Tiền đạo Nguyễn Thị Minh Nguyệt: “Át chủ bài” của ĐT Việt Nam

Tuấn Thành
09:15 ngày 14-05-2014
Ở tuyển nữ Việt Nam hiện nay, tiền đạo Nguyễn Thị Minh Nguyệt là một trong những gương mặt kỳ cựu nhất, chị có mặt ở đội từ năm 2004…
Tiền đạo Nguyễn Thị Minh Nguyệt: “Át chủ bài” của ĐT Việt Nam
Đã 10 năm trôi qua, nhưng cô gái gốc Hà Tây này vẫn là át chủ bài không thể thiếu trong đoàn quân của HLV Trần Vân Phát! Và tại VCK Asian Cup 2014, Minh Nguyệt đang được kỳ vọng là mũi nhọn sắc bén ở tuyến đầu của đội chủ nhà. Nói thế là bởi trong chuyến tập huấn chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất châu lục, tuyển nữ Việt Nam đá 6 trận giao hữu và ghi được 9 bàn thắng thì trong đó đã có đến 4 bàn là do công của Minh Nguyệt, điều khiến ngay cả BHL và các đồng đội cũng bất ngờ. 

Nói thế vì gần suốt lượt đi giải bóng đá nữ VĐQG 2014 diễn ra hồi tháng 3 vừa qua, Minh Nguyệt phải ngồi ngoài dưỡng thương vì chứng phù tủy. Vậy nên, sự trở lại và vẫn lợi hại như xưa của nữ tiền đạo kỳ cựu này khiến mọi người rất vui mừng, đồng thời giúp HLV Trần Vân Phát cất được gánh nặng âu lo về hàng công vốn đang đè nặng trong lòng ông từ lúc Nguyệt dính chấn thương.

Trong những buổi tập vừa qua, ĐT nữ Việt Nam rất chú trọng đến những bài phối hợp nhỏ, nhanh. Các tiền vệ Lê Thị Thương, Nguyễn Thị Muôn và Nguyễn Thị Tuyết Dung luôn làm “cầu nối” để 2 cây săn bàn Minh Nguyệt và Thanh Hương dứt điểm. Ông Phát luôn yêu cầu họ thực hiện những cú dứt điểm xa lẫn cận thành phải chuẩn xác, về đúng phía khung thành của đối phương.

Tại VCK Asian Cup 2014, nhiệm vụ của ĐT Việt Nam là lọt vào trận play-off để giành chiếc vé thứ 5 của châu lục để lần đầu có mặt tại World Cup 2014. Muốn hiện thực hóa được ước mơ ấy, đầu tiên chúng ta phải thắng đối thủ Jordan trong cuộc so kè chiều nay. Để có được chiến thắng, lẽ đương nhiên các chân sút phải ghi bàn, và trọng trách ấy đầu tiên được đặt tên đôi chân của “át chủ bài” Minh Nguyệt cùng các đồng đội ở tuyến trên.

Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Sinh ngày: 16/11/1986
CLB: Hà Nội 1
Các danh hiệu: VĐQG 2008, 2009, 2011; HCV SEA Games 2005, 2009, 2011; Vô địch ĐNÁ 2006, 2012.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x