Bàn thắng
Nhật Bản: Minamino (22'), Yoshida (29'), Nagatomo (34'), Nagai (40'), Sakai (57'), Kamada (82')
Với chất lượng đội hình vượt trội, Nhật Bản dễ dàng áp đặt thế trận. Và sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ, đoàn quân của HLV Hajime Moriyasu đã có bàn vượt lên dẫn trước. Phút 22, nhận quả lật vào của đồng đội bên cánh phải, tiền đạo thuộc biên chế RB Salzburg, Takumi Minamino bật cao đánh đầu tung lưới Mông Cổ.
Khi nút thắt đã được gỡ bỏ, Nhật Bản cứ thế ghi thêm các bàn thắng trong bối cảnh Mông Cổ còn chưa kịp xốc lại đội hình. Cụ thể, trong vòng vỏn vẹn 11 phút, từ 29 đến 40, Nhật Bản có 3 lần nữa làm tung mành lưới đội khách, nhờ các pha lập công lần lượt của Maya Yoshida, Yuto Nagatomo và Nagai Kensuke. Như vậy, hiệp 1 kết thúc với phần thắng 4-0 nghiêng về đội tuyển xứ sở hoa anh đào.
Sang hiệp 2, Nhật Bản chơi thong dong song vẫn tỏ ra đầy lợi hại ở mỗi lần lên bóng. Phút 57, từ quả phạt góc bên cánh trái, hậu vệ Hiroki Sakai đánh đầu hiểm hóc nâng tỷ số lên 5-0. Chiến thắng 6-0 được ấn định cho Nhật Bản ở phút 82, và người điền tên lên bảng điện tử là tiền vệ Daichi Kamada.
Với thắng lợi tưng bừng trước Mông Cổ, Nhật Bản đã đòi lại ngôi đầu bảng F với 6 điểm, bằng điểm Tajikistan song hơn về chỉ số phụ. Vào ngày 15/10 tới, Nhật Bản sẽ làm khách trước chính Tajikistan.
Đội hình thi đấu
Nhật Bản: Gonda, Yoshida, Nagatomo, Sakai (Anzai 58'), Tomiyasu, Shibasaki, Endo, Nakajima, Nagai (Haraguchi 71'), Minamino (Kamada 61'), Ito.
Mông Cổ: Ariunbold, Daginaa, Dulguun, Norjmoo, Tsend-Ayush, Ganbold, Artag, Baljinnyam (Maratkhan 78'), Battur, Oyunbaatar (Janchiv 88'), Enkhbileg (Nyam-Osor 70').
BXH bảng F
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn