Emiliano Martinez khiến thầy cũ Wenger thán phục

HỒ ĐẮC
Từ 09:17 ngày 18-12-2022
Emiliano Martinez đang là một trong những thủ môn xuất sắc nhất ở World Cup 2022. Nhưng ít ai biết rằng, anh từng trải qua 10 năm bị thất sủng ở Arsenal trước khi mở mày mở mặt như hiện nay. Vì thế, những thành tựu của cầu thủ có biệt danh “Dibu” bây giờ khiến ông thầy cũ Arsene Wenger hết sức thán phục.

Emiliano Martinez chắn chắn sẽ được HLV Lionel Scaloni tiếp tục tin tưởng để bắt chính trong khung gỗ của ĐT Argentina ở trận chung kết World Cup 2022 trước đối thủ Pháp. Cầu thủ 30 tuổi với biệt danh “Dibu” này đã thi đấu rất ấn tượng trong hành trình đi đến trận đấu cuối cùng trên đất Qatar năm nay. Trong đó, anh là người hùng của đội bóng xứ sở Tango trong loạt đá luân lưu với ĐT Hà Lan ở vòng tứ kết.

Chứng kiến những gì Dibu thể hiện trong màu áo của ĐT Argentina ở VCK World Cup 2022, cựu HLV Arsene Wenger đã không giấu nổi sự thán phục. Trong cuộc trả lời phỏng vấn cách đây vài ngày trên báo Daily Mirror, ông đã hết lời khen ngợi cậu học trò cũ ở CLB Arsenal. HLV huyền thoại của đội bóng thủ đô London khẳng định rằng, ông cảm thấy tự hào về Martinez.

Khi còn dẫn dắt Arsenal, đích thân ông Wenger đã đề nghị lãnh đạo CLB chiêu mộ Martinez từ Independiente khi anh mới 18 tuổi. Ngay từ lúc đó, chiến lược gia người Pháp đã nhận ra tài năng của thủ thành này. Tuy nhiên, Dibu khi đó không thể cạnh tranh vị trí số 1 trong khung gỗ của đội bóng thủ đô London với Lukasz Fabianski và Wojciech Szczesny.

Thủ môn Emiliano Martinez (phải) và thầy Arsene Wenger thủa “mặn nồng” trong màu áo Arsenal

Trong suốt nhiều năm sau đó, tuy vẫn thuộc biên chế của Arsenal, nhưng Martinez thường xuyên bị “lưu đày” dưới dạng hợp đồng cho mượn, thậm chí phải đầu quân cho những đội bóng “thấp cổ bé họng” như Oxford United, Sheffield Wednesday và Rotherham United. Mang tiếng là cầu thủ của đội bóng thủ đô London, nhưng trong suốt 1 thập kỷ, Dibu chỉ được ra sân thi đấu vỏn vẹn 15 trận ở Premier League. Mãi đến năm 2020, Martinez mới “đổi vận”, khi gia nhập Aston Villa với phí chuyển nhượng kỷ lục cho một thủ môn người Argentina là 20 triệu bảng Anh.

Tuy bị thất sủng ở Arsenal, thậm chí từng có lúc phải xuống chơi tại giải hạng Nhất Anh, nhưng Martinez chưa bao giờ tỏ ra bi quan. Anh luôn có niềm tin rồi sẽ được mở mày mở mặt. Để làm được điều đó, Dibu tập luyện không ngừng nghỉ. Nhắc đến cậu học trò cũ, ông Wenger nhớ lại: “Đó là một tấm gương sáng về nghị lực phi thường. Cậu ấy không bao giờ chấp nhận bỏ cuộc. Dưới thời của tôi, Emiliano Martinez luôn là một trong những cầu thủ đến sân tập sớm nhất và ra về muộn nhất”.

Martinez được triệu tập vào ĐT Argentina lần đầu tiên vào năm 2011. Nhưng phải đến khi ông Lionel Scaloni được bổ nhiệm, anh mới đổi đời. Với quyết tâm cải tổ triệt để đội bóng xứ sở Tango, Scaloni đã tạo cơ hội cho Dibu bắt chính và anh lập tức chớp được cơ hội. Thủ môn của Aston Villa đặc biệt chơi xuất sắc ở Copa America 2021 để giúp Argentina giành chức vô địch. Trong đó, anh 3 lần cản phá thành công những quả sút 11 mét của đối thủ Colombia trong loạt đá luân lưu ở vòng bán kết.

Sau khi tỏa sáng ở Copa America 2021 với danh hiệu “thủ môn xuất sắc nhất” giải, Martinez không còn đối thủ cạnh tranh trong khung gỗ của ĐT Argentina. Tài năng của anh đã được thừa nhận. Nhờ đó, Dibu nghiễm nhiên có suất trong đội hình đội bóng xứ sở Tango đến Qatar thi đấu tại VCK World Cup 2022. Dù ở giải này, Argentina còn có thủ thành Geronimo Rulli và Franco Armani - người thường xuyên được bắt chính ở VCK World Cup 2018, nhưng Dibu luôn được ông Scaloni tin tưởng tuyệt đối.

Ở World Cup 2022, Martinez từng xuất sắc cứu thua, qua đó giúp Argentina đánh bại ĐT Australia với tỷ số 2-1 ở vòng 1/8.  Anh tiếp tục chặn đứng 2 quả đá 11 mét của ĐT Hà Lan trong loạt đá luân lưu ở vòng tứ kết và chơi vô cùng chắc chắn ở trận đội bóng xứ sở Tango vùi dập Croatia 3 bàn không gỡ cách đây ít ngày. Với phong độ ổn định ở mức độ cao như hiện nay, bên cạnh thủ quân Messi, Dibu chắc chắn sẽ là điểm tựa rất lớn của ĐT Argentina trong trận chung kết với Pháp đêm nay.

Martinez tin vào sự sắp đặt của số phận
Trả lời phỏng vấn trước thềm trận chung kết gặp ĐT Pháp, Dibu tâm sự: “Đối phương rất mạnh. Họ đang là đội ĐKV Đ với rất nhiều ngôi sao trải đều các tuyến. Tuy nhiên, tôi luôn tin tưởng vào sự an bài của số phận. Năm nay, tôi linh cảm là thời của ĐT Argentina đã đến!”.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x