
Là đại diện tới từ châu Âu, Bỉ được xem là ứng viên hàng đầu cho ngôi nhất bảng nhờ chiều sâu đội hình cùng kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Dù thế hệ vàng không còn ở giai đoạn sung mãn nhất, “Quỷ đỏ” vẫn sở hữu dàn ngôi sao chất lượng như Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Jeremy Doku và Thibaut Courtois. Truyền thông châu Âu đánh giá điểm mạnh lớn nhất của Bỉ nằm ở khả năng kiểm soát thế trận và kinh nghiệm ở những trận cầu lớn.
Nếu nói về khả năng gây bất ngờ, thì Ai Cập mới là đội bóng có thể tạo ra biến động lớn nhất bảng đấu. Với đầu tàu Mohamed Salah từng có nhiều năm gắn bó với Liverpool trên hàng công, đại diện châu Phi sở hữu thứ vũ khí mà bất kỳ đội tuyển nào cũng phải dè chừng, đó là khả năng tạo đột biến chỉ trong một khoảnh khắc.
Đồng hành cùng Salah là Omar Marmoush, cầu thủ cũng chơi bóng ở giải Ngoại hạng Anh (cho Man City) đang nổi lên nhờ tốc độ và khả năng pressing liên tục. Với những tiền đạo xông xáo, đầy tốc độ và tinh quái ở phía trên, Ai Cập được đánh giá là tập thể giàu năng lượng và có khả năng bùng nổ ở các trận đấu loại trực tiếp.

Trong khi đó, Iran dù gặp khó khăn liên quan tới xung đột chính trị tiếp tục giữ hình ảnh quen thuộc của một đội tuyển khó bị đánh bại. Đại diện châu Á nổi bật với lối chơi giàu kỷ luật, phòng ngự chắc chắn và tinh thần thi đấu rất lì lợm. Chân sút Mehdi Taremi vẫn là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công, trong khi kinh nghiệm của các cựu binh giúp Iran luôn biết cách tạo áp lực ở những trận đấu quyết định.
Về phần mình, New Zealand bị đánh giá thấp hơn cả, nhưng đội bóng này không hoàn toàn dễ chơi vì họ có lợi thế là tinh thần thoải mái. Với phong cách bóng đá thiên về sức mạnh cùng sự hiện diện của đội trưởng Chris Wood, đại diện châu Đại Dương có thể trở thành “kẻ phá bĩnh” nếu các đối thủ chủ quan, trong khi họ không phải chịu quá nhiều áp lực về mặt thành tích.
Xét tổng thể, Bỉ vẫn có nhiều cơ hội đứng đầu bảng G. Tấm vé còn lại được dự đoán sẽ là cuộc cạnh tranh căng thẳng giữa Ai Cập và Iran, nơi khoảnh khắc thiên tài của Salah hoặc sự lì lợm đặc trưng của Iran có thể quyết định đến việc đội nào sẽ đi tiếp.
Tỷ lệ cược cho khả năng vô địch
Bỉ: 33 (đặt 1 ăn 33)
Ai Cập: 300
Iran: 500
New Zealand: 1.500











