Sau tất cả, Messi đã có được chức vô địch World Cup, danh hiệu duy nhất mà anh còn thiếu trong bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ của mình.
Ở trận đấu với Pháp, Messi chính là người hùng của ĐT Argentina với một cú đúp và một đường tiền kiến tạo. Thành tích này giúp siêu sao 35 tuổi đi vào lịch sử khi thiết lập hàng loạt kỷ lục đáng nể.
HLV Scaloni của ĐT Argentina đã có một trận đấu để đời và một giải đấu không thể nào quên. Từ chỗ vô danh trong làng bóng đá, ông đã trở thành người hùng của bóng đá Argentina.
Sau khi giúp Albiceleste giành chức vô địch Copa America 2021, Scaloni tiếp tục làm nên lịch sử khi đưa đội bóng của mình giành chức vô địch World Cup 2022. Những thay đổi chiến thuật xuất sắc của ông đã giúp Argentina từ chỗ tưởng như suy sụp do bị Pháp gỡ hòa đã vùng lên để chiến thắng ở loạt luân lưu.
Với NHM bóng đá trung lập, họ đã được chứng kiến một trận chung kết hấp dẫn nhất lịch sử World Cup. Trận đấu này chứa đựng mọi cung bậc cảm xúc nhất mà chúng ta có thể có được.
Argentina dẫn trước 2-0, rồi Pháp gỡ hòa 2-2 chỉ sau 2 phút. Albiceleste một lần nữa vươn lên trong hiệp phụ nhưng Pháp vẫn kiên cường gỡ hòa 3-3. Để rồi trận đấu chỉ có thể được quyết định sau loạt luân lưu đầy kịch tính.
Trung vệ 34 tuổi đã có một giải đấu tuyệt vời khi chiến đấu như đang ở độ tuổi đôi mươi. Anh là chốt chặn đáng tin cậy nhất ở hàng thủ của ĐT Argentina trong suốt hành trình giành chức vô địch.
Tuy nhiên ở trận chung kết, Otamendi đã suýt trở thành tội đồ muôn thủa khi phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền để từ đo Mbappe ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2. Nếu Argentina thua trận, Otamendi sẽ khó có thể sống một cách an lành.
Montiel cũng là nhân tố quan trọng góp phần vào thành tích giành chức vô địch World Cup 2022 của ĐT Argentina. Tuy nhiên, anh cũng suýt trở thành tội đồ của Albiceleste.
Montiel được vào sân ở phút 91 thay cho Molina. Tới phút 117, anh để bóng chạm tay sau cú dứt điểm của Mbappe. Trọng tài cho Pháp được hưởng phạt đền và Mbappe đã gỡ hòa 3-3.
Siêu sao của Barcelona đã có một giải đấu ấn tượng cho đến trước trận chung kết, có được 2 pha kiến tạo trong 6 trận. Tuy nhiên ở trận đấu quan trọng nhất giải, anh lại thi đấu đầy thất vọng.
Anh không để lại bất kỳ dấu ấn nào trên hàng công của ĐT Pháp, không có một lần thắng tranh chấp tay đôi nào, mất bóng đến 7 lần và bị lừa bóng qua 2 lần. Tới phút 41, anh đã bị thay ra sân bởi Kolo Muani.