'Tiểu Pep' Gvardiol mang chất thép cho hàng thủ Croatia

Bá Thông
Từ 15:11 ngày 05-12-2022
ĐT Croatia đã giành vé vào vòng knock-out nhờ sở hữu phòng tuyến rất khó bị đánh bại. Nổi bật nhất trong hàng thủ này không phải những gương mặt kỳ cựu mà là trung vệ trẻ Josko Gvardiol.

Mới 20 tuổi, Gvardiol đã trở thành trụ cột ở tuyến dưới ĐT Croatia. Kể từ khi ra mắt ĐTQG hồi năm ngoái, cầu thủ thuộc biên chế CLB Leipzig này đã được HLV Zlatko Dalic của Croatia sử dụng tới 15 lần.

Riêng tại World Cup 2022, anh chơi trọn vẹn cả 3 trận ở vòng bảng và đã để lại ấn tượng rất tốt. Với thể hình lực lưỡng cùng lối chơi mạnh mẽ, không ngại va chạm, Gvardiol đã cho tất cả thấy không phải vô cớ mà anh lại được HLV Dalic tin dùng. 

Trong lượt đấu cuối ở vòng bảng, Gvardiol đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khóa chặt tiền đạo chủ lực Romelu Lukaku của ĐT Bỉ. Đây là trận đấu mà nếu giành được chiến thắng, Bỉ mới là đội giành vé đi tiếp chứ không phải Croatia. Tuy nhiên, khi đụng phải “hòn đá tảng” mang tên Gvardiol án ngữ ở trung tâm hàng phòng ngự, Bỉ đã không thể ghi bàn và đành chịu chia điểm với tỷ số 0-0, qua đó bị loại.

Như vậy, tính ra suốt cả vòng bảng, Croatia chỉ phải nhận duy nhất 1 bàn thua (trận thắng Canada 4-1). Có một chi tiết rất thú vị là dù sở hữu thân hình to lớn, song Gvardiol lại được nhiều người gán cho biệt danh “tiểu Pep”. Về ngoại hình và phong cách, Gvardiol thật ra không có nét tương đồng gì với HLV Pep Guardiola của Man City. Sở dĩ anh có biệt danh nói trên là vì có 4 ký tự cuối trong họ giống với vị chiến lược gia lừng danh người Tây Ban Nha.

Phải đeo mặt nạ do vỡ mũi khi va chạm với đồng đội Orban ở Leipzig, Gvardiol vẫn chơi rất tốt trong màu áo ĐT Croatia

“Gvardiol là hậu vệ xuất sắc nhất thế giới. Nếu bây giờ Gvardiol không phải là người số 1 thì trong tương lai sớm muộn gì cậu ấy cũng có được vị thế ấy. Tôi rất vui khi thấy Gvardiol và Lovren làm việc vô cùng ăn ý với nhau cả trong lẫn ngoài sân cỏ”, HLV Dalic đã không giấu được sự tự hào khi nói về màn trình diễn xuất sắc của Gvardiol ở trận đấu với ĐT Bỉ.

HLV Dalic hài lòng cũng phải, bởi ĐT Croatia lúc này rất cần những nhân tố trẻ và giàu tiềm năng như Gvardiol. Với việc những hậu vệ kỳ cựu như Dejan Lovren và Domagoj Vida đều đã 33 tuổi, họ cần chấp nhận thực tế mình sẽ phải nhường dần đất diễn cho thế hệ trẻ ở ĐTQG. 

Khi Gvardiol ngày càng chững chạc, HLV Dalic có thể yên tâm khi quá trình chuyển giao thế hệ ở ĐT Croatia đang diễn ra một cách suôn sẻ. Nếu cứ đá tốt như thế này, Gvardiol có thể sẽ trở thành một trong những cái tên được săn lùng ráo riết nhất trên thị trường chuyển nhượng khi World Cup 2022 kết thúc.

Thực tế, việc Gvardiol mới gia hạn hợp đồng với Leipzig đến năm 2027 không phải là trở ngại khiến anh khó tìm được bến đỗ mới tiềm năng hơn. Đang có tin, BLĐ Chelsea đã để mắt tới Gvardiol và họ sẵn sàng chi ra 50 triệu euro để giải phóng hợp đồng cho cầu thủ này.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x