Trước cuộc thư hùng M.U - Tottenham: Khác biệt trên băng ghế huấn luyện

CHIÊU VĂN
19:34 ngày 01-01-2014
Manchester United và Tottenham đang hồi sinh mạnh mẽ, nhưng họ vẫn đứng trước nguy cơ rớt lại phía sau trong cuộc đua tốp 4. Cuộc đọ sức giữa 2 đội bóng này vào ngày đầu năm mới sẽ khẳng định kẻ nào đứng trước rủi ro đó.
Trước cuộc thư hùng M.U - Tottenham: Khác biệt trên băng ghế huấn luyện
Cả Quỷ đỏ lẫn Spurs đều đang lấy lại được vị thế của mình Premier League và trận đấu tối nay sẽ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với cả 2. Lúc này mỗi bên đều có 34 điểm sau 19 vòng và bị đội đầu bảng Arsenal bỏ xa với khoảng cách 8 điểm. Những màn trình diễn của Man United cả mùa này rất nghèo nàn. Ở vòng đấu trước, đội bóng của HLV David Moyes đã có 45 phút đầu vào loại tệ nhất trong nhiều năm qua. M.U đã gặp nhiều may mắn trong thời gian gần đây, họ chơi thiếu thuyết phục mà vẫn giành được 3 điểm. Tuy nhiên, một đội bóng lớn không thể cứ dựa vào may mắn để chiến thắng.

Tương tự như thế, ở Spurs người ta đang nói về sự hồi sinh dưới thời Tim Sherwood. Dù vậy, cách tiếp cận trận đấu của HLV này cũng đang gây ra nhiều lo ngại. Đơn giản là ông quá thiếu kinh nghiệm làm việc trong môi trường bóng đá đỉnh cao. Các sơ đồ chiến thuật đã lỗi thời của vị thuyền trưởng mới có thể biến Spurs thành một đội bóng quá ngây thơ cho cuộc đua khốc liệt phía trước.

Thử nghiệm 2 tiền đạo của Sherwood tới giờ là quá dễ đoán, nhất là trước những đội mạnh ở Premier League. Với hàng tiền vệ đông đảo đầy tài năng, Spurs lẽ ra phải làm được tốt hơn. Sherwood cũng muốn đặt dấu ấn của ông bằng cách trọng dụng những cầu thủ từng bị thất sủng dưới thời Andre Villas-Boas. Cho tới giờ điều đó mang tới chút hy vọng cho Tottenham, nhưng về dài hạn thì đó không phải cách làm bền vững.

Đánh bại một Stoke đang trong tình cảnh tuyệt vòng không có gì đáng tự hào. Sherwood không nên ảo tưởng quá nhiều từ trận đấu đó, bởi lực lượng của Spurs hiện giờ là đủ mạnh để giành 3 điểm trước các đối thủ như thế.

HLV Sherwood còn khá non kinh nghiệm 

Việc bổ nhiệm ông là một canh bạc lớn với CLB bắc London. Đơn giản, Sherwood là một HLV rất thiếu kinh nghiệm để dẫn dắt một đội bóng ở đẳng cấp như Tottenham. Với những gì đội chủ sân White Hart Lane đã đầu tư trong mùa Hè, họ từng nuôi tham vọng giành chức vô địch, nhưng cho tới giờ mọi thứ đã không diễn ra không như ý. Man United không chi tiêu nhiều như thế, nhưng cho tới giờ họ vẫn có nhiều hy vọng hồi sinh hơn là Tottenham.

Đội bóng của Moyes có đủ bản lĩnh để không thua Spurs trên sân nhà ở giai đoạn sống còn này, dù rằng hàng thủ đội bóng áo đỏ còn nhiều vấn đề phải giải quyết. Man United đã gặp rắc rối ở mùa giải năm nay với hai vị trí hậu vệ cánh. Họ phải giải quyết được vấn đề ở khu vực này, bởi Tottenham hiện đã chuyển sang lối chơi truyền thống là tạt cánh đánh đầu.

HLV Moyes rốt cuộc đã để lại dấu ấn ở M.U. Mới đây Quỷ đỏ đã giành được những chiến thắng liên tiếp để không bị top đầu bỏ lại quá xa. Cũng là quá khắt khe nếu đổ hết thất bại của Man United trên thị trường chuyển nhượng mùa Hè lên đầu Moyes. Dẫu sao, tháng 1 này sẽ là cơ hội để HLV người Scotland thể hiện mình.

