VIDEO: UAE 10-0 Malaysia
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |
Đáng nói là trong trận thua 0-10 vừa qua, Malaysia đã lần lượt sử dụng đến 3 thủ môn Khairul Fahmi Che Mat (Zamir Selamat, 28' - Khairul Azhan Khalid, 62') để hy vọng hạn chế bàn thua nhưng vẫn không thể thay đổi tình hình.
Với thất bại 0-10 trước UAE, thầy trò ông Dollah đã đi vào lịch sử bóng đá Malaysia với tư cách là đội quân bại trận nặng nề nhất. Trước đó, trận thua đậm nhất của Malaysia diễn ra vào năm 1967 khi thúc thủ trước Newzealand với tỷ số 2-8.
Trước trận thua 0-10, Malaysia đã phải nhận 2 trận thua đậm khác trước Oman trong trận giao hữu trên sân đối thủ và trước Palestine ở vòng loại World Cup 2018 cùng với tỷ số 0-6. Như vậy chỉ trong 3 trận, đoàn quân của ông Dollah đã để thủng lưới đến 22 bàn và không ghi nổi 1 bàn danh dự nào.
Với thất bại 0-10 trước UAE, thầy trò ông Dollah đã đi vào lịch sử bóng đá Malaysia với tư cách là đội quân bại trận nặng nề nhất. Trước đó, trận thua đậm nhất của Malaysia diễn ra vào năm 1967 khi thúc thủ trước Newzealand với tỷ số 2-8.
Trước trận thua 0-10, Malaysia đã phải nhận 2 trận thua đậm khác trước Oman trong trận giao hữu trên sân đối thủ và trước Palestine ở vòng loại World Cup 2018 cùng với tỷ số 0-6. Như vậy chỉ trong 3 trận, đoàn quân của ông Dollah đã để thủng lưới đến 22 bàn và không ghi nổi 1 bàn danh dự nào.

Dollah bị kêu gọi phải từ chức
CĐV Malaysia cảm thấy hổ thẹn với thất bại nặng nề này. Song hành với cảm giác thất vọng ấy, giới mộ điệu túc cầu Malaysia đòi LĐBĐ Malaysia phải sa thải ông Dollah để tìm một HLV khác.
Không chỉ Malaysia, nhiều đội bóng khác ở Đông Nam Á cũng phải nhận trận thua đậm như Lào thua Hàn Quốc 0-8, Myanmar thua Kuwait 0-9, Đông Timor thua Saudi Arabia 0-7…
Những trận thua trắng bụng với tỷ số kinh hoàng ấy là minh chứng để khẳng định, đẳng cấp của các đội bóng ở vùng trũng này vẫn còn một khoảng cách quá xa so với châu Á. Vì thế, giấc mơ đến với VCK World Cup 2018 vẫn còn rất xa vời.