Tại sao Argentina nên e sợ triết lý của HLV Van Gaal?

Thanh Sơn
Từ 16:19 ngày 09-12-2022
Chạm trán Hà Lan ở vòng tứ kết World Cup 2022, ĐT Argentina sẽ gặp phải thử thách khó khăn nhất kể từ đầu giải. Không chỉ là một tên tuổi lớn trong làng bóng đá, Hà Lan còn xứng đáng nhận được sự tôn trọng bởi dẫn dắt họ là HLV quái kiệt Louis van Gaal.

Nói đến Hà Lan, người hâm mộ hẳn sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh đội bóng có lối đá quyến rũ với sức mạnh tổng lực. Đây chính là lý do tại sao nhiều người vẫn gọi Hà Lan là Cơn lốc màu da cam một khi đã nổi lên thì có thể cuốn phăng mọi vật cản. Tuy nhiên, tại World Cup 2022 Oranje lại không hề giống với một cơn lốc.

Ngay cả khi kết thúc vòng bảng với vị trí cao nhất tại bảng A, đội bóng của HLV Van Gaal vẫn phải nhận không ít những lời dè bỉu vì chơi quá khô khan, thậm chí gây buồn ngủ. Các fan ĐT Hà Lan đơn giản là không chấp nhận chuyện này nên họ chẳng ngần ngại trút cơn thịnh nộ lên đầu Depay và các đồng đội của anh.

Chẳng nói đâu xa, chính cựu danh thủ Hà Lan là Marco van Basten khi bình luận về chiến thắng 3-1 của Hà Lan trước Mỹ ở vòng 1/8 đã đưa ra ý kiến: "Chúng ta chẳng làm được cái quái gì cả, ngoại trừ 2 tình huống dẫn đến bàn thắng trong hiệp 1. Đội bóng chơi thiếu sáng tạo và không cho thấy được sự vượt trội so với đối phương".

Hà Lan đang có chuỗi 19 trận bất bại dưới thời HLV Van Gaal

Đó là quan điểm rất rõ ràng của Van Basten, nhưng nó có đúng hay không thì lại là chuyện khác. Xét về mặt triết lý, Van Basten và Van Gaal đơn giản là không có sự tương đồng. Còn nhớ ở EURO 2008, ĐT Hà Lan của Van Basten từng chơi rất tưng bừng ở vòng bảng khi lần lượt đè bẹp Italia và Pháp với tỷ số 3-0 và 4-1. Sau đó họ còn thắng tiếp Romania 2-0 và được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch.

Đáng tiếc là ngay ở vòng knock-out đầu tiên, Hà Lan đã phải dừng cuộc chơi khi để thua muối mặt 1-3 dưới tay người Nga bị đánh giá thấp hơn. Có thể nói, Hà Lan trong tay của Van Basten hồi ấy cũng giống như viên pha phê đẹp lung linh, nhưng lại mong manh dễ vỡ.

Ở World Cup 2022, Hà Lan không phải là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch, nhưng Van Basten nên nhớ đội bóng quê hương mình vẫn đang tiến từng bước chắc chắn và đó mới là điều quan trọng. Dưới sự dẫn dắt của HLV Van Gaal dày dạn kinh nghiệm, Hà Lan lúc này là một tập thể lỳ lợm, bản lĩnh và cực kỳ thực dụng.

Họ không cần phải tấn công ào ạt, nhưng mỗi lần lên bóng là lại khiến cho khung thành đối phương phải chao đảo bằng sự xuất sắc của những cá nhân. Đơn cử như tại vòng bảng, Gakpo được nhắc đến rất nhiều khi lập 3 siêu phẩm trong 3 trận đấu liên tiếp. Đến màn đụng độ người Mỹ, đến lượt hậu vệ cánh phải Drumfies gây ấn tượng mạnh khi đóng góp 2 pha kiến tạo cùng một bàn thắng.

HLV Van Gaal đang hướng tới trận bất bại thứ 12 liên tiếp ở World Cup

Xem Hà Lan thi đấu, có cảm giác đội bóng này vẫn chưa bung hết sức và Van Gaal vẫn còn những bài tủ chưa dùng (chẳng hạn như Noa Lang). Đó chính là thứ đáng sợ ở HLV Van Gaal, người từng áp dụng chủ trương tương tự ở World Cup 2014 và đó là giải đấu mà đội bóng áo cam đã về đích thứ 3 chung cuộc. Tuy phải dừng bước ở bán kết trước Argentina, nhưng đội bóng của Lionel Messi thực tế chỉ tỏ ra nhỉnh hơn ở loạt đá luân lưu 11m đầy may rủi.

Có thể HLV Van Gaal hiện giờ không làm hài lòng những người xem khó tính, nhưng những con số thống kê không biết nói dối chỉ ra rằng ông đang thực sự rất "mát tay". Bằng chứng là kể từ khi tiếp quản ĐT Hà Lan, HLV Van Gaal đã trải qua 19 trận liên tiếp không hề biết đến mùi thất bại.

Riêng tại sân chơi World Cup, Van Gaal đã không thua suốt 11 trận liền (chỉ tính trong thời gian thi đấu chính thức). Chỉ cần Hà Lan vượt qua Argentina, cựu HLV CLB Man United sẽ cân bằng kỷ lục của Luiz Felipe Scolari là HLV người Brazil có chuỗi trận bất bại dài nhất ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh (12 trận).

Nói tóm lại, dưới sự chèo lái của thuyền trưởng Van Gaal, Hà Lan đang là tập thể rất khó bị đánh bại. Đó là lý do tại sao Argentina nên cẩn trọng khi đụng độ Hà Lan, đội bóng chưa một lần để đối phương dẫn trước kể từ đầu giải.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x