Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha có đủ sức đăng quang?

Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha là những ông lớn nhưng lại thể hiện bộ mặt nhạt nhòa ở vòng bảng. Vậy liệu hai đại diện của châu Âu này có đủ sức vô địch World Cup? Các vị khách mời HLV Phan Văn Tài Em, trung vệ Bùi Tiến Dũng và diễn viên Nhan Phúc Vinh đã đưa ra góc nhìn của mình về câu hỏi trên.

Phóng viên: Bồ Đào Nha hòa chật vật 1-1 trước Iran còn Tây Ban Nha “chết hụt” trước Morocco với tỷ số 2-2. Cả hai đội bóng này chỉ thắng đúng 1 trận ở vòng bảng nhưng vẫn đoạt vé vào vòng knock-out. Màn trình diễn của 2 ông lớn châu Âu không thực sự thuyết phục, đâu là nguyên nhân chính, thưa quý vị?

Phan Văn Tài Em HLV trưởng Sài Gòn FC
Tôi cho rằng, Bồ Đào Nha đã chủ quan khi gặp Iran, một đại diện đến từ châu Á. Nếu Ronaldo thực hiện quả phạt đền thành công thì trận đấu đã sớm được định đoạt. Có vẻ như Ronaldo gặp áp lực phải ghi bàn bởi anh ta mới có 4 bàn còn Harry Kane của ĐT Anh đã có 5 bàn. 

Dĩ nhiên, Iran không phải dạng vừa, họ chứng tỏ đến đây không phải để ngồi cho đủ mâm mà để cạnh tranh sòng phẳng với các đội khác. Về Tây Ban Nha, tôi cho rằng, điểm yếu đang nằm ở hàng phòng ngự và cụ thể ở  là cặp trung vệ Pique và Ramos đang có vấn đề. Trận đấu với Morocco đã cho thấy điều đó. Ngoài ra, việc thay đổi HLV khi World Cup cận kề đã khiến HLV Hierro khó khăn trong việc lên chiến thuật cho đội bóng.

Bùi Tiến Dũng Trung vệ CLB Viettel
Trình độ của các đội bóng tham dự World Cup này không còn quá chênh lệch. Cộng với đó, các đội bóng “chiếu dưới” luôn chủ động chơi phòng ngự phản công hợp lý, chặt chẽ nên không dễ để các đội mạnh ghi bàn. Bảng đấu của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha có 2 đối thủ chơi kiểu như vậy và họ đã gặp rất nhiều khó khăn. Dĩ nhiên, cả hai đội bóng châu Âu này không còn mạnh như trước, những cầu thủ trụ cột của họ đã có tuổi hoặc quá phụ thuộc vào một vài ngôi sao nào đó.

Nhan Phúc Vinh Diễn viên 
Bồ Đào Nha đã cho thấy một tinh thần thi đấu kiên cường nhưng vẫn phải nhờ sự tỏa sáng của Ronaldo là chính. Còn Tây Ban Nha chơi tốt và lối đá hay hơn hẳn Bồ Đào Nha nhưng xuất phát điểm của họ lại không ổn, khi ngay trước World Cup lại sa thải HLV trưởng Julien Lopetegui và đưa giám đốc kỹ thuật Fernando Hierro lên “ghế nóng”. 

Vì vậy, có cảm giác như các tuyển thủ Tây Ban Nha phải tự thân vận động ở các trận đấu bảng vừa qua. Tuy Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha hòa 2 trận kém thuyết phục trước Iran và Morocco nhưng tôi tin họ sẽ có những cải thiện tốt hơn ở vòng knock-out, nhất là Tây Ban Nha.

Cả Tây Ban Nha (trái) và Bồ Đào Nha đều chưa có màn thể hiện xứng với kỳ vọng của những người yêu mến họ
Cả Tây Ban Nha (trái) và Bồ Đào Nha đều chưa có màn thể hiện xứng với kỳ vọng của những người yêu mến họ

Phóng viênTrọng tài đã không công nhận bàn gỡ hòa 2-2 của Tây Ban Nha vào lưới Morocco ở phút bù giờ, nhưng sau khi tham khảo hệ thống video hỗ trợ trọng tài (VAR), quyết định đã được thay đổi. Với Bồ Đào Nha, nhờ VAR, trọng tài cho họ hưởng một quả phạt đền (tiếc là Ronaldo lại sút hỏng). Phải chăng, VAR đã giúp sức cho Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha cũng như tiếp tục là đề tài gây tranh cãi. Quan điểm của quý vị như thế nào?

