
Ở tuổi 39, Messi đeo băng đội trưởng Argentina trong trận chung kết World Cup 2026 với Tây Ban Nha, nơi Albiceleste hướng tới chức vô địch thế giới lần thứ hai liên tiếp. Anh đồng thời trở thành cầu thủ không phải thủ môn lớn tuổi nhất từng ra sân trong một trận chung kết World Cup.
Trước Messi, huyền thoại Brazil Cafu từng góp mặt ở 3 trận chung kết liên tiếp vào các năm 1994, 1998 và 2002. Tuy nhiên, Cafu không đá chính trong trận chung kết năm 1994, vì vậy Messi trở thành cầu thủ nam đầu tiên xuất phát trong đội hình chính ở ba trận tranh chức vô địch thế giới.
Messi từng đá chính trong trận chung kết World Cup 2014, khi Argentina thất bại trước Đức, rồi cùng đội tuyển đánh bại Pháp trên chấm luân lưu để đăng quang tại Qatar năm 2022. Trận gặp Tây Ban Nha đánh dấu lần thứ ba anh bước vào trận đấu cuối cùng của một kỳ World Cup với tư cách cầu thủ đá chính.

World Cup 2026 cũng đang là kỳ World Cup có hiệu suất cá nhân tốt nhất của Messi. Trước trận chung kết, đội trưởng Argentina đã ghi 8 bàn và thực hiện 4 pha kiến tạo.
Kylian Mbappe hiện dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới với 10 bàn cùng 4 kiến tạo. Messi vẫn còn cơ hội bắt kịp hoặc vượt qua tiền đạo người Pháp nếu tiếp tục ghi bàn trong trận chung kết.
Theo quy định của FIFA, nếu các cầu thủ có cùng số bàn thắng, số pha kiến tạo sẽ là tiêu chí tiếp theo để phân định thứ hạng. Nếu vẫn bằng nhau, cầu thủ thi đấu ít phút hơn tại giải sẽ được xếp trên.






_m.jpg)




