Messi xin Maradona phù hộ cho quả luân lưu cuối của Montiel

Hà Trang
Từ 20:35 ngày 19-12-2022
Cố huyền thoại Diego Maradona vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần cho các hậu bối và ở khoảnh khắc quyết định mang tới chức vô địch World Cup 2022, Lionel Messi đã nhắc đến người tiền bối.

Argentina và Pháp đã tạo ra trận chung kết hấp dẫn nhất lịch sử World Cup khi hòa nhau 2-2 ở thời gian thi đấu chính thức, sau đó hòa tiếp 3-3 ở hiệp phụ, để rồi phải giải quyết ở loạt luân lưu.

Messi là người thực hiện quả luân lưu đầu tiên thành công, mở ra chuỗi dứt điểm hoàn hảo cho các cầu thủ Argentina. Người sút quả quyết định là hậu vệ vào sân thay người Gonzalo Montiel.

Ở khoảnh khắc đó, ngoài việc chú ý tới Montiel, phóng viên Romina Sacher còn đọc được khẩu hình của Messi. Theo đó, El Pulga hướng mắt lên trời và lẩm bẩm: "Diego ơi, hãy trao cho cậu ấy (Montiel) sức mạnh".

Và đúng như nguyện vọng của Messi, Montiel đã thực hiện cú sút rất gọn gàng để ấn định tỷ số 4-2 ở loạt luân lưu, qua đó mang về chức vô địch World Cup đầu tiên cho Argentina kể từ 1986.

Ở kỳ đại hội năm 1986, Maradona là cầu thủ xuất sắc nhất của Argentina với hàng loạt khoảnh khắc kinh điển. Messi luôn bị so sánh với người tiền bối quá cố và đến hiện tại, anh đã hoàn thành được mục tiêu của mình.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x