Nhìn lại vòng bảng World Cup 2022: Đức & Bỉ gây thất vọng, châu Á tạo tiếng vang

Trung Nghĩa
Từ 06:43 ngày 03-12-2022
Vòng bảng World Cup 2022 đã kết thúc với những bất ngờ thú vị. Đã có 2 ứng viên vô địch phải về nước sớm là ĐT Đức và ĐT Bỉ. Trong khi đó, các đội châu Á và châu Phi đều tạo ra những màn trình diễn đầy cảm xúc.

Ông lớn gây thất vọng, đầy rẫy những bất ngờ

ĐT Đức và ĐT Bỉ là những ứng viên vô địch của giải đấu trên đất Qatar. Tuy nhiên, họ lại sớm bị loại ngay từ vòng bảng theo cách vô cùng thất vọng.

Tại bảng E, Đức được nhận định sẽ cùng Tây Ban Nha giành 2 chiếc vé vào vòng 1/8. Tuy nhiên, Cỗ xe tăng đã gây thất vọng nặng nề khi để thua 1-2 trước Nhật Bản trong ngày ra quân. Họ đã nỗ lực cầm hòa Tây Ban Nha 1-1 và thắng Costa Rica 4-2 nhưng như thế là chưa đủ khi Nhật Bản bất ngờ thắng 2-1 trước Tây Ban Nha và giành vé đi tiếp.

Tại bảng F, đội đang xếp hạng thứ 2 thế giới trên BXH FIFA là Bỉ cũng chỉ đứng thứ 3 chung cuộc. Bầy Quỷ đỏ thắng chật vật Canada 1-0 ngày ra quân trước khi bất ngờ để thua Morocco 0-2 và hòa không bàn thắng với Croatia ở lượt trận cuối.

Rất nhiều bất ngờ đã xảy ra ở vòng bảng World Cup 2022

Một đội bóng được đánh giá cao khác là Uruguay cũng bị loại một cách tức tưởi. Họ đứng thứ 3 tại bảng H, bằng điểm với Hàn Quốc nhưng kém hơn về số bàn thắng ghi được.

Đan Mạch cũng có một giải đấu không xứng với kỳ vọng. Những chú lính chì từng tạo nên bất ngờ tại EURO 2020 và thi đấu xuất sắc tại vòng loại World Cup nhưng rốt cuộc chỉ đứng cuối tại bảng D với 1 điểm.

Đội chủ nhà Qatar cũng khiến nhiều NHM không khỏi thất vọng. Họ kết thúc giải đấu mà không có nổi 1 điểm nào, ghi được 1 bàn và để thua tới 7 bàn. Qatar được coi là đội chủ nhà tệ nhất lịch sử World Cup khi bị loại ngay sau 2 lượt đấu.

Sự kịch tính của vòng bảng World Cup 2022 được thể hiện ở chỗ trong số 120 bàn thắng được ghi thì có tới 11 bàn là sau phút 90.

Tự hào châu Á

Trong số 6 đội bóng châu Á góp mặt tại VCK World Cup 2022, có 3 đội đã bị loại từ vòng bảng và 3 đội xuất sắc giành vé đi tiếp. Những chiến thắng ấn tượng của Australia, Hàn Quốc và đặc biệt là Nhật Bản đã khiến cả châu Á tự hào. 

Australia sau trận đầu để thua 1-4 trước ĐKVĐ Pháp đã thắng liền cả 2 trận sau đó với cùng tỷ số 1-0 để vượt mặt Tunisia và Đan Mạch giành lấy tấm vé thứ 2 vào vòng 1/8 tại bảng D.

Hàn Quốc cũng hiên ngang cầm hòa Uruguay trước khi đánh bại Bồ Đào Nha để đứng nhì bảng H. Họ vượt mặt Uruguay chỉ nhờ số bàn thắng ghi được.

3 đội châu Á giành quyền vào vòng 1/8 một cách ấn tượng

Ấn tượng nhất chính là Nhật Bản. Đội bóng của xứ sở mặt trời mọc dù thua Costa Rica nhưng đã đánh bại cả 2 ông lớn là Đức và Tây Ban Nha để ngạo nghễ trên ngôi đầu bảng E.

Ngoài 3 đội châu Á, 2 đội bóng của châu Phi cũng tạo nên bất ngờ khi giành quyền vào vòng 1/8. Tại bảng A, Senegal đứng nhì bảng với 2 trận thắng trước Ecuador và Qatar. Morocco thậm chí còn ấn tượng hơn khi đứng đầu bảng F với 7 điểm và thành tích bất bại ở bảng đấu có đương kim Á quân Croatia và đội xếp thứ 2 trên BXH FIFA - Bỉ.

