Mbappe tỏa sáng tại World Cup 2022: Đội trưởng tương lai của Les Bleus

Hoành Bồ
Từ 06:46 ngày 22-12-2022
KYLIAN MBAPPE TỎA SÁNG TẠI WORLD CUP 2022 Đội trưởng tương lai của Les Bleus

HLV Didier Deschamps dẫn dắt ĐT Pháp từ năm 2012. Và kể từ đó đến nay, Hugo Lloris luôn là người đeo băng thủ quân tuyển Pháp tại các giải đấu lớn, bao gồm 3 kỳ World Cup và 2 VCK EURO.

Thế nhưng, kể từ World Cup 2022, Kylian Mbappe nổi lên với tư cách thủ lĩnh mới của Les Bleus. Tiền đạo vừa bước sang tuổi 24 này tỏa sáng rực rỡ với 8 bàn thắng, đóng vai trò chiếc pít-tông thúc đẩy Pháp đến trận chung kết cúp thế giới thứ hai liên tiếp. 

Thậm chí trong trận chung kết, Mbappe còn lập hat-trick. Tiếc rằng Mbappe trở thành người hùng bất hạnh, đội bóng của anh vẫn thua trong trận đấu danh giá nhất hành tinh. “Chúng tôi sẽ trở lại” kèm theo biểu tượng lá cờ Pháp, đó là dòng thông điệp ngắn gọn nhưng không kém phần mạnh mẽ mà Mbappe đã gửi đến công chúng sau thất bại ở Lusail.

“Chúng tôi thấy cậu ấy tham gia nhiều hơn vào lối chơi tập thể. Điều đó là vô cùng quan trọng với Pháp. Kylian (Mbappe) là không thể chê vào đâu được ở mọi khía cạnh” - nhận xét công tâm và không kém phần tự hào đến từ người anh Antoine Griezmann.

Những ngày đầu tiên của tuổi 24, Mbappe là hiện thân hoàn hảo của thực tại và tương lai. Zinedine Zidane cũng vừa tròn 24 khi rời EURO 1996 và Michel Platini đã hơn 27 sau World Cup 1982. Đó đều là các giải đấu tương đối thành công của Pháp, khi “Gà trống Gaulois” cùng đi đến bán kết.

Kể từ World Cup 2022, NHM bóng đá Pháp dễ nhận thấy một cuộc chuyển giao quyền lực đang âm thầm diễn ra. Chỉ 4 ngày nữa, thủ môn Lloris sẽ bước sang tuổi 36. Cho dù đã chơi cực tốt ở Qatar, không dễ để người gác đền này tiếp tục bắt chính ở VCK EURO 2024 chứ đừng nói đến World Cup 2026.

Trong khung gỗ tuyển Pháp, Mike Maignan ở tuổi 27 đang nổi lên như một sự thay thế xứng đáng cho Hugo Lloris. Nếu không vì chấn thương, thủ môn thuộc biên chế của AC Milan đã được HLV Deschamps trao vé máy bay đến Qatar. Do vậy, những ngày cuối của Lloris với “Gà trống Gaulois” đã đến, người đã bắt 145 trận trong màu áo ĐTQG Pháp.

Điều mà giới mộ điệu quan tâm, ai sẽ là đội trưởng tiếp theo của tuyển Pháp. Theo nguồn tin của tờ L’Equipe, với tầm ảnh hưởng đang lớn lên theo từng ngày, Kylian Mbape sẽ được chọn làm người dẫn đường tiếp theo của Les Bleus. Nó tương tự vai trò của Lionel Messi tại Argentina hay Cristiano Ronaldo trong giai đoạn đỉnh cao phong độ cùng Bồ Đào Nha.

Mục tiêu trước mắt của Mbappe và đồng đội, đó là giúp Pháp lần thứ ba đăng quang ở Euro 2024. Cuộc thập tự chinh ấy bắt đầu bằng trận đấu với Hà Lan ở vòng loại vào ngày 25/3/2023. Dù Didier Deschamps tại vị hay một HLV khác sẽ dẫn dắt đội bóng, người ta tin rằng Mbappe sẽ trở thành một trong những thủ quân trẻ tuổi nhất lịch sử bóng đá Pháp.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x