Theo dõi thông tin

F1 trở lại châu Phi sau 33 năm

Formula 1 (F1) đạt thỏa thuận 10 năm với Rwanda để tổ chức African Grand Prix từ đầu thập niên 2030. Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên giải đua xe danh giá nhất thế giới trở lại châu Phi kể từ năm 1993.

    Lễ công bố Formula 1 African Grand Prix, presented by Visit Rwanda

    F1 xác nhận Rwanda sẽ đăng cai một chặng đua trong khuôn khổ hợp đồng kéo dài 10 năm, mở đường cho sự trở lại của giải đấu tại châu Phi sau hơn ba thập kỷ vắng bóng.

    Theo thông báo ngày 13/10, chặng đua mang tên Formula 1 African Grand Prix, presented by Visit Rwanda, dự kiến diễn ra từ đầu thập niên 2030. Thời điểm tổ chức cụ thể phụ thuộc vào tiến độ xây dựng đường đua mới tại Bugesera, cách thủ đô Kigali khoảng 40 km về phía Nam.

    Đây là cột mốc quan trọng trong kế hoạch mở rộng phạm vi toàn cầu của F1. Châu Phi là lục địa có người sinh sống duy nhất chưa xuất hiện trong lịch thi đấu của giải kể từ năm 1993, thời điểm Grand Prix Nam Phi tổ chức tại trường đua Kyalami.

    Grand Prix Nam Phi năm 1993

    Theo kế hoạch, Rwanda sẽ xây dựng một trường đua chuyên dụng đáp ứng tiêu chuẩn Grade 1 của liên đoàn ô tô quốc tế (FIA), cấp phép cần thiết để tổ chức các chặng F1.

    Dự án nằm gần sân bay quốc tế Kigali mới, thuộc khu vực Bugesera. Thiết kế đường đua hướng tới việc tận dụng địa hình tự nhiên với những thay đổi về độ cao, tạo ra thử thách cho các tay đua và tầm nhìn thuận lợi cho khán giả. Ngoài việc tổ chức Grand Prix, địa điểm này sẽ còn trở thành nơi diễn ra các sự kiện thể thao, giải trí và hội nghị quốc tế…

    Sự trở lại của F1 tại châu Phi cũng đáp ứng mong muốn mà Lewis Hamilton nhắc đến trong nhiều năm qua. Nhà vô địch thế giới 7 lần từng công khai thúc đẩy ý tưởng đưa giải đấu trở lại lục địa đen, nơi anh có mối liên hệ sâu sắc về mặt văn hóa và nguồn gốc gia đình.

    Hamilton cho rằng việc F1 hiện diện tại châu Phi có ý nghĩa vượt ra ngoài một chặng đua, bởi giải đấu đã tổ chức các cuộc tranh tài ở những lục địa có người sinh sống khác.

    Rwanda vượt qua những địa điểm tiềm năng khác trong cuộc cạnh tranh đăng cai, trong đó có Nam Phi - quốc gia từng tổ chức Grand Prix trong nhiều thập kỷ. Lần gần nhất F1 thi đấu tại châu Phi là chặng đua Nam Phi năm 1993 ở Kyalami, gần Johannesburg.

    Phối cảnh đường đua tại Rwanda

    Theo F1, châu Phi hiện có hơn 100 triệu người hâm mộ môn thể thao này. Giải đấu kỳ vọng chặng đua mới giúp tiếp cận thêm khán giả, đồng thời tạo cơ hội phát triển nhân lực và hoạt động kinh doanh liên quan đến motorsport.

    Với Rwanda, việc giành quyền đăng cai F1 là một phần trong chiến lược sử dụng các sự kiện thể thao quốc tế để quảng bá hình ảnh đất nước, thu hút khách du lịch và đầu tư.

    Tổng thống Paul Kagame cho biết dự án sẽ tạo việc làm, phát triển hạ tầng và mở ra cơ hội kinh doanh cho người dân Rwanda. Nếu dự án hoàn thành đúng kế hoạch, Rwanda sẽ trở thành điểm đến tiếp theo của giải đấu, đưa tiếng động cơ F1 trở lại lục địa đen sau hơn 30 năm chờ đợi.

    TÙNG LINH • 59 phút trước
    Tags: F1 Rwanda

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Văn phòng giao dịch:
    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

    Văn phòng giao dịch:

    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay