Mourinho bị phạt 25.000 bảng vì "loạn ngôn"

Việt Dũng Việt Dũng
20:48 ngày 28-01-2015
HLV Jose Mourinho sẽ phải nộp phạt cho ban tổ chức Premier League 25.000 bảng do những phát ngôn thiếu cẩn trọng sau trận hòa Southampton hồi cuối năm ngoái.
Mourinho bị phạt 25.000 bảng vì "loạn ngôn"
Chứng kiến trọng tài Anthony Taylor phạt thẻ vàng tiền vệ Cesc Fabregas vì lỗi ăn vạ trong trận đấu diễn ra tại St Mary’s, nhà cầm quân người Bồ đã không thể giữ bình tĩnh và cáo buộc rằng đang có một “chiến dịch” chống lại Chelsea.

Fabregas là cầu thủ thứ 3 của The Blues phải nhận thẻ với lý do như trên chỉ trong vòng 1 tháng, và đó là lý do khiến Mourinho bất bình về cách các “vị vua áo đen” đối xử với các học trò của ông.

Sau trận hòa 1-1 với Southampton, Mourinho nói: “Đây là một vụ scandal. Tôi nghĩ đang có một chiến dịch nào đó. Ở trận đầu tiên, Diego (Costa) bị phạt thẻ vàng dù cậu ấy xứng đáng được hưởng quả phạt đền, còn cầu thủ Burnley thì nên nhận thẻ đỏ”.

“Có những quả phạt đền rõ ràng, và tình huống này thì còn rõ hơn cả. Không thể là một sai lầm, đó là một pha phạm lỗi trong vòng cấm, chính xác như đồng hồ Big Ben vậy. Nếu ở một quốc gia khác, vụ việc này hẳn đã lên trang nhất, bởi đây là một scandal”.

Pha bóng khiến Mourinho điên tiết

“Người ta cứ hay phàn nàn cầu thủ của Chelsea thích ăn vạ. Còn tôi, tôi sẽ lại gần trọng tài, chúc ông ta có một năm may mắn, đồng thời bảo ông ta rằng ông ta nên cảm thấy xấu hổ”.

“Người đặc biệt” sau đó đã bị tuyên án phạt, nhưng ông phản đối và yêu cầu một buổi điều trần công khai. Mặc dù vậy, FA đã đưa ra được những luận điểm chứng minh Mourinho có tội, và ông sẽ bị cảnh cáo cũng như phạt tiền.

Sau trận bán kết lượt về Cúp Liên đoàn Anh với Liverpool vào đêm qua, từ “chiến dịch” một lần nữa được Mourinho sử dụng, lần này ám chỉ tới giới truyền thông, những người luôn thích “xỉa xói” cậu học trò cưng Diego Costa của ông.

“Có lẽ các bạn đã bị tác động bởi một chiến dịch trên truyền hình, với lời khẳng định của các chuyên gia rằng Costa là một tên khốn. Bất cứ ai nghĩ về cậu ta như vậy hẳn đã mất trí rồi”, Mourinho bênh vực tiền đạo người Tây Ban Nha.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x