Người thắng, kẻ thua sau trận Hà Lan vs Qatar

Duy Hồng
Từ 01:22 ngày 30-11-2022
Ở trận đấu giữa Hà Lan vs Qatar, đội bóng của HLV Louis van Gaal không tốn quá nhiều sức cũng giành thắng lợi 2-0 để lọt vào vòng 1/8 với tư cách đội đầu bảng. Dưới đây là đánh giá người thắng, kẻ thua sau trận đấu cuối bảng A World Cup 2022.
Thắng
Cody Gakpo 

ĐT Hà Lan dễ dàng có chiến thắng trước Qatar nhờ phong độ chói sáng của Cody Gakpo và sao trẻ của PSV tiếp tục tạo nên một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp. Anh là cầu thủ đã ghi bàn thắng mở tỷ số cho Hà Làn ở cả 3 trận đấu vòng bảng tại VCK World Cup 2022. Người gần nhất làm được điều này là Altobelli của ĐT Italia ở World Cup 1986. Thống kê chỉ ra, Gakpo kết thúc trận đấu trước Qatar với tỉ lệ chuyền bóng chính xác 84%, chạm bóng 49 lần, tranh chấp thành công 4/4 lần, có 3 lần tắc bóng thành công và 1 bàn.

Thắng
Frenkie De Jong

Tiền vệ thuộc biên chế Barcelona là De Jong đã chơi hay ở trận đấu này khi xuất sắc trong vai "ông chủ" tuyến giữa của ĐT Hà Lan với khả năng kiểm soát bóng, phối hợp và điều tiết ấn tượng. Nhờ khả năng điều tiết cảu De Jong, Hà Lan đã liên tục dồn ép Qatar. Theo Whoscored, De Jong chính là cầu thủ Hà Lan được chấm điểm cao thứ 2 ở trận này (7,8 điểm), chỉ kém chút so với người đồng đội Gakpo (8,1 điểm). HLV Van Gaal hi vọng cậu học trò tiếp tục duy trì phong độ hiện giờ để đưa Hà Lan tiến xa ở World Cup này.

Thắng
Louis van Gaal

Từ khi Van Gaal đảm nhiệm ghế nóng vào tháng 8/2021, tinh thần và cách Hà Lan thi đấu cũng có sự khác biệt hoàn toàn so với những người tiền nhiệm trước đó. Tại Nations League 2022/23, Van Gaal đã đưa đội nhà lọt vào bán kết. Đến World Cup 2022 với lực lượng không thực sự dồi dào và nhiều lựa chọn như Pháp, Bồ Đào Nha hay Brazil nhưng Hà Lan vẫn ghi được dấu ấn riêng của mình. Họ kết thúc vòng bảng với vị trí số 1, hệt như khi từng làm được ở World Cup 2014. Khi đó, Hà Lan do Van Gaal dẫn dắt đã giành vị thí thứ 3 chung cuộc. Giờ đây, CĐV hi vọng Hà Lan có thể tái hiện thành tích tương tự.

Thua
Felix Sanchez 

Vị thuyền trưởng người Tây Ban Nha chịu nhiều áp lực để giúp Qatar có một VCK World Cup thành công khi được thi đấu trên sân nhà. Đáng tiếc, với năng lực có hạn của các cầu thủ Qatar, mọi thứ trở nên quá khó đối với Sanchez dù cho ông cố gắng thay đổi và điều chỉnh ở từng thời điểm của các trận đấu gặp Ecuador, Senegal và Hà Lan. Nhưng rồi, chừng đó vẫn không thể giúp Qatar giành được thứ mà họ mong đợi. Có lẽ sau khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh hạ màn, Sanchez sẽ rời đi.

Thua
Đội tuyển Qatar

Chủ nhà Qatar bị chỉ trích vì dùng tiền mua suất ở World Cup và thực tế chứng minh, nếu không có tiền, họ chưa chắc biết đến khi nào được hít thở bầu không khí của giải đấu này. Thất bại trước ĐT Hà Lan ở lượt trận cuối bảng A World Cup 2022 khiến Qatar trở thành đội chủ nhà có thành tích tệ nhất trong lịch sử World Cup. 

Với thành tích trên, Qatar trở thành đội chủ nhà duy nhất tới lúc này không có bất cứ điểm nào sau vòng bảng. Cụ thể, Qatar kết thúc giải đấu với 0 điểm, ghi 1 bàn và để lọt lưới 7, hiệu số -6. Đội bóng vùng Vịnh cũng trở thành đội chủ nhà ghi được ít bàn thắng nhất và là đội chủ nhà thứ hai trong thế kỷ 21 dừng bước ở vòng bảng một kỳ World Cup (sau Nam Phi năm 2010).

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x