
Trong sơ đồ 4-3-3, Nyland được lựa chọn trấn giữ khung thành sau màn trình diễn xuất sắc trước tuyển Anh. Dù Na Uy thua 1-2 sau hiệp phụ, thủ thành này vẫn có nhiều pha cứu thua ấn tượng và nhận điểm số 8,0, trở thành điểm sáng hiếm hoi của đội bóng Bắc Âu.
Hàng phòng ngự gồm Lucas Digne (Pháp), Lisandro Martinez (Argentina), Pau Cubarsi (Tây Ban Nha) và Jules Kounde (Pháp). Digne được chấm 7,7 điểm, Kounde đạt 7,5 điểm, trong khi Cubarsi và Lisandro Martinez lần lượt nhận 7,2 và 7,1 điểm sau những màn trình diễn chắc chắn ở tứ kết.
Tuyến giữa quy tụ ba cái tên nổi bật là Alexis Mac Allister, Lionel Messi và Jude Bellingham. Mac Allister ghi dấu ấn với bàn mở tỷ số trong chiến thắng 3-1 của Argentina trước Thụy Sĩ, qua đó nhận 8,2 điểm.

Messi được chấm 8,0 điểm sau khi tiếp tục tỏa sáng với những đóng góp quan trọng cho nhà đương kim vô địch. Trong khi đó, Bellingham là tiền vệ có điểm số cao nhất đội hình với 8,9 điểm nhờ cú đúp giúp Anh đánh bại Na Uy 2-1 để giành vé vào bán kết.
Trên hàng công, Kylian Mbappe là ngôi sao sáng nhất vòng đấu khi nhận điểm số 8,8, cao nhất trong tất cả các cầu thủ góp mặt ở tứ kết. Đồng hành cùng đội trưởng tuyển Pháp là Julian Alvarez của Argentina và Ousmane Dembele của Pháp, đều được chấm 8,2 điểm sau những màn trình diễn nổi bật.
Việc Pháp và Argentina mỗi đội có 4 cầu thủ góp mặt phản ánh phong độ ấn tượng của hai ứng viên nặng ký trên hành trình tiến vào bán kết. Trong khi đó, Tây Ban Nha chỉ có Pau Cubarsi góp mặt còn Anh có duy nhất Jude Bellingham, người đang trải qua một kỳ World Cup bùng nổ với những màn trình diễn quyết định ở vòng knock-out.










