ĐT Thuỵ Sỹ: Ngôi sao Shaqiri đã tỏa sáng đúng lúc

Hoàng Hải
Từ 10:31 ngày 04-12-2022
Xherdan Shaqiri đã chơi không tốt ở trận đầu của Thụy Sỹ ở World Cup 2022. Vì thế, anh phải ngồi dự bị ở trận thứ hai gặp Brazil. Thế nhưng, vào thời điểm đội nhà cần anh nhất, chân sút 31 tuổi đã kịp thời lên tiếng để góp công lớn giúp ĐT Thụy Sỹ xuất sắc đoạt vé vào vòng 1/8.

Trong một trận cầu mang ý nghĩa sống còn với Serbia ở lượt cuối bảng G của World Cup 2022, Thụy Sỹ đã thành công với chiến thắng 3-2 chung cuộc. Và người có công đầu trong chiến tích đó của đội tuyển xứ sở đồng hồ chính là Shaqiri, ngôi sao luôn nhận được sự kỳ vọng mỗi khi họ bước vào một giải đấu lớn. Cầu thủ được mệnh danh là “Messi Thụy Sỹ” này đã thi đấu một trận tuyệt vời trước Serbia và không ngoa khi nói anh chính là người đã thay đổi hoàn toàn cục diện có lợi cho đội nhà. 

Shaqiri là tác giả của bàn mở tỷ số ở ngay phút 20 với cú sút chân trái sở trường trong vòng cấm. Đúng là bóng đã đập chân một cầu thủ Serbia làm bất ngờ thủ thành Vanja Milinkovic-Savic, song không thể phủ nhận đó là một cú ra chân có chất lượng cao của Shaqiri. Có thể cảm nhận được sự quyết tâm trong cú đá của tiền đạo đang thuộc biên chế của Chicago Fire, đặc biệt ở bối cảnh áp lực đè nặng lên vai ngôi sao đã 31 tuổi này. 

Trước Cameroon ở trận ra quân, Shaqiri được HLV Murat Yakin bố trí đá chính, và dù đóng góp một pha kiến tạo cho Breel Embolo lập công, màn trình diễn tổng thể của anh vẫn không thực sự ấn tượng. Đó có lẽ là lý do vì sao Shaqiri phải ngồi dự bị ở lượt trận thứ hai gặp Brazil - nhường chỗ cho Fabian Rieder, một tài năng trẻ đầy triển vọng của bóng đá Thụy Sỹ. Thế nhưng, tới trận mang ý nghĩa quyết định với Serbia, kinh nghiệm cùng đẳng cấp của Shaqiri lại được dùng đến. HLV Yakin một lần nữa đặt niềm tin vào Shaqiri và không còn gì tuyệt vời khi “Messi Thụy Sỹ” tỏa sáng rực rỡ.

Bên cạnh bàn mở tỷ số, Shaqiri còn in dấu giày vào bàn ấn định chiến thắng của tiền vệ Remo Freuler. Có bóng ở ngoài vòng cấm, anh đi thêm vài nhịp vào trung lộ trước khi thực hiện cú bấm bóng tinh tế. Bóng đi vừa đủ lực để Ruben Vargas chạy chỗ thông minh rồi đánh gót cực hay cho Freuler dứt điểm gọn ghẽ tung lưới Serbia. Một pha dàn xếp tấn công thực sự mẫu mực và hoàn hảo của ĐT Thụy Sỹ. Nó thật tuyệt vời bởi được xuất phát từ chiếc chân trái ma thuật của Shaqiri.

Shaqiri sánh ngang Ronaldo và Messi
Theo thống kê từ Opta, với 1 pha lập công ghi được trước Serbia, Shaqiri đã trở thành một trong ba cầu thủ ghi bàn ở cả 3 VCK World Cup gần nhất, bên cạnh hai huyền thoại đương đại Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x