Nhận định vòng bảng F World Cup 2018: Nhất Đức, nhì ai?

Hoàng Việt
Từ 16:23 ngày 18-04-2018
Đức là đội bóng quá mạnh ở bảng F World Cup 2018 và được mặc định cho tấm vé đi tiếp. Suất còn lại của bảng đấu là sự cạnh tranh giữa Thụy Điển, Mexico và Hàn Quốc.
Ở bảng F World Cup 2018, Đức là đội được đánh giá cao nhất. So với lần lên ngôi cách đây 4 năm tại Brazil, có khá nhiều cầu thủ trụ cột của Đức đã chia tay tuyển như Phillip Lahm, Bastian Schweinsteiger, Lukas Podolski, Miroslav Klose và Per Mertesacker. Dù vậy, bộ khung của ĐT Đức vẫn còn rất mạnh.

Đức đã vượt qua vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu bằng chiến tích hoàn hảo: thắng cả 10 trận. Không đội nào ở châu Âu làm được như Die Mannschaft. Đức ghi trung bình 4,3 bàn/trận và có tới 21 cầu thủ khác nhau ghi bàn cho “Cỗ xe tăng” trong suốt vòng loại. Điều đó thể hiện sức mạnh đồng đều của Đức. 

ĐT Đức sở hữu sức mạnh đồng đều
ĐT Đức sở hữu sức mạnh đồng đều

ĐT Đức không có siêu sao nhưng ở từng vị trí họ đều có ngôi sao hàng đầu và những phương án thay thế chất lượng. Vấn đề duy nhất của HLV Joachim Loew là chọn ra 23 cái tên xuất sắc nhất cho World Cup 2018 trong số lượng lớn cầu thủ chất lượng. 

Ở bảng F có một đại diện khác đến từ châu Âu là Thụy Điển. Việc đoạt vé tham dự World Cup 2018 là chiến tích xuất thần của đội bóng Bắc Âu. Thụy Điển nằm chung bảng với Hà Lan và Pháp nhưng cán đích ở vị trí thứ hai. Ở vòng play-off, Thụy Điển vượt qua một “ông lớn” khác là Italia để đoạt vé tới Nga.  

Thụy Điển đã không còn Zlatan Ibrahimovic trong đội hình để làm chỗ dựa. Nhưng việc không phụ thuộc vào Ibra lại giúp lối chơi của Thụy Điển trở nên khó bị bắt bài hơn. Thụy Điển đang chơi dựa trên lối chơi phòng ngự chắc chắn. Phía trên, đội bóng Bắc Âu sở hữu tiền vệ công xuất sắc Emil Forsberg. Marcus Berg cũng thay thế tốt Ibra trong việc cung cấp bàn thắng cho Thụy Điển.

Thụy Điển vượt qua nhiều ông lớn ở châu Âu để có vé dự World Cup 2018
Thụy Điển vượt qua nhiều ông lớn ở châu Âu để có vé dự World Cup 2018

Hai cầu thủ trên sẽ là chỗ dựa cho Thụy Điển trong việc cạnh tranh suất đi tiếp ở bảng F World Cup 2018 với Mexico. Như thường lệ, Mexico dễ dàng giành vé dự World Cup 2018 từ vòng loại khu vực CONCACAF. Thế nhưng, ở những trận cầu gặp đối thủ cứng cựa hơn, ví dụ như gặp Chile ở Copa America Centenario hay Đức ở Confederations Cup, Mexico đã thua lần lượt 0-7 và 1-4.

Mexico nhiều khả năng sẽ phải đá trận quyết định tranh vé vào vòng 1/8 với Thụy Điển. Với việc thiếu bản lĩnh ở các trận cầu lớn trong những năm qua, cộng thêm quá khứ đối đầu không tốt trước Thụy Điển, Mexico sẽ gặp nhiều khó khăn trong nhiệm vụ vượt qua đội bóng châu Âu.

Đại diện còn lại của bảng F là Hàn Quốc. Mặc dù sở hữu ngôi sao Heung-Min Son (Tottenham) nhưng Hàn Quốc bị đánh giá là đội lót đường ở bảng đấu của mình tại World Cup 2018. Trên thực tế, Hàn Quốc cũng đã phải rất vất vả mới có vé tới Nga tại vòng loại khu vực châu Á. 

Mexico sẽ không thể cạnh tranh được vé đi tiếp với Thụy Điển?
Mexico sẽ không thể cạnh tranh được vé đi tiếp với Thụy Điển?

Lịch thi đấu bảng F World Cup 2018
22h00 ngày 17/6, Đức vs Mexico
19h00 ngày 18/6, Thụy Điển vs Hàn Quốc
22h00 ngày 23/6, Đức vs Thụy Điển
1h00 ngày 24/6, Hàn Quốc vs Mexico
21h00 ngày 27/6, Mexico vs Thụy Điển
21h00 ngày 27/6, Hàn Quốc vs Đức

Dự đoán
1. Đức
2. Thụy Điển
3. Mexico
4. Hàn Quốc
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x