World Cup 2022: Giải mã nguyên nhân thất bại của Brazil

Lan Hạ
Từ 11:08 ngày 11-12-2022
Dù được đánh giá cao hơn, song Brazil lại rơi vào kịch bản mà Croatia mong muốn khi đưa trận đấu tới màn phân định thắng thua bằng loạt luân lưu và bị loại khỏi World Cup 2022. Thất bại của Brazil là hệ lụy tất yếu từ một chuỗi sai lầm của đội bóng vàng xanh.

Thất bại khó tiêu hóa của Brazil trước Croatia ở vòng tứ kết World Cup 2022 đã được báo giới xứ Samba đưa ra phân tích, mổ xẻ. Điều đầu tiên đáng nhắc tới là việc thầy trò HLV Tite không theo kịp diễn biến ở trên sân. Trong những phút đầu trận, có thể nhận thấy Brazil gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức lối chơi. Với sự vượt trội về quân số ở khu vực giữa sân, Croatia khiến đội bóng của Tite không dễ dàng áp đặt lối chơi. 

Trong khi chưa thể xuyên phá Croatia chơi phòng ngự chủ động với số đông, Brazil còn gặp vấn đề ở khâu phòng ngự. Việc Danilo thường xuyên bó vào trong để hỗ trợ tuyến giữa theo yêu cầu của Tite đã khiến hành lang cánh trái của Brazil lộ khoảng trống. Và đây cũng chính là cơ hội để Croatia khoét sâu vào cánh trái của Brazil với sự cơ động của Juranovic trong khoảng thời gian khá dài.

Qua đây, lối chơi của Brazil mất đi sự cân bằng trước Croatia chơi kỷ luật và chặt chẽ. Một điểm nữa dễ nhận thấy là Croatia thay đổi trạng thái khá nhanh từ phòng ngự sang phản công nhờ sự cơ động của những cầu thủ đá dạt sang hai cánh như Juranovic hay Perisic. Nhờ vậy, Croatia đã gây ra khó khăn đáng kể cho Brazil. 

Richarlison (giữa) thi đấu không hiệu quả, khiến sức công của Brazil giảm sút

Cũng cần thấy, Brazil đã tạo ra một số cơ hội để mở tỉ số, nhưng lại không thành công. Việc phung phí cơ hội khiến Selecao buộc phải bước vào thi đấu hiệp phụ sau 90 phút hòa không bàn thắng. Trên thực tế, Richarlison có vẻ như gặp vấn đề ở cơ ngay từ đầu trận, nhưng chỉ được thay ra trong khoảng thời gian cuối cùng của thời gian thi đấu chính thức. Rõ ràng đó là một hạn chế đối với hàng tiền đạo của Brazil. Thêm vào đó là các vấn đề của Neymar, người dường như cũng không đạt 100% phong độ sau khi bình phục chấn thương.

Một sai lầm tai hại nữa của Brazil là đã không giảm nhịp độ và chơi an toàn mà vẫn lao lên tấn công sau khi Neymar có bàn thắng mở tỷ số ở phút 105+1. Chính pha tấn công bất thành của hai cầu thủ vào thay người là Pedro và Fred đã khiến họ mất bóng, để rồi Croatia phản công và san bằng tỷ số ở phút 117 do công của Bruno Petkovic. Thảm họa rốt cuộc đã đổ ụp xuống đầu Brazil khi để thua 2-4 ở loạt đá luân lưu trước Croatia - “ông vua” của những loạt “đấu súng” cân não.

Với những sai lầm nối tiếp sai lầm, Brazil từ chỗ là ứng viên nặng ký cho danh hiệu vô địch World Cup 2022 đã phải khăn gói rời Qatar sau trận thua đáng tiếc trước Croatia.

Đồng đội phớt lờ cảnh báo của Neymar
Theo tờ O Globo của Brazil, Neymar đã cảnh báo các đồng đội không cần phải dâng cao tấn công nữa sau khi Selecao có bàn dẫn trước. Đáng tiếc, lời cảnh báo của Neymar đã bị các đồng đội phớt lờ, dẫn tới việc bị Croatia phản công rồi san bằng tỷ số ở phút 117.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x