Lần cuối để 'cháy' hết mình của Messi & Modric

Hồ Đắc
Từ 07:08 ngày 12-12-2022
Tiền vệ Luka Modric của Croatia đã 37 tuổi. Còn tiền đạo Lionel Messi của Argentina cũng đã 35 tuổi. Với cả hai, VCK World Cup 2022 có thể xem là giải đấu lớn cuối cùng để họ “cháy” hết mình.

Ngay sau khi kết thúc hành trình ở Qatar, tiền vệ Eden Hazard đã tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế. Đó có thể chỉ là khúc dạo đầu cho màn chia tay ĐTQG ồ ạt của “Thế hệ vàng” bóng đá Bỉ với những tên tuổi đã già nua khác như Kevin de Bruyne, Axel Witsel, Jan Vertonghen...

VCK World Cup 2022 cũng sẽ là giải đấu cuối của rất nhiều cầu thủ trứ danh khác. Có thể kể đến các ngôi sao như Luis Suarez và Edinson Cavani (Uruguay), Robert Lewandowski (Ba Lan), Sergio Busquets và Jordi Alba (Tây Ban Nha), Thiago Silva (Brazil) hay Pepe và đặc biệt là Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha).

Những tên tuổi kể trên đều đã lần lượt rời Qatar, trong đó Ronaldo ra đi trong nước mắt. Nhưng Luka Modric và Lionel Messi vẫn ở lại. Và có một điều chắc chắn, bất chấp kết quả như thế nào, một trong hai người cũng sẽ có mặt ở trận chung kết World Cup 2022 để hy vọng lần đầu trong sự nghiệp bước lên đỉnh cao nhất của bóng đá thế giới.

Ở World Cup 2022, cả Messi lẫn Modric đều rất xuất sắc. Họ đều được xem là những cầu thủ “gánh team”. Nếu ở ĐT Croatia, Modric giống như người không phổi để một mình “cân” cả tuyến giữa, thì Messi lại tỏa sáng trong vai trò tiền đạo lùi với nhiệm vụ chủ yếu là kéo giãn hàng thủ đối phương và kiến tạo cho đồng đội ghi bàn.

Tính đến trước vòng bán kết, Messi đã in dấu giày trong 6 bàn thắng của đội nhà. Cụ thể, anh có 4 pha lập công và đang xếp thứ 2 trong danh sách “Vua phá lưới” ở World Cup 2022, đồng thời có 2 đường chuyền thành bàn. Về phía Modric, tuy không ghi bàn và chưa có pha kiến tạo nào, nhưng tầm ảnh hưởng lớn đến lối chơi của Croatia cũng giúp anh 2 lần được bầu là “Cầu thủ xuất sắc nhất trận” kể từ đầu giải.

Messi và Modric không thi đấu ở cùng vị trí, thế nên họ không có nhiều cơ hội so kè với nhau trong trận chiến sinh tử sắp tới. Nhưng trước trận bán kết World Cup 2022, họ vẫn được nhắc đến cùng nhau như là những người nắm giữ vận mệnh của Argentina và Croatia. Nếu ai trong số hai người tỏa sáng trên sân Lusail, đội bóng của họ sẽ có nhiều cơ hội được góp mặt ở chung kết.

Cả Messi lẫn Modric đều từng giành danh hiệu Quả bóng vàng. Nhưng họ lại chưa một lần trong đời thỏa mãn giấc mơ vô địch World Cup. Giải đấu năm nay có thể xem là cơ hội cuối để họ thực hiện mục tiêu đó. Thế nên chắc chắn cả Messi lẫn Modric đều sẽ “cháy” hết mình cho lần cuối góp mặt ở một kỳ World Cup.

Đó là lý do khiến trận đấu giữa Argentina với Croatia ở bán kết World Cup 2022 càng được chú ý hơn!

Messi quyết vượt mặt Bastistuta
Lionel Messi đã ghi được 10 bàn thắng qua 4 lần tham dự các VCK World Cup. Anh xếp ngang hàng với cựu tiền đạo Gabriel Batistuta trong danh sách các chân sút vĩ đại nhất của đội bóng xứ sở Tango ở các kỳ World Cup. Messi tỏ rõ quyết tâm vượt mặt đàn anh trong trận đấu với Croatia sắp tới để đưa Argentina vào chơi trận chung kết World Cup 2022.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x