Những kiểu đầu ấn tượng nhất ở sân chơi World Cup

Quang Hoà
Từ 15:02 ngày 02-06-2018
Bên cạnh việc quy tụ những ngôi sao hàng đầu thế giới, World Cup cũng là sân khấu lớn dành cho các cầu thủ thích thu hút sự chú ý bằng những kiểu đầu có một không hai. Trong lịch sử các kỳ World Cup, những cầu thủ dưới đây được đánh giá là sở hữu mái tóc ấn tượng hơn cả.

Bobby Charlton (ĐT Anh, World Cup 1966)

Cựu danh thủ bóng đá Anh Bobby Charlton bị hói đầu từ khá sớm. Ở World Cup 1966, tiền đạo năm ấy mới 29 tuổi này thường vừa đá vừa phải chỉnh lại mái tóc được để dài một bên và vắt sang bên còn lại nhằm che cái trán hói.


Gervinho (ĐT Bờ Biển Ngà, World Cup 2014)

Tiền đạo từng đá cho Arsenal hay ra sân với kiểu đầu "bổ đôi", nhưng mái tóc dài mà thưa của anh không che phủ đủ cái trán bóng loáng rất khó xác định đường biên giới.


Trifon Ivanov (ĐT Bulgaria, World Cup 1994)

Với mái tóc đề dài phần sau gáy cùng bộ râu quai nón ấn tượng, trung vệ Ivanov được đánh giá là có ngoại hình rất giống với "Người sói".


Chris Waddle (ĐT Anh, World Cup 1990)

Là cầu thủ, nhưng cựu tiền vệ Chris Waddle lại xuất hiện ở World Cup 1990 với kiểu đầu thường thấy ở các ca sỹ nhạc pop những năm 80 của thế kỷ trước.


Rudi Voeller (ĐT Tây Đức, World Cup 1990)

Cựu tiền đạo Marseille có mái tóc xoăn vàng được khiến nhiều người liên tưởng đến chiếc vòi hoa sen đang phun nước trong buồng tắm.


Carlos Valderrama (ĐT Colombia, World Cup 1990, 1994, 1998)

Nhạc trưởng Carlos Valderrama rất trung thành với kiểu đầu xù sư tử. Theo các chuyên gia vật lý, mái tóc này có hạn chế là cản gió nên ảnh hưởng không nhỏ đến tốc độ di chuyển của anh.


Rene Higuita (ĐT Colombia, World Cup 1990)

Thủ môn Higuita của ĐT Colombia được cho là đã chọn kiểu đầu dựa trên cảm hứng từ các nhân vật trong bộ phim Mannequin khá nổi tiếng ra mắt công chúng năm 1987.


Ronaldo "béo" (ĐT Brazil, World Cup 2002)

Tiền đạo Ronaldo hóa thân vào hình ảnh chú bé mục đồng với kiểu đầu chỉ có một chỏm tóc trước trán. Sự phá cách đã mang lại may mắn cho Ronaldo, khi anh cùng ĐT Brazil vô địch World Cup 2002 một cách thuyết phục.


Taribo West (ĐT Nigeria, World Cup 2002)

Hậu vệ Taribo West của ĐT Nigeria thích bện tóc thành 2 búi như cặp sừng được điểm xuyết thêm màu xanh. Những người giàu trí tưởng tượng tin rằng, West muốn qua đây phát đi thông điệp: "Hãy cứu lấy những hòn đảo xanh mướt như thiên đường đang phải đối mặt với thảm họa sinh thái".


Roberto Baggio (ĐT Italia, World Cup 1994)
Tiền đạo Roberto Baggio với với mái tóc đuôi ngựa thần thánh là niềm hy vọng số 1 của ĐT Italia ở World Cup 1994. Đáng tiếc là ở trận chung kết, anh lại đá hỏng luân lưu khiến đội bóng áo thiên thanh mất chức vô địch thế giới vào tay Brazil.


Alexi Lalas (ĐT Mỹ, World Cup 1994)
Hậu vệ Alexi Lalas của ĐT Mỹ có kiểu râu và tóc dài đầy "chất nghệ". Đây là điều khá dễ hiểu bởi anh vốn là dân chơi nhạc rock thứ thiệt.


ĐT Romania (World Cup 1998)
Sau chiến thắng 2-1 trước ĐT Anh để giành quyền vượt qua vòng bảng World Cup 1998, cả đội Romania đã quyết định nhuộm tóc vàng theo màu quốc kỳ để lấy may. Tuy nhiên, họ phải dừng bước trước Croatia ngay ở vòng 1/8.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x