Pepe đổ lỗi cho trọng tài và... Messi sau thất bại của Bồ Đào Nha

Quang Minh
Từ 05:00 ngày 11-12-2022
Trung vệ Pepe đã chỉ trích trọng tài Facundo Tello sau khi Bồ Đào Nha bị loại khỏi World Cup 2022 bởi Morocco. Anh khẳng định trọng tài người Argentina Facundo Tello không nên được chỉ định bắt trận tứ kết World Cup của Bồ Đào Nha.

Youssef En-Nesyri đã tận dụng sai lầm của thủ thành Diogo Costa trong hiệp một để ghi bàn duy nhất mang về chiến thắng cho Morocco, giúp họ trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên trong lịch sử lọt vào bán kết một kỳ World Cup.

Trong khi đó, Bồ Đào Nha gặp khó khăn trong việc tạo ra những cơ hội rõ ràng trước hàng phòng ngự được tổ chức tốt của đối thủ. Mặc dù Pepe có cơ hội đưa trận đầu vào hiệp phụ nhưng cú đánh đầu cận thành của anh ở phút bù lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Phát biểu sau trận thua 0-1 trước Bồ Đào Nha, Pepe đã chỉ trích quyết định của FIFA về việc bổ nhiệm một nhóm trọng tài người Argentina điều hành trận đấu và tuyên bố rằng giờ anh sẽ ''đặt cược mọi thứ'' vào việc Argentina vô địch giải đấu.

Pepe cũng tin rằng các trọng tài Argentina nên bị loại khỏi trận đấu giống như Lionel Messi chỉ trích trọng tài người Tây Ban Nha, Antonio Mateu Lahoz, người đã rút ra 17 thẻ vàng và một thẻ đỏ trong trận Argentina thắng Hà Lan trong trận tứ kết hôm qua.

Pepe chỉ trích tổ trọng tài người Argentina

"Tôi không muốn nói về trọng tài vì sau đó họ sẽ trừng phạt tôi. Nhưng quả thật chúng tôi đã sợ trước trận đấu vì chúng tôi biết ông ta như thế nào. Tôi nghĩ FIFA phải xem xét điều này, họ không nên bố trí ông ta bắt trận đấu quan trọng thế này, ông ta không đủ trình độ", đã nói sau trận Argentina đánh bại Hà Lan.

Khi được hỏi về suy nghĩ của mình về việc Bồ Đào Nha bị loại khỏi World Cup 2022, Pepe cho biết quyết định của FIFA bổ nhiệm các quan chức Argentina là "không thể chấp nhận được".

''Chúng tôi luôn kiểm soát trận đấu'', Pepe nói với SIC Noticias. "Chúng tôi đã để thủng lưới theo cách chúng tôi không mong đợi, nhưng tôi phải nói điều này - thật không thể chấp nhận được việc một trọng tài người Argentina bắt trận đấu của chúng tôi hôm nay sau những gì đã xảy ra ngày hôm qua.

Chúng tôi làm chiến đấu rất nghiêm túc trong khi thủ môn của họ luôn cố gắng làm trận đấu chậm lại. Vậy nhưng chỉ có 8 phút bù giờ được cộng vào. Đội duy nhất muốn chơi bóng đá là Bồ Đào Nha. Chúng tôi rất buồn, chúng tôi có tố chất để vô địch World Cup, tiếc là chúng tôi đã không làm được.

Đó không phải là sự lo lắng, mà là sự tức giận, bởi vì chúng tôi đã không được chơi bóng hoặc để chúng tôi chơi bóng trong hiệp hai. Morocco đã ngăn chặn tất cả các phương án tấn công của chúng tôi, rất nhiều pha phạm lỗi. Trong hiệp 2, thời gian chết rất nhiều, trọng tài đã 2 lần chạy lên nói chuyện với thủ môn của họ để yêu cầu đưa bóng vào càng nhanh càng tốt'', Pepe nói thêm.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x