Marquinhos đá cả 5 trận của Brazil ở VCK World Cup 2022, 4 trong số đó là những trận đấu trọn vẹn. Trung vệ 28 tuổi đã chơi đủ hay, cho đến khi thảm họa Al-Rayyan ập xuống. Bàn thua nghiệt ngã phút 117 của Brazil có sự “hỗ trợ” của Marquinhos. Cú đá của Petkovic đập người trung vệ này đổi hướng và trở nên quá khó với thủ thành Alisson. Dù chẳng hề mong muốn, Marquinhos đã mắc lỗi nghiêm trọng lần một.
Và khi cú đá luân lưu đưa bóng đi trúng cột dọc, Marquinhos 2 lần trở thành tội đồ của “Selecao” Đó là thảm họa kép mang của nhân tố đã cống hiến 76 trận cho tuyển Brazil. Nếu xét về góc độ tham gia lối chơi, Marquinhos không hề tệ. Anh tung ra 94 đường chuyền thì có đến 93 lần trúng đích, đạt tỷ lệ 99%! Ngoài ra, đó còn là 1 lần không chiến thành công. Nhưng mọi con số đều đã trở nên vô nghĩa.
Bi kịch của Marquinhos cũng là bi kịch của Brazil. Tất cả đều đã chơi hay cả giải, cả với Croatia, nhưng chỉ là trong 116 phút. Giờ đây khi Thiago Silva đã từ giã ĐTQG Brazil, Marquinhos sẽ phải tìm cho mình một đối tác khác. Ở tuổi 28, Marquinhos vẫn còn thời gian và cơ hội để sửa chữa sai lầm. Vấn đề là liệu anh có vượt qua được cú sốc.
Theo thống kê, Marquinhos và Thiago Silva đã chơi cùng nhau 41 trận, bao gồm trận tứ kết World Cup 2022. Họ đã gặt hái nhiều vinh quang, nhưng những giọt nước mắt lăn dài ở Doha sẽ mãi là nỗi đau khôn nguôi.