Tây Ban Nha trên cơ Nga

Nguyễn Thành Vinh
Từ 13:15 ngày 01-07-2018
Nga có lợi thế sân nhà, nhưng Tây Ban Nha trên cơ hoàn toàn. Tất nhiên, Tây Ban Nha khó thắng đậm nhưng sẽ đảm bảo một thắng lợi đủ để tiến vào vòng tứ kết.

Nga đã có một kỳ World Cup khá ấn tượng khi giành quyền vào vòng knock-out. Nhìn lại vòng bảng thì đội chủ nhà của World Cup 2018 đã chơi hay, có những chiến thắng vang dội, ghi danh cho một nước chủ nhà, là chiến thắng đậm đà 5-0 trước Saudi Arabia trong ngày khai mạc. 

Nhưng tôi cũng không thấy yên tâm về hành trình của Nga khi ở lượt cuối vòng bảng, họ thua Uruguay đến 3 bàn không gỡ. Tất nhiên, đây là trận thua về mặt chiến thuật nhưng khó nuốt trôi đối với khán giả nhà, tạo không khí thiếu tự tin vào ĐT Nga. Đó là một trận thua khó chấp nhận về danh dự, dù biết rằng đội nhà toan tính, cần dưỡng sức cho chặng đường phía trước.

Không toàn thắng nhưng 3 trận bất bại đã cho thấy, năng lực chuyên môn và bản lĩnh của Tây Ban Nha. Thành quả bước đầu ấy cũng cho thấy, đẳng cấp của một dàn cầu thủ lớn khi họ biết đứng vững trước mọi thử thách, sóng gió. Ý tôi muốn nói đến ở đây là chuyện “thay tướng” ngay trước thềm World Cup 2018 đã không mấy ảnh hưởng đến Tây Ban Nha. 

Họ đã  cho thấy là một đội bóng lớn, có nhiều cầu thủ đẳng cấp và tôi ví họ như một chiếc đồng hồ, chỉ cần lắp ráp vào là chạy trơn tru. Thế nên, chuyện thay đổi HLV không hẳn là vấn đề quá lớn đối với các cầu thủ. Với Tây Nha Nha thì HLV nào cũng vậy thôi khi không cần nhiều điều chỉnh vẫn là một cỗ máy hoạt động tốt. 


Nhìn một cách tổng thể trong cuộc đối đầu này, Nga chỉ có lợi thế sân nhà, khán giả nhà. Còn trên phương diện chuyên môn, tôi đánh giá Tây Ban Nha cao hơn hẳn. Lối chơi của Tây Ban Nha dựa trên khả năng kiểm soát bóng. Điều này đã được đội cựu vô địch thế giới thể hiện ngay cả trước một đối thủ rất mạnh là Bồ Đào Nha. 

Hiển nhiên, Tây Ban Nha vẫn cần lưu ý với những sai sót đã mắc phải và chắc chắn, cần điều chỉnh trước Nga. Tây Ban Nha đã để thủng lưới 5 bàn trong 3 trận vòng bảng. Con số ấy cho thấy, hàng thủ của họ có vấn đề. Người ta nhắc tới nhiều nhất là thủ môn De Gea nhưng tôi cho rằng, đây là hệ quả của cả một hệ thống. Ở đó, khả năng phòng ngự khi tấn công của Tây Ban Nha vẫn để lộ ra những lỗ hổng, cần phải khắc phục kịp thời.

Nói thế là bởi, Nga tuy bị đánh giá thấp hơn nhưng họ vẫn có những con người có khả năng gây đột biến. Ở trận thắng Saudi Arabia 5-0, Nga cũng đã cho thấy, một số tình huống rất sắc sảo trong phản công. Tôi cho rằng, Nga sẽ chơi chặt chẽ bên phần sân nhà và phản công khi có thời cơ. Nếu Tây Ban Nha không cẩn trọng thì có thể phải xách vali về nước. Nhưng trên tất cả, tôi tin rằng, Tây Ban Nha sẽ thắng, có lẽ tỷ số là 2-1.

Nhận định & Bình luận trận Tây Ban Nha - Nga

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x