
Mexico: Điểm tựa sân nhà và bản lĩnh World Cup
Mexico rõ ràng là ứng viên số một. Đồng chủ nhà World Cup 2026 sở hữu lợi thế sân bãi, sự cổ vũ khổng lồ từ khán giả và kinh nghiệm dày dạn tại sân chơi lớn nhất hành tinh. “El Tri” đã dự 18 kỳ World Cup và thường xuyên vượt qua vòng bảng. Đáng chú ý, hai lần tổ chức giải đấu vào các năm 1970 và 1986, Mexico đều tiến vào tứ kết.
Dưới sự dẫn dắt của Javier Aguirre cùng dàn trụ cột giàu kinh nghiệm như Edson Alvarez, Mexico được đánh giá có khoảng gần 80% khả năng vượt qua vòng bảng. Họ không quá bùng nổ, nhưng đủ lì lợm để giành ngôi đầu.
Hàn Quốc - Son Heung-min và sức mạnh ổn định

Hàn Quốc vẫn là lá cờ đầu châu Á tại World Cup nhiều năm qua. Đội bóng của HLV Hong Myung-bo đã góp mặt liên tiếp ở các kỳ World Cup từ năm 1986 và luôn duy trì tính ổn định đáng nể. Ngôi sao lớn nhất vẫn là Son Heung-min, người nhiều khả năng chơi kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.
Điểm mạnh của Hàn Quốc nằm ở tốc độ chuyển trạng thái, kỷ luật chiến thuật và khả năng tận dụng tình huống cố định. Trận gặp CH Séc nhiều khả năng quyết định trực tiếp tấm vé đi tiếp của đại diện châu Á. Giới chuyên môn đang đánh giá Hàn Quốc nhỉnh hơn đôi chút trong cuộc đua vị trí nhì bảng.
CH Séc - Kẻ ngáng đường khó chịu
CH Séc trở lại World Cup sau 20 năm chờ đợi và không thể bị xem thường. Đội bóng Trung Âu sở hữu bộ khung giàu kinh nghiệm với Tomas Soucek, Patrik Schick cùng nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở các giải hàng đầu châu Âu.
Điểm hạn chế của CH Séc là chiều sâu đội hình chưa thực sự vượt trội. Dù vậy, với thể thức mới, cơ hội đi tiếp bằng vé đội hạng ba vẫn rất khả thi. Họ có thể tạo bất ngờ nếu thắng Nam Phi và kiếm điểm trước Hàn Quốc.
Nam Phi - Chờ cú sốc kiểu World Cup
Nam Phi bị đánh giá thấp nhất bảng, nhưng không đồng nghĩa hết cơ hội. Đại diện châu Phi sở hữu nền tảng thể lực tốt, tinh thần chiến đấu cao và thường chơi khó chịu khi bị xếp cửa dưới. Tuy nhiên, hạn chế về kinh nghiệm World Cup khiến họ lép vế trong cuộc đua giành những vị trí dẫn đầu.
Dự đoán Bongdaplus: Mexico nhất bảng, Hàn Quốc nhì bảng, CH Séc cạnh tranh vé vớt, còn Nam Phi cần tạo địa chấn nếu muốn viết tiếp hành trình.











