Messi chờ đón cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp ở trận gặp Australia

Trung Nghĩa
Từ 20:45 ngày 03-12-2022
Siêu sao Lionel Messi muốn ăn mừng cột mốc 1.000 trận trong sự nghiệp bằng chiến thắng trước Australia để giành vé vào tứ kết World Cup 2022.

Messi sẽ đối mặt với chướng ngại vật thứ 4 vào tối nay trên hành trình tiến tới lần đầu tiên trong sự nghiệp vô địch thế giới. Đối thủ của anh và ĐT Argentina sẽ là ĐT Australia.

Màn đối đầu Australia cũng sẽ đánh dấu cột mốc trận đấu chuyên nghiệp thứ 1.000 của Messi. Con số này bao gồm 168 trận cho ĐT Argentina, 778 trận cho Barca và 53 trận cho PSG. Tổng cộng là 999 lần ra sân trong 19 năm thi đấu chuyên nghiệp.

Ngoài ra, trận đấu này cũng sẽ đánh dấu lần thứ 23 Messi ra sân tại đấu trường World Cup, chỉ kém kỷ lục của cựu tiền vệ Lothar Matthaeus đúng 2 trận. Cựu đội trưởng ĐT Đức đã có 25 lần ra sân tại World Cup. Ông hiện đang là cầu thủ ra sân nhiều nhất tại giải đấu số 1 thế giới cấp đội tuyển.

Trong 999 trận đấu đã qua, Messi tích lũy được con số 787 bàn thắng. Nếu tiếp tục duy trì phong độ làm bàn như hiện tại, La Pulga được cho là có thể đạt tới cột mốc 850 bàn.

Với bàn thắng ghi vào lưới Mexico ở vòng bảng, Messi đã có pha lập công thứ 8 tại World Cup, ngang bằng với thành tích của… Diego Maradona và chỉ còn kém thành tích của Gabriel Batistuta (10 bàn) trong màu áo tuyển Argentina.

Messi còn nắm giữ cả hai kỷ lục khác: Cầu thủ trẻ nhất (18 tuổi 357 ngày trong trận gặp Serbia năm 2006) và Cầu thủ lớn tuổi nhất (35 tuổi 155 ngày trong trận gặp Mexico sáng nay) vừa ghi bàn vừa kiến tạo trong một trận đấu tại World Cup kể từ năm 1966 đến nay.

Trước đó, Messi đã trở thành cầu thủ Nam Mỹ đầu tiên chơi 5 kỳ World Cup. Trên bình diện thế giới, anh sánh ngang với Gigi Buffon, Lothar Matthaus, Antonio Carbajal, Andres Guardado, Cristiano Ronaldo, Guillermo Ochoa và Rafa Márquez.

Với bàn thắng mở tỷ số trên chấm 11m trong trận thua Saudi Arabia ở trận mở màn, Messi cũng trở thành cầu thủ thứ 5 ghi bàn ở 4 kỳ World Cup khác nhau, sánh cùng Pele, Uwe Seeler, Miroslav Klose và Cristiano Ronaldo, đồng thời là kỷ lục trong lịch sử bóng đá Argentina. 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x