Nhận định bóng đá Pháp vs Ukraine, 02h45 ngày 25/3: Khởi đầu mỹ mãn

BONGDAPLUS
Từ 07:15 ngày 24-03-2021
Trận đấu Pháp vs Ukraine tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu vào lúc 02h45 ngày 25/3 được BongdaPlus cập nhật liên tục tỷ lệ, tip, soi kèo bóng đá, nhận định.

Lịch thi đấu bóng đá ngày hôm nay

Soi kèo bóng đá

Kết quả bóng đá

Rạng sáng mai, ĐT Pháp bắt đầu hành trình bảo vệ vương miện Cúp thế giới bằng cuộc đón tiếp đối thủ yêu thích Ukraine trên sân nhà Stade de France, nơi họ toàn thắng 6 trận gần nhất tại các vòng loại World Cup. Và thầy trò HLV Didier Deschamps có nhiều lợi thế để thực hiện cú đề-pa hoàn hảo.

Phải là đội hình tối ưu

HLV Deschamps luôn rất thận trọng trước mỗi trận đánh lớn. Vì thế, trước cuộc chạm trán Ukraine rạng sáng mai tại Stade de France của ĐT Pháp, nhà cầm quân 52 tuổi ưu tiên tung ra sân đội hình mạnh nhất có thể. Lựa chọn những tên tuổi đá chính trận đấu quan trọng này, Deschamps không đặt quá nặng vào yếu tố phong độ. Một số trụ cột như Paul Pogba, Olivier Giroud, Antoine Griezmann đang gặp khó khăn tại CLB, nhưng khi trở lại khoác áo Les Bleus, họ luôn ít nhất tròn vai.

Vòng loại World Cup 2022 là cả một hành trình dài. Vì thế, khởi đầu suôn sẻ sẽ đảm bảo cho ĐT Pháp một tinh thần hưng phấn. Hơn nữa, HLV Deschamps cũng khẳng định trong cuộc họp báo trước trận rằng, ông muốn các học trò tập trung tối đa để giành trọn 3 điểm, rồi sau đó “muốn tính toán thế nào, muốn xoay tua ra sao thì mới thực hiện”. Cho nên, đội hình xuất phát của ĐT Pháp rạng sáng mai sẽ gần giống với trận gần nhất mà họ hạ gục Thụy Điển với tỷ số 4-2 trên sân nhà ở UEFA Nations League 2020/21. Hai vị trí hiếm hoi thay đổi chính là Kylian Mbappe sẽ thay thế Moussa Sissoko bên cánh phải, còn Adrien Rabiot trám vào vị trí của Marcus Thuram bên hành lang trái.  

Nối dài mạch thắng tại Stade de France

Trong khi Pháp ra sân với đội hình mạnh nhất, Ukraine lại vắng nhiều trụ cột do chấn thương và nhiễm Covid-19. Đội hình đang trẻ hóa và có nhiều xáo trộn của HLV Andriy Shevchenko sẽ phải đụng độ thử thách cực đại, đương kim VĐTG Pháp, trong bối cảnh vừa bị rớt xuống League B ở UEFA Nations League và phong độ thi đấu sân khách cực tệ. Trên thực tế, đội bóng Đông Âu thua cả 5 chuyến xa nhà gần nhất (3 tại UEFA Nations League), chỉ ghi được 2 bàn và để thủng lưới tới 19 lần. 

Kể từ khi tách khỏi Liên Xô và trở thành một quốc gia độc lập năm 1994, Ukraine mới chỉ 1 lần giành vé dự Cúp thế giới. Đó là World Cup 2006 được tổ chức trên đất Đức. Đội bóng áo vàng đã gây ấn tượng mạnh bằng việc lọt vào tứ kết và chỉ thua Italia, đội vô địch sau đó. Mở màn cho chiến dịch vòng loại World Cup lần này, thầy trò HLV Shevchenko rất khó giành được kết quả khả quan trên đất Pháp. Bởi tại sân Stade de France, phong độ của Les Bleus ở các trận đấu chính thức (thuộc vòng loại EURO và World Cup) rất ổn định khi không thua 25 trận gần đây (23 thắng, 2 hòa). 

