Mảnh đời kỳ lạ của Olivier Giroud

Trung Nghĩa
Từ 11:25 ngày 23-11-2022
Sự nghiệp của Olivier Giroud được ví như câu chuyện khó tin của Benjamin Button, một nhân vật phim ảnh có chu trình sinh học ngược với bình thường.

Kỷ lục gia của ĐT Pháp

trận đấu giữa ĐT Pháp và ĐT Australia ở bảng D World Cup 2022, dù bị đối thủ dẫn trước từ sớm nhưng Les Bleus vẫn có thể ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số 4-1.

Đáng chú ý, tiền đạo Olivier Giroud đã lập được một cú đúp trong trận đấu này và chính thức cán mốc 51 bàn thắng cho ĐTQG. Anh đã cân bằng thành tích của Thiery Henry trong danh sách những người ghi nhiều bàn nhất cho ĐT Pháp. Việc Giroud vượt qua Henry có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Xét về hiệu suất, Giroud thậm chí còn làm tốt hơn cả Henry. Nếu Henry cần 123 trận để cán mốc 51 bàn cho ĐT Pháp thì Giroud chỉ mất có 114 trận để làm điều tương tự. 

Đáng chú ý, ở tuổi 36 Giroud đã trở thành cầu thủ già thứ 2 lập được cú đúp ở một kỳ World Cup sau cựu tiền đạo Roger Milla (lập cú đúp cho Cameroon ở World Cup 1990 khi đã 38 tuổi).

Người hùng bất ngờ

Trước khi bước vào VCK World Cup 2022, ĐT Pháp chịu rất nhiều nghi ngờ và sức ép. Đáng chú ý nhất là cái dớp của các nhà ĐKVĐ. Trong 3 giải đấu vừa qua, các nhà ĐKVĐ gồm Italia, Tây Ban Nha và Đức đều bị loại ở vòng bảng.

Bản thân Pháp cũng từng trải qua thảm cảnh này khi bị loại vào năm 2002 ở vòng bảng dù trước đó 4 năm đã đăng quang trên sân nhà.

Les Bleus cũng không có màn khởi động tốt nhất cho World Cup, với rất nhiều tên tuổi lớn bị chấn thương bao gồm bộ đôi tiền vệ Paul Pogba và N'Golo Kante. Thậm chí, ngay trước khi World Cup khai mạc, Quả Bóng Vàng 2022 Karim Benezma phải rút khỏi đội vì chấn thương.

HLV Didier Deschamps đã chọn không gọi người thay thế, với Giroud, Antoine Griezmann và Kylian Mbappe nằm trong số những người có khả năng xuất phát cao nhất ở tuyến đầu.

Trong hàng công của ĐT Pháp, Giroud chính là cầu thủ bị đánh giá thấp nhất và cũng không có phong độ quá ấn tượng. Trên thực tế, anh thậm chí còn không thực hiện được một cú sút trúng đích nào trong 13 lần dứt điểm của mình.

Giroud tỏa sáng với cú đúp giúp ĐT Pháp ra quân thắng lợi trước ĐT Australia

Giữa 2 kỳ World Cup 2018 và 2022, Giroud đã ghi thêm 18 bàn thắng cho Pháp, trong đó có 6 bàn ở vòng loại EURO 2020. Tại VCK, anh ghi thêm 1 bàn nữa, mặc dù chỉ chơi 50 phút sau khi Benzema trở lại đội hình xuất phát. 

Nhưng Giroud đã gác lại tất cả những điều đó sau lưng anh ở Qatar, đồng thời trở thành cầu thủ Pháp lớn tuổi nhất ghi bàn tại World Cup (36 tuổi 53 ngày). Kỷ lục trước đó do Zinedine Zidane nắm giữ khi anh ghi bàn trong trận chung kết năm 2006 với Italia ở tuổi 34 và 16 ngày.

Giroud đã bị tước mất cơ hội lập hat-trick và vượt qua kỷ lục của Henry khi Deschamps rút anh ra khỏi sân trong hiệp 2. Nhưng Giroud chắc chắn sẽ hài lòng với 2 cú sút trúng đích và 2 bàn thắng sau 5 nỗ lực dứt điểm.

