Người thắng, kẻ thua sau trận Anh vs Pháp

Trung Nghĩa
Từ 04:52 ngày 11-12-2022
Trận đại chiến Anh vs Pháp tại tứ kết World Cup 2022 đã kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về phía Les Bleus. Dưới đây là người thắng, kẻ thua sau trận đấu này.
Thắng
Olivier Giroud

Giroud tiếp tục chứng tỏ giá trị

Không phải là người nhận được sự chú ý lớn nhất trên hàng công của ĐT Pháp nhưng chính Giroud mới là người hùng đưa Les Bleus vào bán kết.

Trong cả trận đấu Anh vs Pháp, Giroud chính là người tung ra nhiều pha dứt điểm nhất về phía khung thành của Pickford. Sau cùng, nỗ lực của anh đã được đền đáp ở phút 78 với cú băng cắt đánh đầu đầy dũng mãnh. Tổng cộng, Giroud đã có 53 bàn sau 118 lần ra sân cho ĐT Pháp và tiếp tục dẫn đầu danh sách ghi bàn mọi thời đại của Les Bleus.

Thua
Harry Kane

Kane đá hỏng quả penalty quan trọng

Đội trưởng ĐT Anh đã thi đấu đầy nỗ lực ở trận đấu này và có cho mình 1 bàn thắng để cân bằng kỷ lục ghi nhiều bàn nhất cho ĐT Anh của cựu tiền đạo Wayne Rooney (cùng 53 bàn). Anh cũng là người ghi nhiều bàn nhất từ chấm 11m trong lịch sử World Cup (4 bàn).

Tuy nhiên, Kane đã chuyển từ người hùng thành tội đồ chỉ trong vài chục phút. Phút 84, anh tiếp tục được trao cơ hội trên chấm phạt đền nhưng lại sút bóng thẳng lên trời, lỡ mất thời cơ hội gỡ hòa cho ĐT Anh và khiến đội nhà về nước sớm.

Thắng
Hugo Lloris

Lloris trở thành người khoác áo ĐT Pháp nhiều nhất lịch sử

Thủ thành số 1 của ĐT Pháp vẫn đang chứng tỏ vì sao anh là chốt chặn đáng tin cậy nhất của HLV Didier Deschamps. Anh vừa có lần ra sân thứ 143 cho Les Bleus, vượt qua Lillian Thuram (142 trận) để trở thành cầu thủ khoác áo ĐT Pháp nhiều nhất mọi thời đại.

Và Lloris đã kỷ niệm cột mốc này không thể ấn tượng hơn. Ngoài tình huống không thể cản phá cú penalty của Kane ở phút 54, thủ môn 35 tuổi này đã chiến thắng tất cả các pha dứt điểm của người đồng đội tại Tottenham cũng như các cầu thủ khác của ĐT Anh.

Thua
Theo Hernandez

Theo Hernandez có trận đấu dưới sức

Hậu vệ trái của ĐT Pháp đã có ngày làm việc kém hiệu quả. Anh không thể theo kèm được Bukayo Saka bên phía ĐT Anh và cũng không đóng góp được nhiều cho mặt trận tấn công của Les Bleus.

Đã vậy, Theo còn là người đã phạm lỗi với Mason Mount trong vòng cấm ở phút 82 để giúp ĐT Anh có được 1 quả phạt đền. Nếu như Kane thực hiện thành công và ĐT Anh giành chiến thắng, Theo sẽ là tội đồ của ĐT Pháp.

Thắng
Bukayo Saka

Saka chơi ấn tượng nhất bên phía ĐT Anh

Mới 21 tuổi nhưng Saka đã là trụ cột của Arsenal và giờ đang ghi dấu đậm nét tại ĐT Anh. Chính anh là cầu thủ nguy hiểm nhất trên hàng công của Tam sư khi liên tục khuấy đảo hành lang cánh trái của ĐT Pháp.

Cũng chính Saka là người đã đem về quả đá phạt đền đầu tiên để Kane ghi bàn gỡ hòa. Đáng tiếc là HLV Gareth Southgate đã rút anh ra quá sớm và khiến cánh phải của ĐT Anh mất đi sức tấn công đáng kể.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x