Kounde, từ vai phụ thành kép chính bên cánh phải ĐT Pháp

PHƯƠNG MINH
Từ 09:23 ngày 14-12-2022
Từ xuất phát điểm là lựa chọn thứ tư cho vị trí trung vệ, Jules Kounde đang bất ngờ tỏa sáng trong vai trò... hậu vệ phải tại World Cup 2022. Đó không hẳn là phát kiến mới mẻ, nhưng lại là điều chỉnh quan trọng giúp đội tuyển Pháp có được sự cân bằng nơi hàng phòng ngự.

Bốn năm sau kỳ World Cup 2018 tuyệt vời, Benjamin Pavard vẫn được coi là chủ nhân hành lang phải của đội tuyển Pháp trên đất Qatar. Nhưng chỉ sau trận mở màn với Australia, HLV Didier Deschamps quyết định thay đổi. Ông rút Pavard khỏi sân để thay bằng Kounde ở cuối trận gặp Australia và kể từ đó, cầu thủ của Barca không rời khỏi vị trí hậu vệ phải nữa.

Chính xác thì Kounde đã được cho nghỉ ở cuộc chạm trán với Tunisia, nhưng trận đấu cuối cùng của vòng bảng ấy chỉ còn mang tính thủ tục. Còn ở ba trận cân não với Đan Mạch, Ba Lan và Anh, cầu thủ 24 tuổi đều được đá chính. Đó quả là một quyết định đầy quyết đoán của HLV Deschamps cùng các cộng sự.
Tất nhiên, đây không phải là một phát kiến gì mới mẻ. Vì Kounde thực tế đã vài lần được bố trí trám vào biên phải trong màu áo Sevilla và Barca. Nhưng trên lý thuyết thì cho kỳ World Cup năm nay, anh được mang đến Qatar để làm phương án dự phòng cho vị trí trung vệ.

Jules Kounde (số 5) giúp ĐT Pháp có được sự cân bằng nơi hàng phòng ngự

Đó là vị trí mà HLV Deschamps đã lần lượt trao cơ hội cho gần như tất cả, từ Raphael Varane, Ibrahima Konate cho đến Dayot Upamecano. Trừ William Saliba và Kounde. Tuy nhiên, Kounde vẫn may mắn hơn so với trung vệ đang khoác áo Arsenal là anh lại tỏa sáng trong một vai trò mới là hậu vệ phải.

Giải thích cho việc để Pavard ngồi dự bị và cho Kounde đá chính của ban huấn luyện Les Bleus, trợ lý Guy Stephan khẳng định đây hoàn toàn là “quyết định mang tính chiến thuật”. Và rõ ràng, người Pháp đã không sai. Vì tuy không có thiên hướng tấn công và khả năng xuyên phá tốt như Theo Hernandez ở cánh đối diện, Kounde lại thực hiện rất xuất sắc nhiệm vụ đầu tiên của một hậu vệ là phòng ngự.

Anh đã bảo vệ rất tốt khoảng trống phía mà Ousmane Dembele, người đồng đội ở Barca, thường xuyên để lại. Anh cũng vô hiệu hóa những mũi nhọn nguy hiểm của đối phương như Joakim Maehle, Mikkel Damsgaard (Đan Mạch), Przemyslaw Frankowski (Ba Lan) hay mới nhất là Phil Foden (Anh). Và nhờ Kounde, đội tuyển Pháp cũng tìm được sự cân bằng nơi hàng phòng ngự, để tiếp tục giấc mơ bảo vệ ngai vàng World Cup.

Pavard giờ còn xếp sau cả Disasi
Benjamin Pavard từng là phát hiện của đội tuyển Pháp ở World Cup 2018. Hậu vệ này thậm chí còn là người hùng của Les Bleus với cú volley thành bàn trong trận thắng Argentina 4-3 ở vòng 1/8, pha lập công sau đó được bầu là “Bàn thắng đẹp nhất giải”. Nhưng giờ, Pavard chỉ còn cái bóng của chính mình. Sau trận gặp Australia, anh đã ngồi dự bị 4 trận liên tiếp tại Qatar và xếp sau cả Jules Kounde lẫn Axel Disasi cho vai trò hậu vệ phải.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x