Pháp chưa từng thua Morocco

DI ĐAN
Từ 16:27 ngày 12-12-2022
Trận bán kết World Cup 2022 giữa Pháp và Morocco là lần đầu tiên hai đội đụng độ nhau tại một sân chơi lớn. Còn trước đó, Gà trống Gaulois chưa từng chịu thất bại trước Những chú sư tử Atlas trong lịch sử đối đầu (chỉ tính thời gian 90 phút chính thức).

Pháp - Morocco, hai quốc gia gắn liền về lịch sử. Ở khía cạnh bóng đá, không ít cầu thủ của đội bóng Bắc Phi sinh ra, lớn lên và được đào tạo tại Pháp. Nhưng vì nhiều lý do khác nhau, họ chọn Morocco để cống hiến.

Trong đội hình của HLV Walid Regragui hiện tại, cũng có tới 5 tuyển thủ đang thi đấu tại giải VĐQG Pháp. Họ là Achraf Hakimi (PSG), Achraf Dari (Brest), Azzedine Ounahi (Angers), Zakaria Aboukhlal (Toulouse), Sofiane Boufal (Angers) và Amine Harit (Marseille) – đều là những trụ cột của ĐT Morocco lúc này (trừ Harit bị chấn thương).

Đấy còn chưa kể rất nhiều chủ lực khác từng chơi bóng ở giải đấu cao nhất mảnh đất hình lục lăng như đội trưởng Romain Saïss hay hậu vệ Nayef Aguerd. Đây sẽ là lần đầu tiên, họ có dịp đối đầu với “mẫu quốc”. Nhưng trước đó, các bậc tiền bối của họ đã từng có 5 lần chạm trán với đội bóng áo lam ở giai đoạn 1988-2007.

3/5 lần đối đầu nói trên diễn ra vào giai đoạn 1998-2000, thời kỳ hoàng kim của ĐT Pháp với thế hệ vàng Zinedine Zidane. Nhưng khi đó, Morocco cũng có một thế hệ tài năng với Mustapha Hadji, Noureddine Naybet và Salaheddine Bassir.

Còn nhớ, ở Cúp tứ hùng Hassan-II tại Casablanca (Morocco) – giải đấu tiền World Cup 1998, hai đội đã đã hòa nhau 2-2 nhưng rồi đội bóng của HLV Aime Jacquet (HLV trưởng của ĐT Pháp khi ấy) đã bị thua 5-6 trên loạt đá luân lưu 11m. Laurent Blanc và Youri Djorkaeff ghi bàn cho đội bóng áo lam (chính Deschamps cũng đá 45 phút đầu trận), trong khi Bassir lập cú đúp cho đội chủ nhà ở 2 hiệp chính. Morocco khi ấy có lối chơi bốc lửa, xoay quanh 3 ngôi sao lớn nhất của đội gồm Hadji, Naybet và Bassir. 

Hình ảnh hai đội Pháp (áo sẫm) gặp Morocco ở Cúp tứ hùng Hassan-II tại Casablanca (Morocco) năm 1998

Cũng vì trận thua này mà Les Bleus phải nhận cơn bão chỉ trích từ dư luận. Họ hoài nghi về khả năng thành công của Pháp tại giải đấu mà họ đóng vai trò đội chủ nhà. Tuy nhiên, Gà trống Gaulois đã đi tới tận cùng vinh quang tại World Cup 1998 với lực lượng từng bị đánh cho tơi tả.

Sau đó hơn 2 năm (giai đoạn chuẩn bị cho EURO 2000 và đá giao hữu vào ngày 6/6/2000), Pháp giành chiến thắng áp đảo 5-1 trước Những chú sư tử Atlas với các bàn thắng của Thierry Henry, Djorkaeff, Nicolas Anelka, Christophe Dugarry và Sylvain Wiltord.

Đây cũng là trận đấu mà Zidane tiếp tục khẳng định vai trò của một nhạc trưởng vĩ đại. Sau này, Roger Lemerre nhấn mạnh rằng chiến thắng trước Morocco giúp Les Bleus tự tin hơn trên con đường chinh phục EURO 2000 và đăng quang tại Rotterdam 1 tháng sau đó.

Còn trận đối đầu gần nhất giữa hai đội diễn ra vào ngày 16/11/2007. Morocco của Henri Michel đã xuất sắc cầm hòa Les Bleus 2-2 trên sân Stade de France. Rõ ràng, Pháp chưa từng thua Morocco (chỉ tính thời gian 90 phút chính thức) nhưng thầy trò Deschamps không được phép chủ quan trước đối thủ lì lợm này. Chẳng phải ngẫu nhiên họ lọt vào vòng 4 đội mạnh nhất World Cup, nếu không có thực lực. 

“Chúng tôi không đánh giá thấp bất kỳ ai, bất cứ đội bóng nào. Đây sẽ là một trận cầu lịch sử. Chúng tôi hiểu rằng nếu Morocco ở đó, là bởi vì họ xứng đáng. Họ biết chịu trận rồi vùng lên kết liễu đối thủ. Trận đấu này sẽ thu hút sự chú ý rất lớn tại Pháp. Vì có một cộng đồng lớn người Morocco ở Pháp nói chung và Paris nói riêng. Chúng tôi sẽ chuẩn bị thật kỹ cho cuộc chạm trán này. Nhưng trước tiên chúng tôi phải phục hồi trước đã”, tiền vệ Adrien Rabiot nhấn mạnh.

Mbappe đã đến thăm Hakimi tại Doha
Là đôi bạn cực kỳ thân thiết trong màu áo PSG, tiền đạo Kylian Mbappe đã tới thăm hậu vệ Achraf Hakimi tại nơi đóng quân của ĐT Morocco tại Doha trước khi họ thi đấu trận tứ kết gặp Bồ Đào Nha. “Achraf cần có một tinh thần chiến đấu tốt nhất để vượt qua Bồ Đào Nha nên tôi đã đến động viên cậu ấy. Chúng tôi đã hẹn nhau tại bán kết”, Mbappe chia sẻ trên nhật báo L’Equipe.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x