-Phan Văn Tài Em: Công nghệ giúp cho các trọng tài ra quyết định chính xác trong các tình huống ở vòng 16m50, đặc biệt là những quả phạt đền. Tôi đồng ý, Tây Ban Nha và phần nào đó là Bồ Đào Nha đều ít nhiều hưởng lợi từ công nghệ VAR. Tương tự là một số đội bóng khác. Điều đáng nói ở đây, người quyết định sử dụng VAR hay không vẫn là trọng tài và những tranh cãi là điều không tranh khỏi. Rõ ràng, công nghệ VAR có hai mặt. Cá nhân tôi nghĩ, cái gì máy móc quá sẽ khiến cho bóng đá mất đi tính cảm xúc. Mà không còn cảm xúc thì không còn là bóng đá nữa.

-Bùi Tiến Dũng: VAR đã hỗ trợ trọng tài rất nhiều trong việc quyết định các tình huống trên sân và trong vòng cấm địa. Tôi nghĩ, tranh cãi nhằm ở chỗ, các trọng tài sẽ ứng xử thế nào với các tình huống đã xẩy ra. Rõ ràng, điều này gây ra những tranh cãi bởi có thể sẽ có những tình huống sử dụng VAR sẽ tạo ra sự thuận lợi cho đội bóng nào đó và ngược lại là sự bất lợi với đội kia. Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha rõ ràng đã hưởng lợi ít nhiều từ VAR nhưng tôi nghĩ nó không đáng kể.

-Nhan Phúc Vinh: Dưới góc nhìn của Vinh, VAR sẽ giúp cho bóng đá hiện đại phát triển hơn. Nói thế, bởi nhờ công nghệ này mà những chiêu trò tiểu xảo hòng qua mặt trọng tài sẽ không còn đất dụng võ, lúc đó giới cầu thủ sẽ chuyên tâm hơn vào chuyên môn. Bên cạnh đó, các trận đấu cũng sẽ diễn ra công bằng và hạn chế những sự chỉ trích, phàn nàn về giới trọng tài khi bỏ sót lỗi. Như vậy, VAR giúp ích nhiều cho bóng đá, chứ sao lại bảo nó khiến bóng đá mất đi cảm xúc nhỉ?


Phóng viên: Người ta vẫn nói “kẻ chết hụt vẫn sống dai”. Vậy có hay không chuyện Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sẽ lọt vào trận chung kết và 1 trong 2 đội sẽ vô địch World Cup 2018?

-Phan Văn Tài Em: Tôi nghĩ, Bồ Đào Nha khó có lực đi xa ở World Cup năm nay. Ronaldo là cầu thủ xuất sắc nhưng càng đi sâu thì anh ấy sẽ khó có đất diễn khi mà chiến thuật của các đội bóng này càng chặt chẽ. Thật khó đoán định, đội nào sẽ lên ngôi chức vô địch khi trình độ các đội bóng là khá ngang nhau. Cá nhân tôi vẫn đặt hy vọng vào Tây Ban Nha vì càng đi sâu, lối chơi của đội bóng này sẽ càng sắc bén. Họ sẽ vào chung kết còn chức vô địch thì tôi không dám nói.

-Bùi Tiến Dũng: Tôi theo dõi Bồ Đào Nha và cảm thấy đội bóng này đang quá trông cậy vào Ronaldo. Dĩ nhiên, Ronaldo là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới nhưng khi phải bước vào vòng đấu knock-out thật không dễ để anh ấy có thể tạo ra những sự phi thường khi tuổi tác đã nhiều và đối phương chăm sóc rất kỹ càng. Tôi nghĩ, các nhà ĐKVĐ châu Âu khó đi xa. Còn Tây Ban Nha, tôi có niềm tin hơn. Dù vậy, điều kiện là họ cần cải thiện hàng phòng ngự, nếu không cơ hội sẽ khó mà đến.

-Nhan Phúc Vinh:  Như tôi đã nói ở trên, Tây Ban Nha sở hữu lực lượng đồng đều và có chiều sâu nên họ được đánh giá cao, và thực tế Tây Ban Nha chơi tốt hơn nhiều so với một Bồ Đào Nha gần như chỉ dựa dẫm vào Ronaldo cùng sự may mắn. Tuy nhiên, tôi không nghĩ 1 trong 2 đội bóng này sẽ có mặt ở trận chung kết World Cup 2018, vì hiện có nhiều ứng viên rất mạnh và được đánh giá cao hơn như Pháp, Bỉ, Anh, Đức và cả Brazil. Nếu dự đoán đội vô địch World Cup năm nay, tôi dự đoán sẽ là 1 đội bóng của châu Âu, nhưng không phải là Tây Ban Nha hoặc Bồ Đào Nha.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x