Trọng tài bắt trận chung kết World Cup 2022 đáp trả NHM Pháp

Quang Minh
Từ 06:31 ngày 24-12-2022
Trọng tài bắt chính trận chung kết World Cup 2022, Szymon Marciniak đã phá vỡ sự im lặng trước những tuyên bố rằng bàn thắng thứ 3 của Argentina vào lưới Pháp lẽ ra không được công nhận.

Vị vua áo đen 41 tuổi người Ba Lan đã phải đối mặt với những cáo buộc từ truyền thông Pháp rằng lẽ ra ông không nên công nhận bàn thắng của Argentina vì có "2 cầu thủ dự bị" đã chạy vào sân trước khi cú sút của Lionel Messi đi qua vạch vôi.

Hơn 200.000 người hâm mộ Pháp đã ký đơn yêu cầu trận chung kết được tổ chức lại do nhận thấy "những sai lầm" của trọng tài chính, nhưng ông Marciniak đã đưa ra đáp trả những lời chỉ trích nhắm vào mình.

Trong một cuộc họp báo, theo báo cáo của Zach Lowy, trọng tài Marciniak đã rút điện thoại ra với một bức ảnh mà ông ấy nói là vào thời điểm Kylian Mbappe ghi một trong 3 bàn thắng vào lưới Argentina đã có tới... 7 cầu thủ dự bị của ĐT Pháp đứng trong sân.

Như đã biết, sau khi vươn lên dẫn trước hai bàn trước khi hiệp một trận chung kết World Cup 2022 kết thúc với các bàn thắng của Messi và Angel Di Maria, Argentina đã bị gỡ hòa khi Mbappe 2 hai bàn trong hai phút để đưa trận đấu sang hiệp phụ.

Các cầu thủ dự bị Argentina vào sân trước khi Messi ghi bàn

Khoảnh khắc gây tranh cãi sau đó đến ở phút thứ 108, khi Lautaro Martinez có tình huống dứt điểm bị Hugo Lloris cản phá, nhưng Messi đã có mặt kịp thời để ghi bàn từ cự ly gần.

Tờ L'Equipe của Pháp tin rằng bàn thắng lẽ ra phải được ghi bởi... trọng tài Marciniak và các trợ lý của ông.

Bên dưới tiêu đề "Tại sao bàn thắng thứ 3 của Argentina không nên được công nhận", họ cho rằng "2 cầu thủ dự bị" đã vào sân trước khi cú sút của Messi vượt qua vạch vôi và đây là hành vi "bị nghiêm cấm".

Bàn thắng đã được VAR kiểm tra lỗi việt vị, nhưng các pha quay lại cho thấy Martinez đã cố gắng đứng ngoài, dẫn đến màn ăn mừng cuồng nhiệt giữa các cầu thủ và người hâm mộ Argentina. Liệu VAR có xem xét các cầu thủ dự bị đứng vào sân hay không vẫn chưa được biết, nhưng L'Equipe cho rằng lẽ ra Pháp phải được hưởng một quả phạt trực tiếp theo luật.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x