Những quả sút phạt, một vũ khí huyền thoại đang mai một?

Kinh Kha
22:02 ngày 30-11-2013
Ở vòng 12 Premier League, Luis Suarez (Liverpool) đã có một siêu phẩm bàn thắng vào lưới Everton, từ một cú đá phạt trực tiếp. Từ khoảng cách hơn 30 mét, anh sút bóng xuyên qua hàng rào, cắm thẳng vào khung thành. Một cú sút phạt trực tiếp thành bàn hoàn hảo.
Những quả sút phạt, một vũ khí huyền thoại đang mai một?
Song, dường như ấn tượng về những pha sút phạt trực tiếp thành bàn trong bóng đá đỉnh cao đang nhạt nhòa. Phải chăng, đấy là do các ngôi sao bây giờ không mặn mà với vũ khí sút phạt nữa?

TỪ MỘT SỰ HỒI SINH Ở PREMIER LEAGUE
Trong 5 mùa bóng gần đây nhất (tính đến trước mùa này), chỉ có 2,8% tổng số bàn thắng ở giải Premier League được ghi từ cú sút phạt trực tiếp. Tỷ lệ thành bàn trong những cú sút phạt trực tiếp suốt 5 mùa ấy là 5,1%.

Premier League  không phải là ngoại lệ. Nhìn chung, có vẻ như vũ khí sút phạt đang mai một dần ở các giải lớn. Hãy nhớ lại VCK World Cup 2010: suốt 42 trận đầu tiên, chỉ có đúng 1 bàn thắng ghi được từ pha sút phạt trực tiếp. Cũng không có nhiều điều để nhớ về những pha sút phạt trực tiếp tại VCK EURO 2012.

Ai nấy đều biết, sút phạt trực tiếp là một chi tiết vô cùng quan trọng trong hoàn cảnh cơ hội ghi bàn ngày càng giảm đi trong bóng đá hiện đại. Người ta thậm chí phải dùng tiểu xảo, đánh lừa trọng tài hòng kiếm lấy một quả phạt ở cự ly có thể ghi bàn. Vậy thì, mâu thuẫn chỗ nào? Con số 2,8% vừa nêu liệu có nói lên rằng cú sút phạt trực tiếp giờ đã trở thành thứ vũ khí đáng... vứt đi?

May thay, cái nhìn đầy quan ngại về một trong những yếu tố hấp dẫn nhất của bóng đá hiện đại đã được điều chỉnh kịp thời nhờ những Wayne Rooney, Yaya Toure hoặc Leighton Baines. Chỉ trong 70 trận đầu tiên của Premier League mùa này, đã có đến 11 bàn được ghi từ pha sút phạt trực tiếp - cao hơn tổng số bàn thắng tương tự trong các mùa bóng 1997/98 hoặc 1999/00.



Quả phạt trực tiếp đã thật sự hồi sinh ngay trên quê hương bóng đá, với tỷ lệ sút chính xác tăng vọt trong mùa bóng này. Khoảng 1/3 tổng số cú sút đã vượt qua hàng rào và hướng về phía khung thành, khiến các thủ môn phải vất vả làm việc (tỷ lệ thường thấy là khoảng 1/6). Tỷ lệ thành bàn của những cú sút phạt trong 70 trận đầu tiên là 10,8% - một thông số hấp dẫn.

Mới đây, khi Andrea Pirlo ghi bàn cho Juventus trong trận thắng Catania 4-0, anh cũng đã qua mặt Alessandro Del Piero, trở thành cầu thủ có số bàn thắng ghi từ pha sút phạt trực tiếp cao thứ 2 trong vòng 30 năm nay ở đấu trường Serie A (Pirlo đã có 23 bàn, chỉ còn kém 5 bàn so với cựu danh thủ Sinisa Mihajlovic). Giới quan sát lại có dịp bàn về thứ vũ khí quan trọng để có bàn thắng trong bóng đá đỉnh cao.

