Maradona bị mafia gây khó dễ chuyện làm HLV

Duy Hồng
14:08 ngày 14-10-2016
"Cậu bé Vàng" Diego Maradona hé lộ, ông rất muốn tiếp tục công việc huấn luyện nhưng không thể vì những lý do khách quan. Bên cạnh đó, Maradona đánh giá thủ thành Manuel Neuer xứng đáng giành Quả bóng Vàng FIFA 2014 hơn là Cristiano Ronaldo.
Maradona bị mafia gây khó dễ chuyện làm HLV

Trong sự nghiệp của mình, Diego Maradona từng dẫn dắt Mandiyu de Corrientes (1994), Racing Club (1995), ĐT Argentina (2008-2010) và Al Wasl (2011-2012).

Ở buổi trả lời phỏng vấn mới đây, Maradona đã chia sẻ ý kiến về những vấn đề liên quan tới bóng đá. Ngoài ra, "Cậu bé Vàng" cũng nói về việc muốn trở lại nghiệp huấn luyện nhưng e ngại "thế lực đen".

"Lúc này tôi đang có một cuộc sống tuyệt vời và hạnh phúc. Tôi có một người yêu lý tưởng, những đứa con đáng yêu và đứa cháu trai Benjamin khỏe mạnh. Bên cạnh đó, tôi cũng sống hòa bình với tất cả", Maradona hân hoan chia sẻ. 

"Tôi muốn trở lại với công việc huấn luyện nhưng bóng đá hiện nay giống như một tổ chức mafia. Thế giới HLV cũng bị chi phối bởi những người đại diện chứ không phải những giá trị cũ và tôi cũng không có ý định tham gia vào thế giới đó".

"Đã có những thay đổi đáng kể được tạo ra từ Valencia đến Madrid, Barca đến Man City, Man City đến M.U và tất cả điều đó là điên rồ. Cách đây 15 năm, Real và Milan có thể tự do chọn lựa huấn luyện viên nhưng bây giờ, họ phụ thuộc vào người đại diện".

Maradona rất mến mộ Benitez
Maradona rất mến mộ Benitez

"Ví dụ như trường hợp của Rafael Benitez - ông ấy là HLV mà tôi vô cũng ngưỡng mộ nhưng rồi lại không thể ở lại lâu dài với sân Bernabeu vì cầu thủ. Ông ấy đã thất bại nhưng bây giờ, Benitez có thể làm lại với Newcastle. Ai đó có thể giải thích với tôi điều này? Điều đó là bình thường hay có vấn đề gì sai ở đây?".

Bên cạnh đó, Maradona cũng lên tiếng chê bai danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA 2014 của Cristiano Ronaldo. Theo cựu danh thủ 55 tuổi này phân tích, thủ thành Manuel Neuer của ĐT Đức xứng đáng hơn.

"Với tôi, Quả bóng Vàng FIFA là giải thưởng thiếu chính xác. Ví dụ như ở năm 2014, lẽ ra Neuer phải giành giải vì cậu ấy vô địch World Cup cùng ĐT Đức", Maradona nhấn mạnh.

Tuy vậy, Maradona cũng đánh giá Ronaldo và Messi cùng ở một đẳng cấp tách biệt so với phần còn lại của thế giới: "Hai chàng trai này đều vượt trội so với những cầu thủ khác. Ronaldo luôn thể hiện niềm đam mê và tham vọng chiến thắng, còn Messi thì nói một cách trung thực, cậu ấy không cần phải giành World Cup để trở thành một huyền thoại. Messi hoàn toàn có quyền từ giã đội tuyển, vậy mà khi trở lại vẫn phải nhận chỉ trích".

Cũng theo nhà vô địch World Cup 1986, ĐT Argentina cần xây dựng một đội hình thật mạnh xung quanh Messi nếu muốn thành công: "Tôi từng nói về thành công trong quá khứ của Pele. Khi đó xung quanh ông ấy luôn có 5-6 cầu thủ ở đẳng cấp thế giới. Với những Pele, Tostao, Rivelino và nhiều ngôi sao khác, giành chiến thắng là chuyện không khó với Brazil".
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Sự mơ hồ về thể lực trong bóng đá Sự mơ hồ về thể lực trong bóng đá

    Mỗi đội bóng đều có HLV hoặc chuyên gia phụ trách vấn đề thể lực, dù đấy là thông lệ hơn là quy định. Nhưng dù khoác áo Manchester City, Cardiff hay đội tuyển Xứ Wales, cựu danh thủ Craig Bellamy chỉ nghe mỗi Raymond Verheijen.

