Không phải Mbappe, Giroud mới là mối đe dọa chính với ĐT Anh

Trung Nghĩa
Từ 18:14 ngày 10-12-2022
ĐT Anh sẽ bước vào trận tứ kết đầy căng thẳng với ĐT Pháp vào lúc 2h00 ngày 11/12 theo giờ Việt Nam. Nhưng không phải Kylian Mbappe mà Olivier Giroud mới là mối đe dọa lớn nhất với Tam sư, theo các con số thống kê.

ĐT Anh đã vô địch World Cup chỉ 1 lần duy nhất với "kỳ quan không cánh" của Sir Alf Ramsey vào năm 1966. Nhưng nếu đoàn quân của Gareth Southgate muốn lặp lại thành công đó ở Qatar thì đó sẽ là do mối đe dọa mà họ cần phải lưu ý.

Thống kê nổi bật nhất của World Cup mùa Đông đầu tiên trong lịch sử là sự trở lại của lối chơi tấn công cánh kiểu cũ. Nghiên cứu thống kê của FIFA về giai đoạn mở màn cho thấy sự gia tăng đáng kinh ngạc 83% về số bàn thắng được ghi từ "những đường chuyền từ hai cánh".

ĐT Anh cũng là người theo xu hướng này ở trận đấu với Senegal tại vòng 1/8. Bàn mở tỷ số của Jordan Henderson và cú đệm bóng của Bukayo Saka được thực hiện sau những đường bóng thấp vào khu vực nguy hiểm khi hàng phòng ngự bị chọc thủng bên cánh trái.

Trước đó, Jude Bellingham mở tỷ số cho Tam sư bằng cú đánh đầu vào lưới Iran từ cú tạt bóng của Luke Shaw, trước khi đội trưởng Harry Kane kiến tạo cho Raheem Sterling và Callum Wilson chuyền vào trong để Jack Grealish ghi bàn.

Saka ghi bàn vào lưới Senegal bằng một pha đệm bóng sau đường chuyền của đồng đội từ cánh trái

Kane sau đó lặp lại cách chơi tương tự khi kiến tạo bàn thắng của Phil Foden trong trận thắng Xứ Wales 3-0, trước khi ĐT Anh có 2 quả tạt thành bàn trong trận gặp Senegal.

Đối thủ ở tứ kết là Pháp cũng nguy hiểm không kém, với Kylian Mbappe ghi 3 trong số 5 bàn thắng của anh từ những quả tạt hoặc đường cắt và Olivier Giroud cũng có 2 lần làm được điều tương tự.

Đặc biệt, Giroud là mẫu tiền đạo rất thích băng cắt để ghi bàn từ những đường chuyền từ hai biên của các đồng đội. Không có tốc độ quá tốt nhưng cầu thủ 36 tuổi có cảm quan vị trí cực ấn tượng. Anh có thể băng vào đệm bóng từ những đường chuyền thấp hoặc bật cao đánh đầu từ những cú tạt bổng.

Dù không phải là một chân sút quá nổi bật nhưng Giroud lại rất mắn bàn, đặc biệt là tại ĐTQG. Không phải ngẫu nhiên mà anh có thể vượt mặt Thierry Henry để trở thành cây săn bàn tốt nhất lịch sử bóng đá Pháp.

Cựu huấn luyện viên của Arsenal, Arsene Wenger, hiện là người đứng đầu bộ phận phát triển kỹ thuật toàn cầu của FIFA, đã dự đoán: "Từ những gì chúng ta đã thấy cho đến nay, đội có những cầu thủ chạy cánh tốt nhất sẽ vô địch giải đấu".

"Các đội đang phong tỏa khu vực giữa sân nhưng cởi mở hơn ở hai bên cánh, nơi họ nghĩ rằng họ có thể mạo hiểm nhận hậu quả".

Giroud cũng rất giỏi trong việc ghi bàn từ những đường chuyền từ 2 bên cánh của đồng đội

"Nhưng có vẻ như từ vòng bảng, những đội có những cầu thủ chơi cánh tốt nhất trong một giải đấu như vậy là những đội có cơ hội chiến thắng cao nhất. Sẽ rất thú vị để xem nếu điều đó tiếp tục và nó đã xảy ra".

Jurgen Klinsmann, người đứng đầu Nhóm nghiên cứu kỹ thuật của FIFA, nói thêm: "Nếu bạn thực hiện những quả tạt chất lượng, bạn sẽ dễ dàng đánh bại các hậu vệ trong vòng cấm hơn".

"Các huấn luyện viên có xu hướng tập trung khối phòng thủ của họ ở khu vực giữa sân và điều đó khiến các đội khó đột phá ở đó".

"Những hàng phòng ngự đó đã gây khó khăn cho việc dứt điểm từ khoảng cách 20-25 mét nhưng việc đưa bóng ra biên và thực hiện các quả tạt sẽ tạo cơ hội cho các cầu thủ phía trước thực hiện các pha chạy chỗ và dứt điểm".

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x