Hiện giờ, Moyes đang thu thập tàn quân, trọng dụng mọi cầu thủ ông có trong tay và tạo cơ hội cho những tài năng trẻ. Mục tiêu của ông là nỗ lực thay đổi và giúp đội nhà giành chiến thắng càng nhiều càng tốt. Moyes xứng đáng nhận được nhiều sự thông cảm hơn, và cơ hội xây dựng đội bóng thực sự là của chính ông thông khi TTCN đã mở cửa trở lại.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Dự đoán đội hình các "ông lớn" ở vòng 20 Premier League Dự đoán đội hình các "ông lớn" ở vòng 20 Premier League

    Trước vòng 20 Premier League diễn ra tối nay, hãy cùng BONGDAPLUS dự đoán đội hình thi đấu của các “đại gia” trong ngày đầu năm mới.

  • Arsenal vẫn khỏe  dù thiếu Oezil Arsenal vẫn khỏe dù thiếu Oezil

    Chấn thương của Mesut Oezil về mặt lý thuyết sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng vận hành ở hàng tiền vệ của Arsenal. Thực tế trong trận đấu gần đây nhất với Newcastle, rõ ràng là hàng tiền vệ Pháo thủ hoạt động khá thiếu hiệu quả với các nhân tố như Rosicky, Cazorla.

  • 19h45, ngày 1/1, Swansea vs Man City: Man City vượt qua chính mình 19h45, ngày 1/1, Swansea vs Man City: Man City vượt qua chính mình

    Kể từ sau khi giành chức vô địch mùa 2011/12, Man City chưa bao giờ thắng được 5 trận liên tiếp tại Premier League. Họ có thể phá bỏ cái dớp ấy tại Liberty, để thể hiện rằng mình có đủ tư cách lấy lại chức vô địch đã mất?

  • 22h00 ngày 1/1, Liverpool vs Hull City: Đòn thù của The Kop 22h00 ngày 1/1, Liverpool vs Hull City: Đòn thù của The Kop

    Sau 2 trận thua liên tiếp, Liverpool gặp lại đối thủ mà họ từng thua xấu mặt 1-3 cách đây 1 tháng. Quá dễ để hình dung ra tâm lý của Liverpool lúc này: Họ cần một chiến thắng tưng bừng để trả thù số phận và cả Hull City.

  • 22h00 ngày 1/1, Southampton vs Chelsea: Thăng tiến trong năm mới 22h00 ngày 1/1, Southampton vs Chelsea: Thăng tiến trong năm mới

    Trong dịp thi đấu dồn dập cuối năm 2013, Chelsea đã tăng tốc đầy ấn tượng. Với đà tiến hiện nay, đội bóng của Jose Mourinho sẽ khó bị cản bước trong chuyến đi tới sân St Mary’s của Southampton.

  • 22h00, ngày 1/1, Arsenal vs Cardiff: Quà năm mới cho Pháo thủ 22h00, ngày 1/1, Arsenal vs Cardiff: Quà năm mới cho Pháo thủ

    Việc được tiếp đón đối thủ nhỏ bé và đang khủng hoảng Cardiff City chẳng khác nào một món quá lớn dành cho Arsenal nhân dịp đầu năm mới...

  • Arsenal bị bão chấn thương càn quét Arsenal bị bão chấn thương càn quét

    Một cuộc khủng hoảng nhân sự nghiêm trọng đang diễn ra tại Arsenal, khi có tới 11 cầu thủ hàng đầu của “Pháo thủ” đang bị chấn thương.

  • Premier League sẽ kích nổ “bom tấn” Premier League sẽ kích nổ “bom tấn”

    Trong bối cảnh kinh tế châu Âu chưa phục hồi sau giai đoạn khủng hoảng, thị trường chuyển nhượng mùa Đông có thể sẽ kém sôi động ở nhiều quốc gia. Song nước Anh là ngoại lệ. Tình trạng bám đuổi sát sao trên tốp đầu Premier League càng kích thích các CLB chi tiền vào dịp đầu năm mới.

  • Chelsea: David Luiz sẽ lại đá tiền vệ phòng ngự? Chelsea: David Luiz sẽ lại đá tiền vệ phòng ngự?

    David Luiz sẽ bị treo giò trận gặp Southampton, nhưng thể hiện của cầu thủ người Brazil trận gặp Liverpool vẫn đặt ra câu hỏi: liệu đấy có phải là giải pháp lâu dài cho Chelsea ở vị trí tiền vệ đánh chặn?

  • Pháo thủ  vẫn cần mua sắm Pháo thủ vẫn cần mua sắm

    Dù là đội vô địch lượt đi Premier League 2013/14, nhưng theo các chuyên gia của tờ Daily Mail, thì Arsenal cần tham gia chợ cầu thủ mùa Đông này nếu muốn vô địch lần đầu tiên sau đúng 10 năm (lần gần nhất Arsenal vô địch Premier League là mùa 2003/04 huyền thoại).

  • Moyes hứa M.U sẽ bảo vệ được ngôi vương Moyes hứa M.U sẽ bảo vệ được ngôi vương

    HLV David Moyes tin rằng M.U sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch Premier League mùa này, dù đội bóng của ông hiện chỉ xếp ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x