Pháp, Uruguay & hiện tượng 'đội thắng trận tứ kết 1'

Tiến Sĩ
Từ 11:23 ngày 04-07-2018
Pháp - Uruguay là cặp đấu hay tại tứ kết World Cup 2018. Nhưng đồng thời NHM cũng nên chú ý diễn biến, bởi đội thắng ở trận tứ kết này có rất nhiều khả năng sẽ vào đến chung kết.

Trong 7 kỳ World Cup gần nhất tính từ năm 1990 đến 2014, có đến 6 lần các đội thắng ở trận tứ kết đầu tiên vào đến tận trận cuối cùng của giải. Đó là Argentina (World Cup 1990), Italia (1994), Pháp (1998), Brazil (2002), Hà Lan (2010) và Đức (2014). Trong đó 3 đội trở thành nhà vô địch (Pháp, Brazil và Đức), 3 đội nhận huy chương bạc.

Ngoại lệ duy nhất là trường hợp của Đức năm 2006. Khi ấy đội chủ nhà thắng Argentina trên chấm luân lưu ở trận tứ kết đầu tiên. Vào đến bán kết, Đức đã suýt thành công trong nỗ lực lôi người Italia lên chấm luân lưu cho tới khi hậu vệ Fabio Grosso như từ trên trời rơi xuống ghi một bàn thắng ngoạn mục đi vào lịch sử bóng đá Italia ở phút 119. 

Rất khó lý giải hiện tượng đội thắng trận tứ kết 1 thường cũng thắng luôn cả trận bán kết. Các đội thắng trận tứ kết 1 chỉ có nhiều hơn vài giờ nghỉ ngơi so với đội thắng trận tứ kết 2, do đó nếu nói thể lực hồi phục sớm hơn là khiên cưỡng. Bởi vậy, hãy cứ cho đó là một quy luật của World Cup. Mà những giải lớn như VCK EURO hay World Cup đều có những quy luật riêng không thể xem thường. 

Đây là một lợi thế cực lớn cho Pháp hoặc Uruguay khi một trong hai bước vào bán kết, kể cả khi đối thủ của họ tại bán kết có là Brazil đi chăng nữa!


4 trận tứ kết khó vượt qua 6 bàn
Trong 4 VCK World Cup gần đây, chỉ 1 kỳ có tổng số bàn thắng của 4 trận tứ kết vượt quá 6 bàn (trong 90 phút), đó là VCK năm 2010 có 10 bàn tại tứ kết. Do vậy, NHM hoàn toàn có thể dựa vào số bàn thắng của 3 trận tứ kết trước, để đoán được số bàn của trận tứ kết cuối cùng (Nga - Croatia). 

Đá luân lưu chỉ tối đa 7 bàn
Kể từ năm 1986 tới nay, có 11 trận tứ kết World Cup phải phân định thắng-bại bằng sút luân lưu. Có đến 8 trận trong số này tổng số quả penalty thành công chỉ tối đa là 7. Cả 2 trận knock-out tại giải này phải đá luân lưu cũng chỉ có tối đa 7 quả thành công: Nga - Tây Ban Nha (4-3) và Croatia - Đan Mạch (3-2).

Lưu ý bàn thắng sớm
2 VCK World Cup gần nhất, có 5/8 trận tứ kết xuất hiện bàn thắng ngay trong 15 phút đầu. Sau 6 trận đầu vòng 1/8 tại VCK World Cup 2018 (chưa tính 2 trận hôm qua và rạng sáng nay), cũng đã có tới 5 lần lưới rung trong vòng 15 phút kể từ tiếng còi khai cuộc. Đánh phủ đầu là xu thế được nhiều đội lựa chọn ở vòng knock-out. 
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x