Nam Mỹ có 4 suất dự World Cup nhưng chỉ có 2 ông lớn là Brazil và Argentina đi tiếp. Ecuador và Uruguay đều bị loại một cách đáng tiếc.

Trong khi đó, Bắc Trung Mỹ chỉ có 1 đại diện tại vòng 1/8 là ĐT Mỹ. 3 đội còn lại là Canada, Mexico và Costa Rica đều sớm dừng chân.

Châu Âu có một nửa đại diện trong số 13 đội tham dự World Cup 2022 giành quyền đi tiếp. Đó là Anh, Pháp, Hà Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Croatia, và Thụy Sỹ. Các đội bị loại là Bỉ, Đan Mạch, Đức, Serbia và Xứ Wales.

Nếu tính Australia là một đội bóng châu Đại Dương thì đây là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, đại diện của cả 5 châu lục đều góp mặt ở vòng 1/8.

Không có đội nào toàn thắng

Vòng bảng World Cup 2022 chứng kiến một hiện tượng thú vị khi không có đội bóng nào toàn thắng cả 3 trận. Đây là lần đầu tiên điều này xảy ra kể từ năm 1994.

Sau lượt đấu thứ 2, đã có 3 cái tên chính thức giành vé vào vòng 1/8 là Pháp, Brazil và Bồ Đào Nha. Cả 3 đội bóng này đều toàn thắng cả 2 trận đầu. Tuy nhiên, họ đều để thua ở lượt trận cuối và mất đi thành tích toàn thắng ở vòng bảng.

Anh và Hà Lan là những đội bất bại tại vòng bảng World Cup 2022

Chỉ có 5 đội có thành tích bất bại là Hà Lan ở bảng A, Anh và Mỹ ở bảng B và Morocco cùng Croatia ở bảng F. Tuy nhiên, các đội này cũng không thi đấu quá thuyết phục.

Hà Lan nhọc nhằn đánh bại Senegal ở lượt trận đầu trước khi bị Ecuador cầm hòa 1-1 ở lượt thứ 2. Chỉ có trận thắng 2-0 trước Qatar là họ áp đảo. ĐT Anh thắng Iran 6-2 và thắng Xứ Wales 3-0 nhưng vẫn có trận hòa 0-0 nhạt nhòa trước Mỹ. Trong khi đó, Mỹ, Morocco và Croatia cũng phải chật vật mới có thành tích bất bại.

Vòng knock-out đầy hấp dẫn

Như vậy là đã xác định được 8 cặp đấu tại vòng 1/8 World Cup 2022. Các ông lớn đều đã tránh được các đối thủ khó nhằn và chọn được cho mình cửa đi tiếp khá sáng. Chỉ có trận đấu giữa Nhật Bản và Croatia là đồng cân đồng lạng. Đây hứa hẹn cũng sẽ là trận đấu hấp dẫn nhất tại vòng 1/8.

Nếu không có bất ngờ lớn nào xảy ra thì các đội bóng được đánh giá cao hơn sẽ đối đầu với nhau tại tứ kết đúng như mong chờ của đại đa số người hâm mộ.

Các cặp đấu và nhánh đấu tại vòng 1/8 World Cup 2022

8 cặp đấu ở vòng 1/8 World Cup 2022
22h00 ngày 3/12, Hà Lan vs Mỹ
2h00 ngày 4/12, Argentina vs Australia
22h00 ngày 4/12, Pháp vs Ba Lan
2h00 ngày 5/12, Anh vs Senegal
22h00 ngày 5/12, Nhật Bản vs Croatia
2h00 ngày 6/12, Brazil vs Hàn Quốc
22h00 ngày 6/12, Morocco vs Tây Ban Nha
2h00 ngày 7/12, Bồ Đào Nha vs Thụy Sỹ

 

Tỷ lệ cược chức vô địch World Cup 2022
Brazil: 11/5 (đặt 5 ăn 11)
Argentina: 5/1
Pháp: 11/2
Tây Ban Nha: 6/1
Anh: 9/1
Bồ Đào Nha: 12/1
Hà Lan: 20/1
Croatia: 33/1
Nhật Bản: 66/1
Thụy Sỹ: 66/1
Mỹ: 100/1
Morocco: 100/1
Senegal: 125/1
Hàn Quốc: 175/1
Australia: 200/1
Ba Lan: 200/1

*Theo Bet365

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x