Cầu thủ của AC Milan bây giờ sẽ hướng tới kỷ lục trong trận đấu với Đan Mạch vào thứ Bảy. Và cựu tiền đạo của Chelsea và Bờ Biển Ngà, Didier Drogba, tin rằng Giroud đã không nhận được sự tín nhiệm xứng đáng.

"Tôi nghĩ anh ấy bị đánh giá thấp", Drogba nói với BBC. "Anh ấy là một cầu thủ khác so với Thierry Henry, người bùng nổ hơn. Nhưng anh ấy đã vô địch giải đấu ở Italia cũng như ở Pháp. Khi anh ấy thi đấu, không ai thực sự nói về anh ấy nhưng anh ấy vẫn liên tục ghi bàn".

"Tôi biết Benzema là một cầu thủ đáng kinh ngạc, nhưng Giroud cũng là một người đặc biệt", cây săn bàn hàng đầu mọi thời đại của Premier League là Alan Shearer nói thêm. "Những gì anh ấy làm là tạo ra không gian cho người khác và anh ấy xứng đáng với điều đó. Anh ấy có một sự nghiệp quốc tế đáng ngưỡng mộ. Không thể tin được".

Một sự nghiệp kỳ lạ

Thực tế là sự nghiệp của Giroud khiến nhiều người cảm thấy phải bất ngờ. Anh được đánh giá cao về tốc độ làm việc, sức mạnh, lực sút và khả năng ghi bàn ổn định. Tuy nhiên, Giroud thường được coi là một trong những tiền đạo bị đánh giá thấp nhất trên thế giới.

Anh chưa từng một lần được khoác áo các đội tuyển trẻ của Pháp và cũng chưa từng được triệu tập vào ĐTQG đến tận năm 25 tuổi. Thậm chí, Giroud cũng chưa từng khoác áo một câu lạc bộ lớn ở châu Âu cho đến khi anh gia nhập Arsenal vào năm 25 tuổi.

Giroud bắt đầu sự nghiệp câu lạc bộ chuyên nghiêp khi chơi cho câu lạc bộ quê hương Grenoble, trước khi ký hợp đồng với Tours vào năm 2008, ở tuổi 21. Anh được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất Ligue 2 vào năm 2010 sau khi kết thúc mùa giải với tư cách là tay săn bàn hàng đầu của giải đấu. 

Sau đó, Giroud trở thành chủ đề của vụ chuyển nhượng kỷ lục khi chuyển đến Montpellier với giá 2 triệu euro. Tiền đạo này giành chức vô địch Ligue 1 đầu tiên của câu lạc bộ và trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu giải đấu vào năm 2012. 

Giroud có một sự nghiệp lừng lẫy dù luôn bị chê bai

Sau đó, anh gia nhập Arsenal. Cùng với CLB thành London, anh đã giành được 3 FA Cup để giúp chấm dứt cơn hạn hán danh hiệu kéo dài 9 năm. Anh cũng đứng thứ 18 trong danh sách ghi bàn mọi thời đại của câu lạc bộ. 

Giroud đã ký hợp đồng với đối thủ cùng thành phố Chelsea vào năm 2018 với giá trị chuyển nhượng 18 triệu bảng Anh. Tại đây, anh vô địch FA Cup, Champions League và Europa League. 

Mùa Hè năm 2021, Giroud ký hợp đồng với AC Milan, giúp họ vô địch Serie A 2021/22, chấm dứt cơn hạn hán danh hiệu vô địch kéo dài 11 năm của câu lạc bộ thành Milan.

Giroud đã có trận ra mắt đội tuyển Pháp vào năm 2011 ở tuổi 25, và kể từ đó đã có hơn 100 lần khoác áo, bao gồm cả việc xuất hiện trong 5 giải đấu lớn. Anh từng nhận Chiếc giày đồng với tư cách là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ hai khi Pháp về nhì tại EURO 2016. Tại World Cup 2018, Giroud cùng ĐT Pháp lên ngôi vô địch và dù không ghi nhiều bàn nhưng anh vẫn đóng vai trò rất quan trọng với đội bóng.

Ở tuổi 36, Giroud đã cân bằng thành tích ghi bàn cho ĐT Pháp của huyền thoại Henry. Đó là điều mà không nhiều người nghĩ tới khi cầu thủ này ở tuổi 25.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x