịp vì bóng ở quá gần cậu ấy. Cậu ấy không hề cố ý. Bên cạnh đó, trọng tài mất quá nhiều thời gian cho một quyết định ông không chắc chắn. Ông ta không nên làm thế. Nó trở thành trò hề”.

Cựu HLV ĐT Đức Juergen Klinsmann đưa ra quan điểm tượng tự: “Khi bạn không chắc đó là một quả phạt đền thì đừng thổi phạt đền. Đó là quyết định sai lầm”.

Bàn thắng của Griezmann là cú đá phạt đền thành công thứ 22 tại World Cup 2018, một kỷ lục. Ngoài ra, đó là quả phạt đền thứ 29 được thổi, một kỷ lục khác.

Bàn phản lưới đầu tiên trong lịch sử chung kết World Cup

“Phản lưới” là tay săn bàn cự phách tại World Cup 2018. Vua phá lưới có 6 bàn (Harry Kane) và “phản lưới” sở hữu tài khoản bàn thắng gấp đôi. Trước giải đấu này, kỷ lục “phản lưới” ở một kỳ World Cup cũng chỉ là 6. Bên cạnh đó, Mario Mandzukic cũng đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên phản lưới trong một trận chung kết World Cup.

Một khía cạnh khác, World Cup 2018 là giải đấu của những tình huống cố định. 73 trên tổng số 169 bàn thắng được ghi từ những tình huống cố định, chiếm tỷ lệ 43%, cao nhất trong lịch sử.

World Cup 2018 chứng kiến sự tăng đột biến của các bàn phản lưới
World Cup 2018 chứng kiến sự tăng đột biến của các bàn phản lưới

Cầu thủ tuổi teen đầu tiên ghi bàn ở chung kết World Cup sau Pele

Mbappe trở thành cầu thủ trẻ thứ ba ra sân và cầu thủ tuổi teen thứ hai ghi bàn trong một trận chung kết World Cup, sau cú đúp của Pele vào lưới ĐT Thụy Điển năm 1958.

Trước đó, Mbappe cũng có một màn trình diễn bùng nổ ở vòng 1/8 với cú đúp vào lưới ĐT Argentina. Nhờ vậy, tiền đạo người Pháp này cũng trở thành cầu thủ tuổi teen thứ hai trong lịch sử lập được cú đúp tại World Cup.

Vì vậy, chẳng có gì bất ngờ khi Mbappe đoạt danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2018 và hứa hẹn sẽ kế tục Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong tương lai. “Cậu ấy sẽ hiện diện trên bục trao giải Quả bóng vàng trong vài năm tới”, Ferdinand chia sẻ.

“Tuổi 19, đến World Cup với áp lực đè nặng và đem đến những màn trình diễn chói sáng . Đó là một cầu thủ thông minh và biết cách ra quyết định. Mbappe luôn có những quyết định hợp lý trong mọi tình huống. Cậu ấy trưởng thành hơn tuổi của mình rất nhiều”, Ferdinand đánh giá.

Tương lai tươi sáng đang chờ đợi Mbappe
Tương lai tươi sáng đang chờ đợi Mbappe

Những lỗi ngớ ngẩn

Tiếp nối Loris Karius ở trận chung kết Champions League, Hugo Lloris đã tạo ra một khoảnh khắc ngớ ngẩn trên sân Luzhniki. Samuel Umtiti trả bóng cho Lloris, thủ thành này cố gắng vặn sườn Mandzukic bằng một pha ngoặt bóng, bóng đập chân tiền đạo Croatia lăn vào lưới.

“Hugo Lloris làm cái quái gì vậy? Cậu ta đang chơi chung kết World Cup và bị trừng phạt bởi một pha xử lý vô tổ chức”, cựu trung vệ Arsenal Martin Keown bình luận.

Đó có lẽ là sai lầm tồi tệ nhất tại World Cup 2018, mặc dù Manuel Neuer cũng để mất bóng ở điểm cách khung thành đội nhà 80m trong trận đấu với ĐT Hàn Quốc. Tuy nhiên, một bàn thua 0-2 ở vòng bảng không thể gây ấn tượng như ở trận chung kết.

Và Mandzukic nên cám ơn Lloris, vì nhờ bàn thắng ấy, tiền đạo người Croatia trở thành cầu thủ thứ 5 trong lịch sử ghi bàn ở chung kết World Cup và chung kết cúp C1/Champions League. Người gần nhất làm được điều này là Zinedine Zidane.

Tòa nhà cao nhất thế giới phát sáng chúc mừng ĐT Pháp


Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x