Những xu hướng mới lên ngôi tại World Cup 2022

Thanh Sơn
Từ 14:32 ngày 20-12-2022
World Cup 2022 đã khép lại với chức vô địch thuộc về Argentina, đội giành chiến thắng nghẹt thở trước Pháp ở trận chung kết sau những loạt đá luân lưu 11m. Sau đây, chúng ta hãy cùng nhìn lại giải đấu diễn ra trên đất Qatar qua những xu hướng chính.
#1
Đội "cửa dưới" thường xuyên gây bất ngờ

World Cup 2022 là giải đấu của những bất ngờ khi có rất nhiều đội "cửa dưới" xuất sắc hạ gục đối thủ được đánh giá là mạnh. Gây sốc nhất phải kể đến trường hợp Saudi Arabia thắng ngược Argentina ngay ở lượt trận mở màn vòng bảng. Ngoài ra, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng lần lượt hạ được Đức, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Riêng Morocco thậm chí còn trở thành đại diện châu Phi đầu tiên lọt vào đến bán kết World Cup.

Theo thống kê, ở World Cup 2022 đã có 15 trận kết thúc với kết quả bất ngờ (chiếm 24%). Đây là con số cao nhất trong lịch sử các kỳ World Cup được tổ chức. Theo định nghĩa của nhà phân tích Nielsen Gracenote, trận đấu có kết quả bất ngờ là khi một đội bóng có cơ hội chiến thắng chỉ 33% hạ được đối thủ ở vòng bảng. Với vòng knock-out, con số trên được nâng lên thành 47%.

Saudi Arabia xuất sắc đánh bại Argentina ở vòng bảng

#2
Ít cú sút, nhưng nhiều bàn thắng hơn

Thông tin mà Nielsen Gracenote công bố chỉ ra rằng ở World Cup 2022 có tổng cộng 1.458 cú dứt điểm (trung bình 22,8 cú mỗi trận). Kể từ khi Nielsen Gracenote bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm 2002, chưa bao giờ các cầu thủ oanh tạc cầu môn đối phương ít đến thế ở World Cup (con số kỷ lục được ghi nhận là 1.661 vào năm 2014). 

Tuy cầu thủ tổ chức "bắn phá" ít như vậy, song số lượng bàn thắng ở World Cup 2022 lại rất dồi dào (172 bàn). Kể từ khi World Cup mở rộng lên thành 32 đội tham dự, World Cup 2022 chính là giải đấu có nhiều bàn thắng nhất (kỷ lục cũ là 171 bàn được thiết lập vào các năm 1998 và 2014). Nếu xét về số bàn thắng trung bình mỗi trận, chỉ World Cup 1994 là giải đấu sôi nổi hơn World Cup 2022 (2,71 bàn/trận so với 2,69 bàn/trận). Đáng chú ý, ở giải đấu năm nay có 62,7% cú dứt điểm được thực hiện trong vòng cấm. Đây là khu vực mà số lượng bàn thắng chiếm 92,9%.

Cú dứt điểm tuyệt đẹp của Richarlison

#3
Rất nhiều thẻ vàng, penalty và thời gian đá bù giờ

Ở World Cup 2022, các trọng tài đã rút ra tổng cộng 277 thẻ vàng (nhiều nhất kể từ năm 2010). Ngoài ra, họ còn chỉ tay vào chấm phạt đền đến 23 lần. Như vậy, tính bình quân mỗi trận có 0,36 tình huống phạt đền. Kể từ năm 2002 tới nay, World Cup 2022 chỉ xếp sau World Cup 2018 về số lần các đội bóng bị thổi 11m.

Do trọng tài thường xuyên phải cho dừng trận đấu với số lần phạm lỗi được xác định lên tới 1.599, không ngạc nhiên khi các trận đấu ở World Cup 2022 có trung bình 11 phút đá bù giờ. Con số này cao hơn hẳn so với những gì diễn ra trên đất Nga cách đây 4 năm (bình quân chỉ có 6 phút đá bù giờ mỗi trận). 

Messi phải nhận thẻ vàng ở trận đấu với Hà Lan

Số lượng các quả phạt đền ở 6 kỳ World Cup gần nhất

#4
Giới trẻ lên ngôi

World Cup 2022 là giải đấu có nhiều cầu thủ trẻ giành được suất đá chính nhất. Thống kê cho thấy, có đến 10 cầu thủ tuổi teen đã đá chính ít nhất 20 trận cho ĐTQG góp mặt ở World Cup 2022. Nổi bật nhất trong số này phải kể đến Jamal Musiala (Đức, 19 tuổi), Jude Bellingham (Anh, 19 tuổi) hay Gavi (Tây Ban Nha, 18 tuổi).

Bellingham đã có một kỳ World Cup đáng nhớ

#5
Các "ông lão" vẫn chưa hết thời

Nếu như các tài năng trẻ có nhiều đất diễn ở World Cup 2022 thì sân chơi này vẫn có chỗ cho hàng loạt những cầu thủ đã được xếp vào hàng "lão tướng". Bằng chứng là 27 cầu thủ đá chính ít nhất 83 trận cho ĐTQG đã tranh tài trên đất Qatar. Trong số này, Lionel Messi (Argentina, 35 tuổi) và Luka Modric (Croatia, 37 tuổi) là những cầu thủ thi đấu nhiều nhất tại World Cup 2022 (cùng ra sân 7 lần). 

Messi và Modric là những nhân tố vô cùng quan trọng của Argentina và Croatia

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x