
Odegaard là đội trưởng của ĐT Na Uy và CLB Arsenal, đội bóng mà anh đã cùng vô địch Premier League 2025/26. Sinh tháng 12/1998, tiền vệ này bắt đầu nổi bật tại Stromsgodset, một đội bóng ở giải hạng Nhất Na Uy, khi mới chỉ 11 tuổi.
Vào thời điểm đó, Odegaard chỉ đang cố gắng tạo dựng tên tuổi ở một đội bóng địa phương. Nhưng dần dần, cuộc sống của Odegaard thu hút nhiều chú ý hơn. Năm 13 tuổi, Odegaard đã trở nên nổi tiếng với các video thể hiện kỹ năng và quá trình tập luyện trên YouTube.
Odegaard tập luyện 24 giờ mỗi tuần, luân phiên giữa các hoạt động cá nhân để cải thiện kỹ năng và khả năng kiểm soát bóng, các bài tập với đồng đội và tập luyện trong phòng gym để tăng cường thể lực. Vì thế Odegaard đã thu hút sự quan tâm của hơn 30 CLB ở châu Âu.
Cuối cùng, Odegaard đã ký hợp đồng chuyên nghiệp với Stromsgodset ở tuổi 15, vào tháng 1/2014. Song, 12 tháng sau, Odegaard đã gia nhập Real Madrid, đội bóng lúc đó sở hữu những ngôi sao như Cristiano Ronaldo, Gareth Bale và Karim Benzema, và bắt đầu thực hiện kế hoạch thu hút tài năng trẻ.
Odegaard là một trong những trụ cột của kế hoạch này, mà nhiều năm sau đã lan đến Brazil và đưa Vinicius và Rodrygo đến sân Santiago Bernabeu. Federico Valverde, cầu thủ người Uruguay hiện vẫn đang tỏa sáng tại Real Madrid, cũng đến trong hoàn cảnh tương tự.

Sự khác biệt giữa họ là Odegaard không được ra sân nhiều như mong đợi. Mặc dù ra mắt đội một của Real vào tháng 5/2015, thay Cristiano Ronaldo trong chiến thắng 7-3 trước Getafe, thời gian của Odegaard ở Madrid rất ngắn. Anh chỉ chơi 11 trận và sau đó được cho các CLB khác ở châu Âu mượn.
Odegaard đã chơi cho 2 CLB ở Hà Lan là Heerenveen và Vitesse, trở lại Tây Ban Nha khoác áo Real Sociedad, và thậm chí trở lại Real Madrid, nhưng chỉ trong thời gian ngắn. Con đường của anh đã được vạch sẵn: Arsenal, CLB mà anh ký hợp đồng vào tháng 1/2021.
Từ đó, sự nghiệp của cầu thủ trẻ đầy triển vọng này bùng nổ. Odegaard từ dự bị lên đá chính, từ đá chính lên đội trưởng, và từ đội trưởng trở thành thần tượng của một CLB đang tái cấu trúc và coi tiền vệ này là một trong những trụ cột của kế hoạch mới. Anh đã có 42 bàn thắng sau 234 trận đấu.
Odegaard đã khoác áo ĐT Na Uy từ khi còn rất trẻ, nhưng anh chưa bao giờ trải nghiệm thi đấu tại World Cup như thế này. Na Uy đã không được dự VCK World Cup kể từ năm 1998, khi tiền vệ này thậm chí còn chưa ra đời.
Giờ đây, khoác lên mình chiếc áo số 10, đeo băng đội trưởng, và thậm chí còn đảm nhiệm cả việc khêu lên màn cổ vũ cuồng nhiệt cho NHM trong suốt vòng bảng, Odegaard chính là nhạc trưởng của ĐT Na Uy. Anh đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này suốt nhiều năm. ĐT Brazil cần phải hết sức cẩn thận!











