Tứ kết World Cup 2022: Bữa tiệc bóng đá đỉnh cao

Việt Hà
Từ 10:22 ngày 08-12-2022
Những cuộc gặp thượng đỉnh đã xuất hiện ngay tại vòng tứ kết World Cup 2022. Trái bóng Al Rihla sẽ lăn theo cường độ cao hơn của thứ bóng đá hấp dẫn nhất mà người Brazil, Pháp, Argentina sẽ cống hiến.

Cho dù Đức và Tây Ban Nha đã rời giải, vòng tứ kết vẫn quy tụ đông đảo anh hào của bóng đá thế giới. Những trận đại chiến nổ ra giữa Anh và Pháp, Hà Lan và Argentina hứa hẹn bữa tiệc của bóng đá đỉnh cao. Croatia - Brazil cũng là cuộc đấu của những ngôi sao mang phẩm chất kỹ thuật hàng đầu. Morocco vs Bồ Đào Nha lại hứa hẹn diễn biến khó lường từ đại diện châu Phi.

Những đội chơi tốt nhất đã vào tứ kết. Bằng chứng là trong 8 đội còn lại ở Qatar thì có tới 7 đội dẫn đầu tại vòng bảng ngoại trừ Croatia. Ngoài ra trong số 8 đội vào tứ kết thì có một nửa từng vô địch World Cup (Anh, Brazil, Pháp, Argentina), một nửa vẫn khao khát một lần đăng quang (Hà Lan, Bồ Đào Nha, Morocco, Croatia). Lần gần nhất một đại diện châu Phi vào đến tứ kết là World Cup 2010 (Ghana) thì giải đấu chứng kiến một nhà vô địch mới toanh là Tây Ban Nha. Năm nay châu Phi lại có đại diện ở tứ kết (Morocco) và một nhà vua mới có lại xuất hiện?

Cuộc chiến trên eo biển Manche giữa Anh vs Pháp sẽ là tâm điểm vòng tứ kết. Pháp đang thể hiện sức mạnh uy vũ của nhà ĐKVĐ, với lối chơi chắc chắn và một Kylian Mbappe siêu đẳng trên tuyến đầu. Trong khi Anh đã trưởng thành rõ rệt dưới bàn tay của Gareth Southgate. Nhà á quân EURO 2020 có kết cấu khá vững chắc trong sơ đồ 4-3-3, có hàng tiền vệ giàu sức trẻ và tài năng với thủ lĩnh Jude Bellingham. Lối chơi kỷ luật và chặt chẽ của Anh hoàn toàn có thể làm khó đội bóng của Didier Deschamps. Nhưng Pháp có phần trội hơn ở một số cá nhân kiệt xuất trên hàng công. Dù sao đây là cặp đấu rất khó lường và có thể được quyết định bằng những khoảnh khắc đột biến.

Hà Lan vs Argentina trên lý thuyết sẽ chiêu đãi NHM một bữa tiệc của bóng đá tấn công. Song hãy dè chừng với bộ óc lọc lõi của vị tướng già Louis van Gaal người luôn biết ứng biến linh hoạt. Chiến thắng trước Mỹ ở vòng 1/8 cho thấy Van Gaal “già giơ” thế nào khi buộc đối thủ sập bẫy bằng cách cho Hà Lan đá chắc chắn, thực dụng trước khi tung ra những nhát kiếm chí tử. Argentina của Lionel Scaloni cũng không phải là đội bóng theo đuổi thứ bóng đá tấn công cuồng nhiệt. Giống như những bước tản bộ trên sân của Messi, Argentina ở giải này chơi thực dụng, lúc nhu lúc cương. Sẽ là một cuộc tái đấu thú vị giữa Van Gaal và Messi kể từ sau World Cup 2014, giải đấu mà Hà Lan đã khắc chế được Messi nhưng vẫn gục ngã trước Argentina trong loạt sút luân lưu tại vòng bán kết.

Brazil đã thể hiện lối chơi tấn công huyền ảo trong chiến thắng dễ dàng 4-1 trước Hàn Quốc. Nhưng Croatia là một tập thể có đẳng cấp và bản lĩnh hơn hẳn đại diện châu Á. Luka Modric và các đồng đội vào đến tứ kết bằng cách vượt qua những thời điểm nguy nan một cách xuất sắc chứ không hẳn bằng lối chơi thuyết phục. Trận tốt nhất của họ là chiến thắng 4-1 trước đối thủ yếu Canada ở vòng bảng. Còn lại Croatia đã hòa Morocco, Bỉ và không thắng nổi Nhật Bản trong 120 phút thi đấu. Đó chính là cái đáng sợ và khó lường của nhà á quân World Cup 2018. Croatia có thứ bản lĩnh của kẻ sống trên lằn ranh sinh tử, thứ mà Brazil chưa hẳn đã có. Một cuộc đối đầu của những người Real Madrid với Luka Modric, Vinicius, Militao, Rodrygo. Đặc biệt là Casemiro người rất thân với Luka Modric trong những năm tháng còn khoác áo Real.

Trong 8 đội vào tứ kết thì đã có 7 ông lớn nằm trong Top 12 đội dẫn đầu BXH FIFA. Chỉ có Morocco lùi xa ở vị trí thứ 22 trên BXH FIFA gần nhất. Nhưng đó chỉ là sự khác biệt trên lý thuyết. Đội quân của HLV Walid Regragui đã đi qua một hành trình ấn tượng để vào tới tứ kết. Họ đã đánh bại Bỉ ở vòng bảng, thủ hòa Croatia và thắng dễ Canada. Mới nhất là chiến thắng kịch tính trước Tây Ban Nha tại vòng 1/8, trong trận đấu mà Morocco chứng tỏ hệ thống kỷ luật, tinh thần bền bỉ kiên cường và tâm lý vững vàng trên chấm luân lưu. 

Nên nhớ Morocco đang là đội thủng lưới ít nhất tại World Cup 2022 với vẻn vẹn 1 bàn thua. Đại diện châu Phi sẽ mang tới thử thách khắc nghiệt cho Bồ Đào Nha đội bóng vừa có màn vùi dập Thụy Sỹ (6-1) tại vòng 1/8. Loại Ronaldo khỏi đội hình, Bồ Đào Nha đã chơi kết dính và hiệu quả hơn. Nhà vô địch EURO 2016 đang ôm mộng bá vương nhưng hãy cảnh giác với Morocco, “kẻ giết người khổng lồ”.

Theo một quy luật đã tồn tại suốt 40 năm qua, trận chung kết luôn có sự góp mặt của các cầu thủ đến từ Bayern và Inter. Trong số 8 đội vào tứ kết chỉ còn Pháp, Hà Lan, Argentina, Croatia, Morocco sở hữu cầu thủ của một trong hai CLB lớn này. Hãy chờ xem quy luật “Bayern và Inter” có lặp lại trên đất Qatar?

Brazil là ứng viên số 1
Theo các nhà cái, Brazil hiện là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2022. Đội bóng của HLV Tite có tỷ lệ đặt cược cho khả năng lên ngôi tại Qatar là đặt 4 ăn 7. Xếp thứ hai là nhà ĐKVĐ Pháp với tỷ lệ đặt 1 ăn 4.

Tỷ lệ đặt cược cho chức vô địch
1.  Brazil:    7/4*
2.  Pháp:    4/1
3.  Argentina:    11/2
4.  Anh:    11/2
5.  Bồ Đào Nha:    13/2
6.  Hà Lan:    14/1
7.  Morocco:    28/1
8.  Croatia:    33/1

(*) Đặt 4 ăn 7 theo nhà cái William Hill

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x