“Trước khi thực hiện chuyến bay dài tới làm khách của Kazakhstan rồi thi đấu ở mặt sân cỏ nhân tạo tại Bosnia, chúng tôi phải khởi đầu thuận lợi trước Ukraine, đặc biệt khi được đá trên sân nhà Stade de France. 3 điểm là mệnh lệnh tuyệt đối”, HLV Deschamps nhấn mạnh rõ mục tiêu của các nhà ĐKVĐ World Cup. Dưới triều đại HLV Deschamps, ĐT Pháp có thể thua hoặc chơi nhạt nhòa tại các trận giao hữu, nhưng ngay sau đó, họ liền thi đấu tập trung để giành thắng lợi ở những trận quan trọng.

Thất bại 0-2 trước Phần Lan tại Stade de France ngày 12/11/2020 là ví dụ điển hình. Ra quân với đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị, Pháp bị lép vế hoàn toàn trước một Phần Lan yếu hơn rất nhiều. Tuy nhiên, sau đó thầy trò HLV Deschamps hạ gục cả ĐKVĐ Nations League Bồ Đào Nha  (1-0) lẫn đối thủ mạnh Thụy Điển (4-2) để giành quyền vào bán kết sân chơi này. 

Xem ra, Pháp có rất nhiều lợi thế để nối dài mạch toàn thắng tại sân nhà cũng như khởi đầu thuận lợi cho hành trình bảo vệ ngôi VĐTG.

Pháp đang bất bại 13 trận
ĐT Pháp của HLV Didier Deschamps đang có phong độ rất ấn tượng với 13 trận liên tiếp bất bại ở các trận đấu chính thức. Cụ thể, Les Bleus thắng 11, hòa 2 ở chuỗi trận nói trên, trong đó có tới 5 chiến thắng mà họ ghi được từ 4 bàn trở lên. Để chứng kiến một trận thua của Pháp ở một giải đấu chính thức, giới mộ điệu phải quay về ngày 9/6/2019 khi Les Bleus thất bại 0-2 trên sân của Thổ Nhĩ Kỳ tại vòng loại EURO 2020.

THÔNG TIN XUNG QUANH

- Pháp: Ra sân với đội hình tối ưu.
- Ukraine: Stepanenko, Tsygankov, Besedin chấn thương; Kharatin, Korniienko mắc Covid-19.
- Theo kèo châu Á, Pháp thắng 7/9 trận gần nhất, còn Ukraine thua 5/7 trận gần đây.
- Trên sân nhà, Pháp thắng cả 4 trận gần đây khi đối đầu Ukraine theo kèo châu Á.
- Trên sân khách, Ukrane thua cả 5 trận vừa qua theo kèo châu Á.

ĐẶC BIỆT

Từ 3 bàn trở lên
6 cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội có 24 bàn thắng. 7/9 trận gần đây của Ukraine và 7/8 chuyến làm khách vừa qua của Ukraine đều có ít nhất 3 bàn mỗi trận. 

Thống kê đáng chú ý Pháp vs Ukraine

- Từ tháng 9/2020 tới nay, Pháp thắng 7 trận, hòa 1 và chỉ nhận 1 thất bại

- Trên sân nhà, Pháp chỉ thua 2/201 trận đã đấu với 14 chiến thắng và 4 trận hòa

- 2 trận đối đầu gần nhất trên sân nhà, Pháp toàn thắng, ghi tới 10 bàn vào lưới Ukraine

- Ukraine toàn thua 5 trận sân khách gần đây

- Tính trên mọi đấu trường, Ukraine để thua 6/7 trận gần nhất

Thành tích gần đây Pháp vs Ukraine

+ 5 trận đối đầu gần đây Pháp vs Ukraine

+ 5 trận gần đây của Pháp

+ 5 trận gần đây của Ukraine

DỰ ĐOÁN: 3-0

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x