  • Nhận định bóng đá 14/10 Nhận định bóng đá 14/10

    Nhận định các trận đấu bóng đá, thông tin trước trận đấu bóng đá, dự đoán kết quả trận đấu bóng đá diễn ra trong ngày.

  • Lịch thi đấu, tường thuật bóng đá 14/10 Lịch thi đấu, tường thuật bóng đá 14/10

    Lịch thi đấu, tường thuật bóng đá hôm nay được cập nhật mới nhất, chính xác nhất của các giải đấu.

  • Gao Hongbo từ chức, Trung Quốc xa dần mộng World Cup 2018 Gao Hongbo từ chức, Trung Quốc xa dần mộng World Cup 2018

    Sau một loạt thất bại ở vòng loại World Cup 2018, HLV Gao Hongbo của ĐT Trung Quốc đã phải từ chức. Giấc mơ đến Nga 2 năm sau đã trở nên quá xa xỉ với đội bóng này.

  • Nhận định bóng đá 13/10 Nhận định bóng đá 13/10

    Nhận định các trận đấu bóng đá, thông tin trước trận đấu bóng đá, dự đoán kết quả trận đấu bóng đá diễn ra trong ngày.

  • Chile đánh bại Peru nhờ người hùng Vidal Chile đánh bại Peru nhờ người hùng Vidal

    NHM Chile thường gọi Arturo Vidal bằng biệt danh “Siêu anh hùng Arturo” hay “Vua Arturo” bởi tầm quan trọng và những khoảnh khắc chói sáng kịp thời của anh.

  • "Chú lùn" Azerbaijan chỉ kém mỗi ĐKVĐ TG Đức "Chú lùn" Azerbaijan chỉ kém mỗi ĐKVĐ TG Đức

    Rút cuộc, họ cũng đã mất điểm, chấm dứt chuỗi trận toàn thắng ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu. Họ "chỉ" hòa trên sân CH Czech. Nhưng họ vẫn chưa thủng lưới và đang đứng nhì bảng, ngay sau gã khổng lồ Đức. "Họ" chính là đội tuyển Azerbaijan... vô danh tiểu tốt!

  • Strachan có nguy cơ bị Scotland sa thải Strachan có nguy cơ bị Scotland sa thải

    HLV từng làm việc ở Premier League, Gordon Strachan, đang đứng trước nguy cơ bị sa thải sau thất bại đậm đà 0-3 của Scotland trên sân của đối thủ trực tiếp Slovakia vào rạng sáng qua.

  • Maradona suýt tẩn Veron ở trận đấu từ thiện Maradona suýt tẩn Veron ở trận đấu từ thiện

    "Cậu bé Vàng" Diego Maradona và tiền vệ đồng hương Argentina, Juan Sebastian Veron đã có xích mích trong trận đấu từ thiện do Giáo hoàng Francis tổ chức.

  • Lịch thi đấu, tường thuật bóng đá 13/10 Lịch thi đấu, tường thuật bóng đá 13/10

    Lịch thi đấu, tường thuật bóng đá hôm nay được cập nhật mới nhất, chính xác nhất của các giải đấu.

  • Nội soi 66 bàn thắng của Ronaldo cho ĐT Bồ Đào Nha Nội soi 66 bàn thắng của Ronaldo cho ĐT Bồ Đào Nha

    Với bàn thắng ghi được vào lưới Đảo Faroe, Cristiano Ronaldo đã có 66 pha lập công trong màu áo ĐTQG, chỉ còn kém 2 bàn để sánh vai với Robbie Keane và Gerd Mueller ở vị trí thứ 4 trong danh sách những cây săn bàn xuất sắc nhất châu Âu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x