TÌNH HUỐNG CỐ ĐỊNH VẪN RẤT NGUY HIỂM
Nhìn lại các giải VĐQG quan trọng tại châu Âu mùa trước, giới quan sát rút ra được khá nhiều chi tiết thú vị. Chẳng hạn, bên cạnh các ngôi sao khét tiếng về tài sút phạt như Andrea Pirlo, Lionel Messi hoặc Cristiano Ronaldo, còn có những cây sút phạt rất đáng gờm dù chưa bao giờ được liệt vào hàng sao, như Robert Snodgrass của Norwich hoặc Francesco Lodi của Genoa. Và trong hàng ngũ những gương mặt trẻ, giới quan sát dứt khoát phải lưu ý đến Clement Grenier của Lyon hoặc Wahbi Khazri của Bastia. Grenier (đã lên ĐT Pháp trong năm nay) là cầu thủ sút phạt chính xác nhất. Còn Lodi rõ ràng là cầu thủ sút phạt thành công nhất châu Âu trong mùa vừa qua (số bàn thắng của anh ngang với Pirlo, nhưng Lodi sút ít hơn hẳn).

Dù sao đi nữa, vẫn còn đấy một tranh cãi lớn: phải chăng ấn tượng về những pha sút phạt thành bàn trong bóng đá đỉnh cao giờ đang nhạt dần? Chỉ mới đây thôi, mỗi khi David Beckham, Ronaldinho hoặc Juninho đứng trước quả phạt trực tiếp, người xem đều có cảm xúc đặc biệt từ sự chờ đợi bàn thắng. Cảm xúc như thế, giờ đã chìm vào quá khứ, cứ như là rất xa rồi.



Messi mùa trước kém duyên, khi có khá nhiều cú sút trúng cột hoặc xà. Vả lại, anh và  Ronaldo ngày càng ghi bàn một cách dễ dàng hơn ở La Liga. Số bàn thắng quá nhiều đã phần nào che khuất ấn tượng riêng về những cú sút phạt thành bàn của hai ngôi sao này.

Riêng với Ronaldo, có vẻ như anh đang muốn hướng đến độ nguy hiểm cao trong những pha sút phạt. Tỷ lệ ra ngoài hơi nhiều, nhưng hễ bóng đá hướng vào khung thành thì thủ môn rất khó đỡ.

Trong nhiều trường hợp, các đội dường như đang muốn tận dụng cơ hội sút phạt để phối hợp tấn công hơn là sút thẳng về phía khung thành. Đấy cũng là nguyên nhân khiến tỷ lệ ghi bàn từ tình huống sút phạt trực tiếp bây giờ không cao như xưa nữa. Không nhất thiết phải tung ngay cú dứt điểm khi được hưởng quả sút phạt trực tiếp. Nhịp hai hoặc ba của những tình huống cố định mới là nguy hiểm. Đấy là một xu thế mới!

SỐ LIỆU VỀ CÁC CHUYÊN GIA SÚT PHẠT MÙA TRƯỚC
Đây là số liệu của 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu (Anh, Italia, TBN, Đức, Pháp) trong mùa bóng 2012/13.
* Sút nhiều nhất: 1/Cristiano Ronaldo (Real Madrid - 49 quả); 2/Andrea Pirlo (Juventus - 37), Alessandro Diamanti (Bologna - 37); 4/Francesco Totti (AS Roma - 34), Lionel Messi (Barcelona - 34).
* Sút chuẩn nhất: 1/Clement Grenier (Lyon - 61,5% bóng qua hàng rào và đi đúng hướng khung thành); 2/Shaun Maloney (Wigan - 60%); 3/Patrick Ebert (Valladolid - 56,3%); 4/Mario Ballotelli (AC Milan - 55,9%); 5/Marco Reus (Borussia Dortmund - 52,6%).
* Tỷ lệ thành bàn cao nhất: 1/Wahbi Khazri (Bastia - 20%); 2/Romulo Togni (Pescara - 20%); 3/Robert Snodgrass (Norwich - 18,8%); 4/Francesco Lodi (Catania - 16,7%); 5/Fabian Camus (Troyes - 16,7%).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x