
Cherki đã bỏ lỡ hai đợt tập trung đầu mùa với đội tuyển Pháp vì chấn thương đùi. Nhưng trước đợt tập trung này, Cherki đã dần tìm lại phong độ. Anh trở lại thi đấu cho Man City từ ngày 18/10 và đã có những màn trình diễn tích cực trong màu áo CLB, khiến Deschamps phải cân nhắc trao cho anh cơ hội đá chính trong trận đấu với Ukraine đêm nay.
Ban đầu, Cherki được xem là phương án dự bị cho Michael Olise, nhưng việc hàng công Les Bleus sứt mẻ nghiêm trọng đã mở ra cánh cửa cho tiền vệ trẻ này. Không chỉ đơn giản là có lần thứ hai đá chính, mà còn được giữ một vai trò quan trọng trong hệ thống. Theo kế hoạch ban đầu của Deschamps, Olise (Bayern Munich) mới là người được bố trí chơi ở trung tâm, ngay phía sau Kylian Mbappé.
Tuy nhiên, trong bối cảnh thiếu vắng cầu thủ chạy cánh phải đúng nghĩa - với các ca chấn thương của Ousmane Dembélé, Kingsley Coman, Randal Kolo Muani và Désiré Doué - việc đẩy Olise sang cánh phải được xem là phương án hợp lý. Cánh phải cũng chính là vị trí quen thuộc của anh tại CLB.

Khi đó, Cherki có thể đảm nhận vai trò số 10, thi đấu ngay sau lưng Mbappé. Cách bố trí này không chỉ giúp tận dụng tốc độ và khả năng đột phá của Olise, mà còn mở ra khoảng trống ở giữa sân cho Cherki, một cầu thủ sáng tạo, có khả năng tạo đột biến trong phạm vi hẹp.
Trận gặp Ukraine nhiều khả năng sẽ chứng kiến sự kết hợp mới mẻ giữa hai tài năng trẻ Rayan Cherki và Michael Olise, trong bối cảnh Deschamps buộc phải xoay tua do cơn bão chấn thương. Đây không chỉ là phép thử quan trọng cho hàng công của Les Bleus, mà còn là cơ hội để thế hệ kế cận của bóng đá Pháp chứng minh bản lĩnh ở cấp độ cao nhất.

























