Musiala, người cứu vớt con tàu chìm

HẢI LONG
Từ 12:11 ngày 29-11-2022
Niclas Fuellkrug là người hùng với bàn thắng gỡ hòa vào lưới Tây Ban Nha, níu giữ hy vọng đi tiếp của ĐT Đức. Nhưng Jamal Musiala mới thực sự nổi bật và là niềm hy vọng để cứu vớt con tàu đang chìm của Die Mannschaft.

Có một hình ảnh được lan truyền với tốc độ chóng mặt sau trận đấu giữa Đức và Tây Ban Nha. Jamal Musiala đang cầm bóng trong vòng vây hai ngôi sao trẻ của Tây Ban Nha là Gavi và Pedri. Có lẽ, nhiều năm sau này, bức ảnh trên sẽ còn được nhắc lại, khi cả ba cầu thủ ở vị thế lớn hơn trong làng túc cầu.

Gavi và Pedri là chủ nhân của giải thưởng “Cậu bé vàng” trong hai năm liên tiếp, nhưng người Đức luôn tự hào về Musiala. Quả thực, trong một trận đấu cụ thể, tài năng trẻ của Bayern Munich đã có màn trình diễn sáng nước hơn so với những “ông bạn” cùng thế hệ ở bên kia chiến tuyến.

Trong hệ thống vẫn chưa thực sự ổn định của Hansi Flick, Musiala thực sự là điểm sáng. Với sự xông xáo, sung mãn và kỹ thuật tuyệt vời, ngôi sao sinh năm 2003 đã thực sự làm khổ hàng thủ của Tây Ban Nha. Tấm thẻ vàng của Sergio Busquets ở cuối hiệp 1 là minh chứng cho điều đó. Musiala tự tin đột phá ở trung lộ, buộc Busquets phải phạm lỗi. Ngay cả Gavi cũng đã bị cầu thủ 19 tuổi của ĐT Đức qua mặt.

Điều kiện nào để ĐT Đức đi tiếp ĐT Đức chỉ có thể đi tiếp nếu đáp ứng được điều kiện cần là chiến thắng trước Costa Rica. Sau đó, họ sẽ chờ kết quả trận đấu còn lại của Nhật Bản và Tây Ban Nha. Có ba kịch xảy ra:  - Nếu Tây Ban Nha thắng Nhật Bản, Đức sẽ đi tiếp dù thắng Costa Rica với bất kỳ tỷ số nào. - Nếu Tây Ban Nha hòa Nhật Bản, khi ấy Đức nếu thắng Costa Rica sẽ có cùng 4 điểm như Nhật Bản và xét tới hiệu số bàn thắng bại. Die Mannschaft sẽ đi tiếp nếu thắng Costa Rica từ 2 bàn trở lên. - Nếu Tây Ban Nha thua Nhật Bản thì Đức bị đẩy vào thế cực khó. Họ chỉ đi tiếp nếu thắng Costa Rica với cách biệt từ 7 bàn trở lên.

Không có quá nhiều điểm nhấn về lối chơi của ĐT Đức trước Tây Ban Nha. Tuy nhiên, Musiala vẫn biết cách để lại dấu ấn. Đầu tiên là tình huống căng ngang nhưng Niclas Fuellkrug không thể tiếp cận. Sau đó, chính Musiala đã bỏ lỡ cơ hội trong tình huống đối mặt với thủ thành Unai Simon. Nhưng cuối cùng, những nỗ lực của Musiala đã phát huy tác dụng. Tình huống chơi xông xáo của cầu thủ này đã đưa bóng tới chân của Fuellkrug, trước khi người đồng đội sút tung nóc lưới Tây Ban Nha.

Nhiều quan điểm cho rằng ĐT Đức quá ì ạch và thiếu sức sống ở World Cup 2022, nhưng sức trẻ của Musiala chính là nét chấm phá. Như huyền thoại Jurgen Klinsmann nhận xét: “Tôi cho rằng  Musiala là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất nước Đức. Cậu ấy sở hữu đầy đủ phẩm chất sáng giá. Cầu thủ này không bao giờ biết sợ hãi”.

Màn trình trình diễn của tiền vệ 19 tuổi cũng thuyết phục một người khó tính như Peter Schmeichel. “Nếu được chọn cầu thủ trẻ đáng xem nhất World Cup, tôi sẽ lựa chọn Musiala. Cậu ấy đã cống hiến hết mình và có nhiều pha bóng tuyệt vời trước Tây Ban Nha” - cựu thủ môn M.U cho biết.

Không quá khi nói rằng, tinh thần và khí thế của chính là chất xúc tác, lan tỏa tới những người đồng đội lớn tuổi hơn. Con tàu Đức đang chìm nhưng những con người nhiệt huyết như Musiala sẽ cố gắng vực dậy nó. Cơ hội chưa tắt với Die Mannschaft và hơn lúc nào hết, người Đức rất cần “tinh thần Musiala” ở thời khắc quyết định.

Điều kiện nào để ĐT Đức đi tiếp

ĐT Đức chỉ có thể đi tiếp nếu đáp ứng được điều kiện cần là chiến thắng trước Costa Rica. Sau đó, họ sẽ chờ kết quả trận đấu còn lại của Nhật Bản và Tây Ban Nha. Có ba kịch xảy ra:

- Nếu Tây Ban Nha thắng Nhật Bản, Đức sẽ đi tiếp dù thắng Costa Rica với bất kỳ tỷ số nào.
- Nếu Tây Ban Nha hòa Nhật Bản, khi ấy Đức nếu thắng Costa Rica sẽ có cùng 4 điểm như Nhật Bản và xét tới hiệu số bàn thắng bại. Die Mannschaft sẽ đi tiếp nếu thắng Costa Rica từ 2 bàn trở lên.
- Nếu Tây Ban Nha thua Nhật Bản thì Đức bị đẩy vào thế cực khó. Họ chỉ đi tiếp nếu thắng Costa Rica với cách biệt từ 7 bàn trở lên.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x