Kane vs Griezmann: Hai tiền đạo 'biến hình'

Lộc Trần
Từ 14:54 ngày 10-12-2022
Hơn 600 bàn thắng là tổng số pha lập công mà Kane và Griezmann ghi được trong sự nghiệp. Tại World Cup 2018, bộ đôi này cũng ghi 10 bàn, lần lượt chiếm 2 vị trí dẫn đầu trong danh sách Chiếc giày vàng. Vậy nhưng ở thời điểm hiện tại, nhiệm vụ chính của cả Kane và Griezmann không còn là “nổ súng” nữa.

Xu hướng bóng đá thay đổi theo thời gian và có thể nhìn thấy rõ nét ở các kỳ World Cup. Điểm nhấn của năm nay là các chân sút cự phách từ bỏ nhiệm vụ truyền thống của mình để chuyên tâm đá thấp hơn nhưng cũng đóng góp nhiều hơn vào lối chơi. Những gương mặt nổi bật có thể kể đến là Messi, Neymar, và 2 nhân vật chính của đại chiến Anh - Pháp: Harry Kane và Antoine Griezmann. 

Kane là một minh họa tiêu biểu. Trong giải đấu mà ĐT Anh đã ghi tới 12 bàn trước trận tứ kết, đội trưởng của Tam sư mới chỉ góp 1 bàn, nhưng lại có tới 3 kiến tạo. Đây là một sự thay đổi rõ rệt với trung phong từng ghi 6 bàn trên đất Nga 4 năm về trước. 

Thực tế thì khi thi đấu cho Tottenham, Kane cũng đã quen với việc lùi sâu làm bóng dù vị trí của anh luôn là đứng cao nhất trong đội hình. Tại ĐT Anh, mọi thứ dễ dàng hơn khi hỗ trợ cho Kane là những tiền đạo cánh vô cùng chất lượng. Kane vì thế thoải mái làm “chim mồi”, tự do di chuyển, mở ra khoảng trống phía sau lưng cho đồng đội khai thác. Tại EURO 2020, người hâm mộ Anh từng nóng ruột phát sốt khi Kane “tịt ngòi” nguyên 3 trận vòng bảng nhưng giờ tất cả đều hài lòng với cơn “khô hạn” kiểu mới của chàng thủ quân.

Khác với Kane, Griezmann được HLV Deschamps quy hoạch trở thành tiền vệ từ 2 năm trước: “Cậu ấy có mọi phẩm chất để chơi thấp hơn như tầm nhìn, khả năng di chuyển, tranh chấp, sự thông minh”. Tuy nhiên, đấy là Deschamps “ướm” cho Griezmann vào vị trí “số 6”, chứ không phải “số 8” như lúc này. 

Trong nỗ lực tái cấu trúc hàng tiền vệ khi không còn Pogba và Kante, Deschamps chọn Griezmann chơi ở đỉnh cao nhất trong tam giác được hợp bởi Tchouameni và Rabiot. “Vị trí này khá tự do,” Griezmann chia sẻ. “Nó nằm ở giữa hàng thủ và hàng tiền đạo. Ở đó, tôi là người đầu tiên bắt đầu công việc phòng ngự và tấn công”. Cầu thủ sinh năm 1991 không hề bị sốc khi phải hoạt động cách xa khung thành. Giành lại quyền kiểm soát bóng luôn là một phần tự nhiên trong cách chơi của anh, ngay cả khi được chơi trên hàng công.

Hiệu quả đến bất ngờ, Griezmann đảm bảo tính cân bằng đội hình Pháp dù họ vẫn luôn xuất phát với 4 tiền đạo theo lý thuyết. Với nhiều người, Grizi đôi khi còn quan trọng hơn Mbappe. Ở đại chiến vào đêm nay, màn đối đầu trực tiếp giữa 2 “tiền đạo biến hình” Griezmann và Kane vì thế có thể quyết định trực tiếp kết quả.

Griezmann sẵn sàng làm mọi thứ vì Deschamps
“Tôi nợ ông ấy mọi thứ ở đội tuyển quốc gia. Tôi cống hiến mọi thứ cho tuyển Pháp và cho Deschamps. Và tôi đang cố gắng làm mọi thứ có thể để ông ấy luôn tin tưởng tôi. Mỗi bước đi, mỗi trận đấu giống như một lời cảm ơn mà tôi gửi đến ông ấy. Tôi muốn ông ấy tự hào về tôi”.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x