Đã từng có thời “Vua phá lưới J.League” là “đất phong” riêng cho các ngoại binh. Hai năm đầu J.League, “Giày Vàng” thuộc về ngoại binh: Diaz (1993) và Ordenewitz (1994). Cao điểm là giai đoạn 2003-2008 khi 6 năm liền, các ngoại binh đoạt danh hiệu “Vua phá lưới”. Nhưng những năm gần đây, các chân sút Nhật bắt đầu chứng minh bản lĩnh.
Năm 2009, Ryoichi Maeda phá vỡ sự thống trị của các chân sút ngoại với 20 bàn trong màu áo Jubilo Iwata. Một năm sau, Maeda cùng với Kennedy (Úc) san sẻ ngôi “Vua phá lưới” khi họ cùng ghi 17 bàn. Năm ngoái, tiền đạo Sato của Sanfrecce đoạt “Giày Vàng” với 22 bàn.
Còn sau 30 vòng mùa này, 8 chân sút “nổ” nhiều nhất đều là các “samurai”. Thật ra, các “Vua phá lưới” cũ của J.League là Kennedy hay Marquinhos vẫn chơi ở giải Nhật và ghi bàn khá đều. Tuy nhiên, họ không thể ngăn nổi làn sóng Nhật đang tuôn trào trong danh sách dội bom tại J.League.
Danh sách Vua dội bom J.League
Chân sút CLB BT
Y. Okubo Kawasaki 22
K. Kawamata Niigata 20
Y. Kakitani Osaka 17
M. Kudo Kashiwa 17
Y. Osako Kashima 17
H. Sato Sanfrecce 17
Y. Toyoda Sagan 17
K. Watanabe Tokyo 17
CON SỐ
1 Kashima Antlers là đội sở hữu thành tích thắng theo châu Á trên sân nhà tốt nhất (73,3%) nhưng lại kém nhất khi đá sân khách (33,3%).
7 Ông lớn một thời nhưng đã chính thức xuống hạng Jubilo Iwata là đội có thành tích thắng TLCA thấp nhất giải, chỉ 7/30 trận đã đấu, tức 23,3%.
8 Sanfrecce không thua hiệp một trong cả 8 trận làm khách tại Kashiwa Reysol.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn